Cổ nhân dạy: Giúp đỡ người khác nhưng chứa 3 tạp niệm này sẽ hứng chịu báo ứng nặng nề
Cổ nhân dạy giúp đỡ người khác tức là đang tích nghiệp lành cho mình, nhưng nếu trong lòng chứa 3 tạp niệm sau sẽ hứng chịu báo ứng nặng nề.

1. Cổ nhân dạy: Muốn có được danh tiếng hơn người
Cổ nhân dạy: Phàm là những kẻ làm việc thiện, giúp đỡ người khác nhưng lòng không thiện, luôn mưu cầu danh lợi, thậm chí so kè với người thì chẳng những không nhận được phúc báo mà còn còn chịu báo ứng nặng nề.

Làm việc thiện mà muốn được danh tiếng hơn người là tâm lý của những kẻ ngụy trí thức, đạo đức giả, tiểu nhân. Cho người khác một nắm gạo sẽ luôn khua chiêng gõ trống để cải thiện cũng biết đến, trầm trồ ngưỡng mộ. Ngược lại, bậc quân tử sẽ lòng trong trí sáng, vô tư, tâm địa đơn giản, xem hành thiện là niềm vui, không cần được người khác biết đến.
2. Cổ nhân dạy: Muốn được nhận lại
Giúp người khác là một hành động đẹp, đừng cầu mong được hồi báo. Vì vốn dĩ ân nghĩa quá sâu, nhiều người muốn đáp lại cũng lực bất tòng tâm.

Những kẻ tiểu nhân tâm cơ thì luôn hành thiện có mục đích. Hôm nay cho người khác một nắm thóc ngày sau bắt họ phải trả đủ, thậm chí còn phải kèm theo một miếng thịt. Như vậy có khác gì cho vay nặng lãi? Và kẻ cho vay nặng lãi sẽ không bao giờ được phủ độ, thậm chí còn phải chịu nghiệp báo nặng nề.
Xưa nay kẻ hành thiện luôn nghiêm khắc với chính mình, giúp người không cần nhận lại.
3. Cổ nhân dạy: Muốn lợi dụng biến người khác thành “nô lệ” của mình
Xưa nay, những kẻ quá tính toán, thậm chí tâm cơ hiểm độc thì giúp người khác luôn kèm theo mục đích. Họ muốn người khác mắc nợ mình, thậm chí trở thành nô lệ để lợi dụng mưu cầu bất chính.

Loại người này còn hiểm độc hơn so với loài lang sói, một khi đã mang ơn họ thì bạn vừa thoát khỏi kiếp khổ này, lại rơi vào kiếp khổ khác còn bất hạnh trăm bề. Thậm chí, còn có thể trở thành công cụ để họ “mượn đao giết người”, làm chuyện bất chính.
Xem thêm: Cổ nhân dạy: “Đàn ông sợ mài, đàn bà sợ ngâm, con gà sợ ném, con chó sợ liếm”, tại sao vậy?
Đọc thêm
Cổ nhân dạy “Đàn ông sợ mài, đàn bà sợ ngâm, con gà sợ ném, con chó sợ liếm”, câu nói này của cổ nhân là một bức chân dung về cuộc sống. Vậy bức chân dung này mang hàm ý gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!
Cổ nhân dạy “Đừng gọi chó khi no”, thế nhưng ít ai biết rằng đằng sau còn có một vế câu kinh điển, ẩn chứa nhiều kinh nghiệm của người xưa. Vậy vế sau của câu là gì?
Cổ nhân dạy “Trong nhà có 3 nơi không sạch, phúc tài không hưng”, có nghĩa là dù nhà có bẩn cũng có 3 nơi không được bẩn. Vậy 3 nơi đó là gì?
Tin liên quan
Cổ nhân dạy “40 không tham dục, 50 không tham tình, 60 không tham thực”, câu nói này hàm chứa triết lý nhân sinh sâu sắc không phải ai cũng biết.
Nói đến mối quan hệ vợ chồng thời xưa, rất nhiều người có cách nghĩ rằng đó là mối quan hệ giữa người bề trên và người bề dưới.
Cổ nhân dạy “Đàn ông xem mũi, đàn bà xem miệng”, đại ý nhìn vào tướng mũi, tướng miệng của một người sẽ biết họ có phú quý, giàu sang hay không.