Người xưa nói: “Thà kết hôn với ông già còn hơn kết hôn với con khỉ nhỏ”, tại sao?
Người xưa nói: “Thà kết hôn với ông già còn hơn kết hôn với con khỉ nhỏ”, đây là một trong những quan điểm hôn nhân thời xưa. Vậy nguyên nhân xuất hiện câu nói này là gì?

Người xưa nói: “Thà kết hôn với ông già còn hơn kết hôn với con khỉ nhỏ”
Ca dao, tục ngữ là những câu nói được đúc kết từ kinh nghiệm sống khôn ngoan của cổ nhân và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Trong đó, người xưa nói: “Thà kết hôn với ông già còn hơn kết hôn với con khỉ nhỏ”. Đây là một câu nói bày tỏ quan niệm hôn nhân thời xưa. Cụ thể, “ông già” trong câu là dùng để chỉ một người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều so với phụ nữ. Còn “con khỉ nhỏ” thì mang nghĩa ngược lại, dùng để chỉ một người đàn ông trẻ tuổi hơn nhiều so với người phụ nữ. Hàm ý câu mà người xưa nói là: Khi muốn kết hôn, phụ nữ nên kết hôn với người lớn tuổi hơn là kết hôn với người nhỏ hơn mình.

Từ xưa đến nay, cưới xin là việc hệ trọng của đời người. Nó liên quan đến hạnh phúc cả đời, nên dù lấy vợ hay gả chồng cũng đều không được vội vàng.
Thời xưa, trước khi kết hôn vai trò của cha mẹ và bà mối là rất lớn. Khi một người phụ nữ đến tuổi kết hôn, cha mẹ của cô ấy sẽ nhờ một bà mai giúp giới thiệu đối tượng. Đồng thời, cha mẹ cũng sẽ truyền kinh nghiệm, dạy dỗ con gái một số cách chọn chồng theo ý muốn. Và câu “Thà kết hôn với ông già còn hơn kết hôn với con khỉ nhỏ”, là điều mà nhiều bậc cha mẹ thường lấy để làm lời khuyên cho con gái mình.
Sở dĩ có ý kiến này là vì phụ nữ lấy người đàn ông lớn tuổi, nhìn chung sẽ chín chắn hơn trong suy nghĩ, có tinh thần trách nhiệm và chu đáo hơn so với đàn ông trẻ tuổi. Ngoài ra, chế độ gia trưởng trong xã hội cũ, đàn ông cũng được ưu ái đặc biệt hơn. Vì vậy, nếu lấy một người chồng trẻ hơn, người phụ nữ thường bị dè bỉu, cuộc sống hôn nhân khó lòng tốt đẹp.
Trên thực tế, nhiều người phụ nữ cũng chấp nhận lấy những người đàn ông lớn tuổi hơn vì họ có sự trưởng thành, và người đàn ông có tuổi cũng sẽ hướng về gia đình nhiều hơn. Thế nên, trong tâm thức của hầu hết mọi người, họ nghĩ rằng việc lấy một người đàn ông lớn tuổi về làm chồng thì họ sẽ chiều chuộng vợ, đặt mình vào vị trí của vợ mà suy nghĩ nên ít khi xảy ra bất hòa. Còn nếu lấy những người đàn ông non nớt, trẻ con, chưa chín chắn về thì hôn nhân rất dễ tan vỡ, do đôi bên không có sự cảm thông và thấu hiểu.

Tất nhiên, mối quan hệ hôn nhân giữa chị em cũng không hẳn là xấu. Bởi chỉ cần hai người thực sự yêu nhau, thật sự thấu hiểu nhau thì khoảng cách tuổi tác không phải là vấn đề lớn.
Vì vậy, người xưa nói: “Thà kết hôn với ông già còn hơn kết hôn với con khỉ nhỏ”, có phần hợp lý với nhiều người, nhưng cũng còn quá thành kiến. Bởi đôi khi, số tuổi không nói lên được việc người đàn ông đó có trưởng thành, có trách nhiệm hay không. Trên thực tế, có nhiều người tuy lớn tuổi nhưng suy nghĩ lại rất ngây thơ, hành động vẫn còn bồng bột. Nhưng một số người tuy còn trẻ, nhưng nhờ kinh nghiệm sống phong phú nên suy nghĩ vô cùng chín chắn, hành xử cẩn trọng, chuẩn mực.
Vì thế, đối với câu nói “Thà kết hôn với ông già còn hơn kết hôn với con khỉ nhỏ” này của người xưa, bạn chỉ nên tham khảo, điều quan trọng vẫn là dựa vào thực tế để chọn cho mình một người chồng phù hợp nhé!
Xem thêm: Cổ nhân dặn: “Phòng khách không treo tranh tổ tiên, trong vườn không dựng lang nha bổng”, tại sao?
Đọc thêm
Cổ nhân nói “Tay nam một đường thành vàng bạc, tay nữ một đường bỏ người nuôi”, đại ý nói về đường chỉ tay thể hiện vận mệnh của một người. Vậy thâm ý của người xưa trong câu nói này là gì?
Cổ nhân nói “Một nhà có hai cửa, tiền tài khó giữ”, quan niệm này của người xưa từ đâu mà có? Đến ngày nay câu nói này có còn giá trị hay không? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!
Cổ nhân từng dạy rằng: "Miệng hùm, mắt phu tử, tiền tài như nước", vậy thì "mắt phu tử" là nói về cái gì và có ý nghĩa ra sao? Cùng tham khảo nội dung dưới đây để biết được câu trả lời.
Tin liên quan
Tục đặt tiền xu dưới gối để cầu tài lộc đã có từ thời xa xưa. Tưởng chừng đây là thói quen vô thưởng vô phạt, nhưng thực tế việc làm này lại có rất nhiều ý nghĩa.
Trang Tử nói, việc chấp nhận và tận hưởng sự cô đơn là một loại cảnh giới trí tuệ đầy khôn ngoan. Trước phải hòa hợp với mình, sau đó mới học được cách hòa hợp cùng người khác.
Người xưa dạy, nếu đem cho người khác 5 món đồ này đồng nghĩa với việc tặng hết lộc trong nhà cho họ, gia đình nhật định sẽ sa sút. Vậy 5 món đồ đó là gì?