Đừng nhầm lẫn yêu thương thành nuông chiều quá mức: Sai lầm khiến trẻ trở nên vô ơn, bất hiếu
Bố mẹ nào cũng yêu thương con, muốn cho con những điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, nhiều khi họ nuông chiều quá mức khiến con dưỡng thành tính bất hiếu, vô ơn.

Trẻ em như những trang giấy trắng. Bố mẹ viết lên chúng điều gì, chúng sẽ bị ảnh hưởng và trở thành những con người như thế. Bởi vậy mới nói, sự giáo dục của bố mẹ vô cùng quan trọng. Bố mẹ giáo dục đúng cách, con cái mới trưởng thành, là người sống biết trước biết sau, có ích với gia đình và xã hội.
Bố mẹ nào cũng yêu thương con, muốn cho con những điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, không ít bố mẹ nhầm lẫn tình yêu thương và sự nuông chiều. Điều này khiến trẻ dễ hình thành tính cách vô ơn, bất hiếu, thích đòi hỏi.
Loạt sai lầm của bố mẹ khiết con ích kỷ, vô ơn
Xã hội hiện đại, đời sống nâng cao nhưng hầu hết các gia đình đều có ít con cái. Điều này khiến các ông bố bà mẹ càng thêm chăm chút, đầu tư, nuông chiều con mình hơn. Tất cả đều bắt nguồn từ tâm lý thương con, muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho con.

Tuy nhiên, khi được nuông chiều quá mức, cần gì được nấy, trẻ sẽ hình thành tâm lý ích kỷ, vô ơn. Chúng sẽ cảm thấy mình ở vị trí độc tôn, trở nên xấu tính và không còn tôn trọng người khác.
Bên cạnh việc nuông chiều con thái quá, nhiều bố mẹ còn luôn cố gắng bao bọc con trong mọi chuyện. Thậm chí, họ không để con mình “tự thân vận động” mà làm tất cả thay con. Điều này vô cùng có hại. Những đứa trẻ dần trở nên lười biếng, coi chuyện được người khác phục vụ là điều hiển nhiên. Trẻ cũng mất đi nhiều cơ hội để trải nghiệm, học hỏi các kỹ năng sống cần thiết. Theo đó, chúng cũng dần mất đi đam mê, định hướng của bản thân trong tương lai.
Khi bước ra thế giới bên ngoài, không còn bố mẹ chăm sóc, bao bọc, chúng sẽ trở nên chật vật. Để tồn tại trong xã hội cần phải có kinh nghiệm và sự độc lập. Nếu không cố gắng, tự tin và những kỹ năng cần thiết, chúng sẽ bị đào thải rất nhanh.
Làm thế nào để nuôi dạy con đúng cách?
Việc nuôi dạy, giáo dục con cái không hề dễ dàng. Để trẻ không bất hiếu, vô ơn mà trở thành con người có trách nhiệm, tự tin, bố mẹ cần thực sự tỉnh táo. Họ phải phân biệt rạch ròi giữa giữa “tình yêu thương” và “sự nuông chiều”.

Trước khi đáp ứng một nhu cầu của con, nên cân nhắc xem điều đó có hợp lý hay không. Nếu cảm thấy không hợp lý, hãy sẵn sàng từ chối và giải thích rõ ràng cho con hiểu. Ngoài ra, bố mẹ bày tỏ yêu thương với con đúng cách; quan tâm và dành nhiều thời gian trò chuyện, tâm sự với con hơn.
Khi cần thiết, bố mẹ cũng cần phải nghiêm khắc. Bố mẹ cần thiết lập những luật lệ, phạt trẻ, dạy trẻ biết đúng sai. Dạy con phải trách nhiệm đối với việc mình làm. Đặc biệt, bố mẹ hãy tạo cho con cơ hội tự trải nghiệm những thứ mới mẻ. Bố mẹ để con rèn luyện cách ứng xử, giải quyết vấn đề, để con đối mặt với thử thách. Những lúc như thế, bố mẹ có thể ở bên, định hướng và cho con những lời khuyên cần thiết.
Rèn luyện cho con trưởng thành không thể thiếu việc cho con tập quen với thất bại. Ngoài ra, giúp con bồi dưỡng đam mê, sự tự tin để thực hiện ước mơ của mình trong tương lai.
Được uốn nắn, dạy dỗ đúng cách sẽ giúp trẻ sống tình cảm, biết thấu hiểu và yêu thương mọi người. Đừng nuông chiều quá mức rồi biến trẻ trở nên vô ơn, ích kỷ!
Xem thêm: Muốn con cứng cỏi tự tin, bố mẹ nên thường xuyên sử dụng 9 cụm từ này hàng ngày
Đọc thêm
Bố mẹ sinh thành, nuôi nấng, hi sinh tất cả vì con cái. Theo thời gian, họ sẽ già đi, đôi mắt không còn sáng, đôi chân không còn nhanh nhẹn như trước.
Cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tính cách của con. Để con tự tin, cứng cỏi, bố mẹ nên thường xuyên sử dụng 9 cụm từ này hàng ngày.
Sau khi được cha mẹ người Đức nhận nuôi, cậu bé mồ côi Sóc Trăng Philipp Roesler đã đổi đời ngoạn mục, trở thành Phó Thủ tướng Đức.
Ngày nay, nhiều ông bố bà mẹ vì bận rộn công việc mà không có thời gian quan tâm con cái. Họ còn mang áp lực công việc về, nổi nóng và trút giận lên con trẻ.
Bài mới

Từ ngàn xưa, ông cha ta đã có câu "Nhìn mặt mà bắt hình dong", ngụ ý rằng dung mạo của con người phần nào phản ánh tính cách, tâm tư và phẩm chất bên trong. Dù không hoàn toàn tuyệt đối, nhưng nhân tướng học cổ phương Đông vẫn tin rằng gương mặt là tấm gương soi tâm hồn và từ đó, có thể phần nào dự đoán được một người có đáng tin, có nên kết giao hay không. Cũng vì thế mà cổ nhân dặn, khi chọn bạn mà chơi thì nên cẩn trọng với người có 3 tướng mặt này kẻo rước họa vào thân.

Dù không đi làm ngoài xã hội, người vợ vẫn đảm đương khối lượng công việc lớn, từ chăm sóc con cái, lo toan nhà cửa đến hỗ trợ tinh thần cho chồng. Việc trả lương cho vợ ở nhà chăm con là một cách thể hiện sự trân trọng và công nhận công sức mà người vợ bỏ ra trong vai trò nội trợ và nuôi dạy con cái.

Trong cõi nhân sinh, có những giá trị không hào nhoáng nhưng bền bỉ như mạch nước ngầm, nuôi lớn cả một dòng tộc qua năm tháng. Một trong những giá trị ấy, cổ nhân gọi là “gia phong” tức là nề nếp, quy tắc sống, cách con người trong một mái nhà đối đãi với nhau và với thế gian. Vì thế mới có câu “gia phong tốt vượng ba đời”.