Thầy giỏi không bằng mẹ hiền: 4 đức tính của người mẹ giúp dưỡng thành những đứa con ưu tú
Những người mẹ có đức tính tốt sẽ dạy được con ngoan con giỏi. Nguyên nhân bởi, con sẽ học được những tính cách tốt của mẹ, nhìn gương mẹ mà trưởng thành, lớn khôn.

Mẹ chính là người thầy đầu tiên trong cuộc đời con trẻ. Nhiều người mẹ dạy được con ngoan con giỏi bởi họ sở hữu những đức tính tốt. Những đức tính này sẽ lan truyền sang con, giúp trẻ sau này trở thành người tài năng, thành công cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.
Đặc biệt, những người mẹ sở hữu 4 đức tính dưới đây dễ dàng nuôi dạy nên những đứa con ưu tú:
Người mẹ siêng năng và tiết kiệm
Người phụ nữ trong gia đình có đức hi sinh, cần cù, tiết kiệm luôn được đề cao. Nguyên nhân bởi, người mẹ chính là người nắm giữ thu chi trong gia đình, từ chuyện chợ búa, cơm nước đến sắm sửa đồ đạc, sách vở và học phí của con, mẹ đều tính toán cho cẩn thận, vẹn tròn. Chưa kể, mẹ còn là người làm hầu hết các việc trong nhà như nấu cơm, giặt đồ, rửa bát đĩa, dọn dẹp nhà cửa...

Vì thế, những bà mẹ biết cách chi tiêu, vun vén khéo léo lại còn cần cù, siêng năng sẽ giúp gia đình hạnh phúc, êm ấm. Từ đó, người con sẽ học được thói quen của mẹ, hình thành thói quen chăm chỉ, cẩn thận, chi tiêu hợp lý.
Người mẹ đầy tình yêu thương
Một người mẹ dịu dàng, đầy tình yêu thương sẽ giúp cảm xúc của con thêm phần phong phú. Một trong những điều con có thể học được từ mẹ chính là sự tốt bụng và ấm áp. Thế giới của con vốn như tờ giấy trắng. Nếu mẹ dạy con về tình yêu thương, lòng nhân ái thì con sẽ giữ gìn những điều tốt đẹp ấy trong tim mình.
Một đứa trẻ ấm áp, tốt bụng khi trưởng thành sẽ được nhiều người yêu quý, tin tưởng, có nhiều cơ hội và may mắn trong cuộc sống.
Người mẹ tự tin, mạnh mẽ
Mẹ chính là anh hùng, là người toàn năng nhất trong mắt con bởi cái gì mẹ cũng biết, việc gì mẹ cũng có thể làm được. Những người mẹ mạnh mẽ, tự tin sẽ truyền dạy được nhiều tài năng cho con, giúp con học được sự bản lĩnh, quyết đoán, không ngại ngần khi đối mặt với khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Đặc biệt với các bé trai, việc trở thành một người đàn ông mạnh mẽ là vô cùng quan trọng. Và người mẹ chính là người dẫn đường quan trọng trong việc hình thành nhân cách của con.
Người mẹ ăn mặc phù hợp
Việc này có vẻ không liên quan nhưng thực tế, phong cách ăn mặc của người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của con. Một người mẹ biết chăm chút bản thân, ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh, có tác phong chuẩn mực không chỉ giúp con cảm thấy hãnh diện với bạn bè mà đây còn là tấm gương của con về cách ăn mặc.
Khi làm mẹ rồi không có nghĩa là phụ nữ chỉ chăm lo cho con cái mà quên đi bản thân mình. Con không chê mẹ nghèo nhưng con vẫn biết xấu hổ. Chưa kể, việc mẹ ăn mặc luộm thuộm, xuề xòa cũng khiến trẻ hình thành thói quen lôi thôi, bừa bộn.
Mẹ chính là người đã sinh ra con, ban cho con cuộc sống này. Mẹ là người có ảnh hưởng lớn nhất đến con trẻ, cũng là người mà con dựa dẫm và tin tưởng nhất. Vì thế, mẹ cũng là người thầy đầu tiên và là người thầy tốt nhất trong cuộc đời con. Có những điều thầy không dạy được nhưng mẹ lại dạy được.
Muốn con ngoan, trước hết người mẹ phải tốt. Giáo dục gia đình luôn phải đưa lên hàng đầu. Đồng nghĩa với việc này, người mẹ phải làm gương cho con học hỏi, noi theo. Chỉ những người mẹ có tính cách tốt mới có thể dạy con nên người, trở thành những con người thành công trong tương lai.
Xem thêm: Trẻ thông minh nhưng lớn lên sự nghiệp lận đận và nghèo nàn, ấy là do bố mẹ dạy sai cách
Đọc thêm
Từ khi sinh ra cho tới khi trưởng thành, người mẹ ở bên con lâu nhất và có ảnh hưởng lớn nhất tới con cái. Chính vì thế, một đứa trẻ ngoan không thể tách rời một người mẹ tốt là như vậy.
Không phải cứ thông minh là cuộc sống sẽ suôn sẻ, sự nghiệp thành công. Nhiều đứa trẻ học giỏi nhưng lớn lên vẫn làm thuê cho đứa trẻ học kém hơn mình, nguyên nhân một phần đến từ sự dạy dỗ của cha mẹ.
“Học làm người bình thường” là câu chuyện bình dị nhưng đầy nhân văn, là bài học sâu sắc mà ai đọc cũng phải ngẫm nghĩ, tự nhìn lại chính mình.
Câu đố Tiếng Việt siêu thú vị này sẽ thử thách khả năng suy đoán của bạn.
Bài mới

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.