Cổ nhân dặn: “Nhìn mặt mà bắt hình dong”, người có 3 tướng mặt này thì nên tránh xa, đừng dại kết bạn kẻo rước họa vào thân
Từ ngàn xưa, ông cha ta đã có câu "Nhìn mặt mà bắt hình dong", ngụ ý rằng dung mạo của con người phần nào phản ánh tính cách, tâm tư và phẩm chất bên trong. Dù không hoàn toàn tuyệt đối, nhưng nhân tướng học cổ phương Đông vẫn tin rằng gương mặt là tấm gương soi tâm hồn và từ đó, có thể phần nào dự đoán được một người có đáng tin, có nên kết giao hay không. Cũng vì thế mà cổ nhân dặn, khi chọn bạn mà chơi thì nên cẩn trọng với người có 3 tướng mặt này kẻo rước họa vào thân.
Ánh mắt láo liên, đảo qua đảo lại, thiếu thần khí
Trong nhân tướng học, đôi mắt được ví như "cửa sổ của tâm hồn". Một người có ánh mắt trong sáng, điềm tĩnh thường được cho là người ngay thẳng, quân tử, sống có đạo lý. Ngược lại, ánh mắt láo liên, đảo qua đảo lại, hoặc không dám nhìn thẳng khi trò chuyện thường bị xem là dấu hiệu của kẻ tâm địa bất chính, giảo hoạt hoặc có điều che giấu.

Cổ nhân có câu “Tâm bất chính thì mục bất định”, nghĩa là tâm không ngay thì ánh nhìn cũng không yên. Những người này thường khó thật lòng trong các mối quan hệ. Giao du với họ, bạn sẽ luôn cảm thấy thiếu niềm tin, dễ bị nói xấu sau lưng hoặc lừa dối khi họ có lợi ích cá nhân. Sự bất an trong ánh mắt chính là phản ánh của một nội tâm bất ổn không nên kết giao lâu dài.
Miệng méo, môi lệch, hay cười nhếch một bên
Miệng là nơi phát ra lời nói cũng là nơi thể hiện sự chân thành, từ tốn và thiện chí của con người. Người có tướng miệng lệch, méo (không do bệnh lý hay dị tật bẩm sinh) thường được nhân tướng học cho là khó kiểm soát ngôn từ, dễ ngụy biện, giảo hoạt hoặc thích nói lời dèm pha, châm chọc.

Đặc biệt, người hay cười nhếch một bên miệng, tạo cảm giác "nửa vời", không thật tâm, được cho là có tính cách kiêu ngạo, tự phụ, hay che giấu cảm xúc thật, hoặc xem thường người đối diện.
Trong mối quan hệ bạn bè, đối tác hay đồng nghiệp, một người không giữ lời, hay nói năng hai mặt sẽ gây ra rất nhiều tổn thương. Lúc vui vẻ, họ có thể tâng bốc bạn lên tận mây xanh, nhưng khi lợi ích xung đột, họ sẽ là người sẵn sàng quay lưng, thậm chí đâm sau lưng mà không chút áy náy.
Ấn đường tối sạm, giữa hai lông mày hay nhíu chặt
Ấn đường là vùng giữa hai đầu lông mày được xem là nơi thể hiện khí chất nội tâm và vận khí của một người. Người có ấn đường rộng rãi, sáng sủa thường được cho là có lòng bao dung, tâm thế an yên, sống tích cực. Trái lại, ấn đường tối sạm, bầm đen hoặc luôn nhíu chặt, biểu thị cho tâm địa hẹp hòi, dễ ghen ghét, thường nghĩ điều tiêu cực, hay oán hận người khác.

Cổ nhân có câu “Giữa mày u ám, trong lòng khó sáng”. Những người mang nét tướng này thường ít khi vui vẻ lâu dài với người khác. Họ dễ ghen tị với thành công của bạn, hay để bụng chuyện nhỏ nhặt, và khó tha thứ nếu từng bị bạn vô tình làm tổn thương. Kết bạn với người mang nhiều oán khí không chỉ khiến bạn mất năng lượng tích cực mà đôi khi còn bị lôi vào những rắc rối không đáng có.
Nhân tướng học không phải để phán xét, mà là để thận trọng. Không ai hoàn hảo, và không phải cứ mang một đặc điểm nào đó trên khuôn mặt là người xấu. Tuy nhiên, cổ nhân dạy ta những điều này như một nguyên tắc phòng ngừa để tránh vội vàng kết thân, tin tưởng rồi chuốc lấy khổ đau. Trong xã hội ngày nay, người có học vẫn giữ gìn tinh thần "trọng đức hơn trọng tướng", nhưng việc quan sát thần thái, ánh mắt, ngôn từ và khí chất của một người vẫn là điều nên làm. Không phải để đánh giá, mà để bảo vệ chính mình, chọn bạn đúng, chọn người phù hợp để đồng hành dài lâu.
(Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm)
Xem thêm: Người xưa dặn: “Giường tựa hai tường không ốm đau cũng hoạn nạn”, vì sao?
Tin liên quan
Việc sống khỏe và tăng thêm cả thập kỷ tuổi thọ không phải điều xa vời, nếu bạn biết áp dụng bí quyết ăn uống dưỡng sinh của vị họa sĩ gạo cội Trung Hoa.
"Thánh nhân dạy vì bụng không vì mắt" - triết lý sâu xa của cổ nhân, ai hiểu được thì giàu sang phú quý kề cận.
Quân tử đoàn kết không cấu kết, tiểu nhân cấu kết không đoàn kết. Quân tử bất kể là ai kết giao bạn bè, họ đều đối xử và quan tâm mọi thứ như nhau. Công chính liêm trực, không kết bè phái.
Bài mới

Dù không đi làm ngoài xã hội, người vợ vẫn đảm đương khối lượng công việc lớn, từ chăm sóc con cái, lo toan nhà cửa đến hỗ trợ tinh thần cho chồng. Việc trả lương cho vợ ở nhà chăm con là một cách thể hiện sự trân trọng và công nhận công sức mà người vợ bỏ ra trong vai trò nội trợ và nuôi dạy con cái.

Trong cõi nhân sinh, có những giá trị không hào nhoáng nhưng bền bỉ như mạch nước ngầm, nuôi lớn cả một dòng tộc qua năm tháng. Một trong những giá trị ấy, cổ nhân gọi là “gia phong” tức là nề nếp, quy tắc sống, cách con người trong một mái nhà đối đãi với nhau và với thế gian. Vì thế mới có câu “gia phong tốt vượng ba đời”.