Đạo nghĩa vợ chồng: Muốn dài lâu dùng tâm đừng dùng kế

Đạo nghĩa vợ chồng từ ngàn đời nay chính là muốn bên nhau dài lâu nhất đinh phải dụng tâm mà đối đãi. Vợ chồng đến với nhau chính là do duyên phận, nhưng có thể ở với nhau đến trọn đời hay không là do cách ứng xử của mỗi người.

Diệu Nguyễn
05:00 22/12/2021 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đạo nghĩa vợ chồng: Dụng tâm chứ đừng dụng tâm kế

Khi đến nhà một người bạn chơi, trong lúc nói chuyện với bố bạn tôi mới biết ông đã kết hôn được 20 năm nhưng hai vợ chồng chưa từng cãi nhau. Tôi nghe vậy thì thấy thật khó tin, bèn hỏi ông ấy làm sao có thể thực hiện được.

Ông ấy trả lời rất đơn giản: “Vợ chồng khi sống chung với nhau, chỉ cần dụng tâm đối đãi chứ không phải dụng tâm kế là được rồi”

Tôi gật đầu, lại hỏi: “Dụng tâm với dụng tâm kế có gì khác nhau đâu ạ?”

Ông ấy mỉm cười, trả lời: “Dụng tâm thì không sợ đối phương nhìn thấu, mà dùng tâm kế thì không chỉ sợ đối phương nhìn thấu, mà một khi bị phát hiện thì dù sau này có thật lòng đối đãi đối phương cũng sẽ nghĩ rằng bạn đang dùng tâm kế với họ."

Dao-nghia-vo-chong-muon-dai-lau-dung-tam-dung-dung-ke

Dụng tâm chính là lấy yêu thương để suy nghĩ vấn đề, dùng thiện ý và thành ý để xử lý vấn đề. Còn dụng tâm ý chính là dùng phương thức giấu diếm, lừa gạt để thể hiện, dùng lời nói ngon ngọt nhưng hành vi và tư tưởng lại không được tốt đẹp như vậy

“Dụng tâm chứ đừng dụng tâm kế” – nguyên tắc này dù là trong mối quan hệ vợ chồng hay bạn bè, đồng nghiệp, người hợp tác cũng đều nên nhớ và áp dụng. Đây mới là trí tuệ của kết giao.

Đạo nghĩa vợ chồng: Tâm với tâm là tương thông, tâm kế cùng tâm kế là tương khắc

Cổ nhân nói “Nhân tâm cũng từ huyết nhục mà sinh thành, giữa tâm với tâm mới có thể khiến huyết nhục tương thông, cộng sinh cộng tử”. Cổ nhân lại chưa từng nói qua, dụng tâm kế dù có thể hòa hợp thành một thể nhưng đối với đối phương đây chính là loại tâm đáng sợ nhất.

Giữa vợ chồng với nhau, nếu xảy ra mâu thuẫn mà thường tâm kế để đối đãi với nhau sẽ không bao giờ có thể giải quyết mâu thuẫn, càng không tìm được hạnh phúc viên mãn.

Dao-nghia-vo-chong-muon-dai-lau-dung-tam-dung-dung-ke-1

Trong đạo nghĩa vợ chồng chỉ có dụng tâm, một lòng kiên định tin tưởng đối phương thì mới có thể dài lâu.

Rất nhiều người thích dùng tâm kế đối đãi với người khác, họ thường cho rằng dùng tâm kế có thể thể hiện được bản thân cao minh hơn so với người khác. Kỳ thực, đó mới chính là hồ đồ nhất. Trước mặt người khác, dùng tâm kế càng nhiều càng lộ ra tâm địa nhỏ bé, xấu xí, khó lòng đắc được nhân tâm.

Tại bất kỳ tình huống nào, nhất là trong mối quan hệ với người thân, vợ chồng thì việc dụng tâm cũng đều cần thiết, đó mới chính là cảnh giới cao nhất của trí tuệ.

Vợ chồng số với nhau không phải lúc nào cũng êm đềm, hạnh phúc. Sông có khúc, người có lúc nên nhớ dù bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng nên nhẫn nhịn, cư xử với nhau đúng mực, tôn trọng nhau đó mới chính là đạo nghĩa vợ chồng.

Muốn trở thành tri âm, tri kỷ, vợ chồng sống hòa thuận, lâu dài bên nhau thì phải dùng tâm đối đãi. Đời người có mừng, giận, yêu, ghét, đắng cay, ngọt bùi, nếu một người không có lý trí và đạo đức vững chắc làm nền tảng, không có dụng tâm đối đãi với nhau thì ngày tháng lâu dài sẽ rất khó để giữ được đạo nghĩa vợ chồng. 

Xem thêm: Tại sao con người ta lại thích ngụy trang bản thân ở đời?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận