Vì sao người xưa dặn tuyệt đối không thắp hương tổ tiên bằng hoa hồng?
Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, là loài hoa được ưa chuộng nhất nhì thế giới. Thế nhưng vì sao chúng lại thuộc nhóm hoa cần chú ý khi thắp hương.

Hoa hồng là loại hoa thuộc dạng phổ biến nhất trên thế giới. Vào những dịp tuần rằm ở Việt Nam, hoa hồng cũng thường được bán rất nhiều ở chợ.
Tên hoa hồng cũng gợi lên sự may mắn, phát đạt. Hoa hồng cũng là loại hoa đẹp, có hương thơm và màu sắc đẹp. Thế nhưng nhiều người lại không thích dâng cúng tổ tiên hoa hồng.
Tại sao hoa hồng vẫn bị kiêng kỵ?
Hoa hồng là loài hoa đẹp. Nhưng đặc trưng sinh trưởng của chúng là được chăm bón nhiều phân và phun thuốc. Người ta cho rằng trong canh tác hoa hồng đại trà để lấy hoa bán, và ở điều kiện nông nghiệp thông thường, không phải trồng hoa hồng sạch thì hoa hồng thường hay được chăm bón bằng phân gà và nhiều loại hóa chất khác. Do đó hoa hồng hấp thụ nhiều khí xấu trong quá trình sinh trưởng. Khi dâng cúng, tà khí này có thể ảnh hưởng tới tâm linh phong thủy phòng thờ.
Hơn nữa rất nhiều loại hoa hồng có gai. Gai nhọn theo góc nhìn phong thủy gây ra sát khí không tốt cho thờ cúng, ảnh hưởng tới sự an nghỉ của gia tiên.
Vì thế nhiều người cho rằng thắp hương hoa hồng nên cẩn thận kẻo phạm phong thủy.

Lưu ý khi thắp hương hoa hồng
Nếu là hoa hồng nhà trồng, hoa mua và chắc chắn hoa sạch thì bạn chỉ cần lưu ý nếu có gai thì cần tuốt gai và tỉa bớt lá để không gây ra tà khí nơi thờ cúng. Còn nếu hoa mua ở chợ thông thường thì bạn nên chú ý xử lý cho đúng:
- Chú ý lá hoa hồng hay bị dính phân lân. Bạn nên rửa để lá hoa sạch.
- Cắt tỉa vợi lá để đảm bảo hoa gọn gàng
- Tuốt gai của hoa hồng trước khi dâng cắm
- Hoa hồng có nhiều loại và nhiều màu sắc. Khi thắp hương nên chọn loại hoa hồng cành dáng thẳng, tránh chọn loại hoa cúi bông xuống đất. Hoa thắp hương chỉ nên chọn hoa màu đỏ màu son, màu gạch, tránh chọn màu trắng, cải nhiều màu. Trên ban gia tiên hay ban thần linh thì hoa hồng đỏ mang màu tươi tắn may mắn. Bình hoa hồng thắp hương cũng chỉ nên cắm một loại để thể hiện sự trang trọng.
- Nên chọn những cành hoa hồng có nụ có lộc để thể hiện sự phát triển may mắn vào nhà, gia đình phát triển.
(Thông tin tham khảo chiêm nghiệm)
Xem thêm: Vì sao người xưa dặn "thà ngủ ở nghĩa địa còn hơn sống trong chùa đổ nát"?
Đọc thêm
"Ra ngoài gặp phải ba con vật, không đen đủi cũng tai họa" - vậy, 3 con vậy mà người xưa nhắc đến là gì?
"Nếu ngón chân thứ hai dài hơn ngon cái chứng tỏ người đó không hiếu thảo với cha mẹ" - điều này có thật sự đúng không?
Theo người xưa, những hành động này khiến bạn gặp khó khăn trong đời sống và ảnh hưởng tới phong thủy.
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.