Sâu lắng những câu nói tích đức hành thiện lay chuyển cuộc đời

Phật dạy rằng, nếu ta có thể thấy sự nhiệm màu của đóa hoa kia thì cả cuộc đời ta sẽ thay đổi. Hãy thuộc nằm lòng những câu nói tích đức hành thiện này để thấy đời khác biệt.

Chi Nguyễn
17:24 05/03/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đức Phật từng dạy rằng: "Nếu ta có thể thấy sự nhiệm mầu của một đóa hoa thì cả cuộc đời ta sẽ thay đổi." Trên đời có rất nhiều bài học nhẹ nhàng mà thấm thía, có thể tác động thay đổi toàn bộ thế cục đời người. Tích đức không cần người khác thấy, hành thiện tự có trời biết, hãy khắc cốt ghi tâm những câu nói tích đức hành thiện lay chuyển cuộc đời.

nhung-cau-noi-tich-duc-hanh-thien-lay-chuyen-cuoc-doi
Đức Phật dạy: "Nếu ta có thể thấy sự nhiệm mầu của một đóa hoa thì cả cuộc đời ta sẽ thay đổi."

Chọn người thiện mà chơi, chọn sách thiện mà đọc, chọn lời thiện mà nói, chọn việc thiện mà làm.

Niềm vui của một người không phải vì anh ta sở hữu nhiều của cải tiền bạc, hưởng vinh hoa phú quý mà bởi anh ấy ít so đo tính toán.

Tức giận là lấy lỗi lầm của người khác mà hành hạ bản thân, tha thứ là đối đãi chính mình thật tốt.

Không phải tiền của càng nhiều thì càng hạnh phúc, tiền nhiều mà mệt thì đời thêm phiền phức, thanh bần lạc đạo đó là vui.

Bình an là hạnh, biết đủ là phúc, thanh tâm là lộc, quả dục là thọ.

nhung-cau-noi-tich-duc-hanh-thien-lay-chuyen-cuoc-doi
Bình an là hạnh, biết đủ là phúc, thanh tâm là lộc, quả dục là thọ.

Nước chảy đá mòn, thành công không phải vì bản lĩnh to lớn mà là do kiên trì.

Phòng nhiều cửa thì sinh nhiều gió, người nhiều lời thì sinh hoạ.

Trên đời có 2 việc nhất định không thể chần chừ đó là Hiếu thuận và Hành thiện.

Việc ác mà không muốn người khác biết thì là đại ác, việc thiện mà muốn người khác biết thì không phải là trân thiện.

Thị phi thì ngày nào cũng có, không nghe thì tâm không phiền não, khổ sở.

nhung-cau-noi-tich-duc-hanh-thien-lay-chuyen-cuoc-doi
Không vọng cầu thì tâm an, không cố làm thì thân nhàn.

Không vọng cầu thì tâm an, không cố làm thì thân nhàn.

Con cháu tự có phúc phận của chúng, không cần lo lắng quá xa chỉ tổ thêm mệt.

Người có thể kiềm chế dục vọng xuống thấp nhất, đưa lý trí lên cao nhất thì đó chính là bậc thánh nhân.

Điều đáng sợ của hành động làm ác không phải là bị người khác phát hiện, mà là chính mình tự biết. Điều đáng khen của hành động lương thiện, không nằm ở lời ngợi ca của người khác, mà là nằm ở sự an yên của chính mình.

Uống ngụm trà thanh khiết, ngậm cái miệng thị phi, kết giao bạn ngộ đạo.

Khắc cốt ghi tâm lời Phật dạy về cách hóa giải nỗi đau buồn

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận