Vì sao năm 2025 hợp trồng cây khế?
Trong phong thủy, khế là loại cây mang lại điềm tốt lành, thu hút vận khí may mắn. Trong năm 2025 những người dưới đây rất hợp trồng khế.

Ý nghĩa của việc trồng cây khế
Cây khế trong đời sống là loại cây cho quả và là cây thuốc dân gian. Người xưa trồng cây khế để lấy lá dùng tắm, trị mụn nhọt rôm sảy, đặc biệt tốt cho trẻ nhỏ. Cây khế cũng được dùng lấy quả để nấu ăn và ăn giải khát. Ngày nay y học hiện đại chứng minh quả khế có công dụng rất tốt cho sức khỏe.
Cây khế trong đời sống văn hóa niềm tin dân gian là loại cây biểu trưng cho người hiền lành thật thà, có hậu vận tốt đẹp giàu phước báo. Cây khế khiến người ta nghĩ tới sự tử tế may mắn, hiền lành của người Việt.

Cây khế còn là cây cảnh phong thủy vì có đặc trưng nhiều hoa nhiều quả. Quả khế chín màu vàng đẹp mắt và mang ý nghĩa phúc lộc tiền tài dồi dào, con cháu đông đủ vui khỏe đầy đàn. Những chùm hoa, chùm quả khế lúc lỉu biểu tượng cho sự no đủ sung túc gia đình thịnh vượng, con cháu đông đúc. Khế đặc biệt là cây dễ trồng ít sâu bệnh nên trồng làm cảnh rất thuận lợi.
Năm 2025 hợp với trồng cây khế vì sao?
Khi nói tới cây cảnh phong thủy thì người ta thường quan tâm cây hợp tuổi hợp mệnh, hợp năm. Năm 2025 là năm Ất Tỵ và mệnh Hỏa (Phú Đăng Hỏa).
Trong khi đó cây khế thân màu nâu lá xanh, khi quả chín có màu vàng tươi nên cây khế hợp với mệnh Thổ và mệnh Hỏa. Bởi vậy trồng cây khế năm 2025 giúp mang lại may mắn tốt lành, cây phát triển tốt, người gặp vận may. Những người thuộc mệnh Thổ, Hỏa, Kim sẽ thuận lợi khi trồng cây khế.
Lưu ý trồng cây khế sai hoa trĩu quả tốt về phong thủy
Cây khế không khó chăm nếu trồng ngoài sân vườn. Nhưng nếu trồng trong chậu phải chú ý vì chúng có thể bị thiếu dinh dưỡng nên ít hoa hay bị rụng quả.

Khi trồng ngoài sân vườn thì tránh trồng vị trí chặn trước cửa ra vào vì khi cây khế to lên có thể vướng lối đi, chắn cửa đón tài lộc. Do đó khi trồng xuống đất nên trồng sau nhà hoặc bên cạnh sân vườn, lối đi. Nếu trồng cây khế trong chậu thì có thể trồng trước nhà nhưng nên để chậu vừa phải tránh cây to chắn lối đi, che cản tầm nhìn, chắn gió chắn khí.
Cây khế trồng trong chậu thì nên trồng phía trước nhà, tránh đặt sau nhà.
Khi trồng cây khế nên chú ý cắt tỉa vì cành khế khá giòn nên tránh để trẻ leo trèo gây ngã. Trồng cây khế trong chậu nên cắt tỉa tạo tán để tránh nắng hắt vào làm nứt vỏ thân cây khế.
Nên quét vôi gốc cây khế hàng năm tránh sâu bệnh. Khi cây khế ra quả muốn tránh ong, kiến châm làm hỏng quả, rụng quả thì bọc lại hoặc dùng thuốc xịt muỗi để xịt.
(Thông tin tham khảo chiêm nghiệm)
Xem thêm: Vì sao người xưa nói, bàn thờ đặt ở nóc tủ là đại kỵ phong thủy?
Đọc thêm
Thực tế, gia đình, tiền bạc và sức khỏe đều được coi là "phong thủy trọn đời", là những yếu tố quan trọng quyết định thành bại của đời người.
Không ít người mới mua nhà cảm thấy băn khoăn, rằng liệu nhà không hợp hướng phong thủy có nên ở hay không.
Theo một số nghiên cứu về, vị trí phong thủy "đắc địa" nhất trong văn phòng chính là ngồi đối diện sếp!
Bài mới

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.