Cổ nhân dạy: Cha tốt hơn thầy giỏi

Dưới đây là 5 phẩm chất đáng quý của người cha giúp con thành tài theo quan điểm của cổ nhân xưa.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Một người cha tốt sẽ sở hữu 5 dấu hiệu như sau:

Kính trọng người mẹ

Khi đứa trẻ thấy cha chúng cư xử không đúng mực hoặc không tôn trọng mẹ chúng, chúng học được rằng phụ nữ cũng nên được đối xử như vậy. Khi cha mẹ chung sống hòa thuận, trẻ sẽ có một mái ấm hạnh phúc, điều này có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với việc hình thành nhân cách của trẻ. Bởi, một gia đình có các thành viên yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, mới có thể dưỡng thành nên những đứa trẻ hạnh phúc và thành đạt.

Cho dù mối quan hệ giữa hai vợ chồng diễn ra như thế nào, bạn cũng phải thể hiện sự tôn trọng vợ mình. Bởi hành vi của bố mẹ có ảnh hưởng sâu đậm đến việc hình thành tính cách của con trẻ.

Khi trẻ trực tiếp chứng kiến tình cảm nồng nàn cũng như thái độ trân trọng lẫn nhau giữa bố và mẹ sẽ khiến chúng có cảm nhận sâu sắc về sự đồng thuận và tôn trọng trong gia đình. Điều đó không chỉ đem lại những ký ức ấu thơ tươi đẹp cho bé mà còn ảnh hưởng tốt đến quan niệm chọn vợ/chồng và xây dựng gia đình sau này khi bé lớn lên.

Vì vậy, việc nuôi dưỡng mối quan hệ với vợ (với tư cách là mẹ của con) đóng một vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng nên những con người chu đáo, đặc biệt là những cậu bé tử tế.

Biết cách ‘kỷ luật’, không tùy ý sử dụng ‘roi’

Trở thành một người cha tốt và vui vẻ không có nghĩa là bạn không bao giờ có thể la mắng con mình. Nhưng việc la mắng hoặc khiến con nhận ra lỗi lầm không cần thiết phải dùng đến roi và gậy gộc.

Dù con có cư xử thế nào, bạn đừng để mất bình tĩnh và đánh con. Ngay cả khi tâm trạng không tốt, bạn đừng bao giờ phạt con những hình phạt thể chất. Nếu bạn làm như vậy, trẻ có thể lắng nghe bạn ngay, vì sợ hãi. Tuy nhiên, nó sẽ dẫn đến hậu quả xấu khi trẻ đạt đến tuổi vị thành niên.

Cách giải quyết tốt nhất dành cho trẻ, đó chính là cha mẹ nên bình tĩnh, giải thích cho trẻ nghe sự tình, để trẻ phân biệt phải trái, đúng sai. Cha mẹ hãy dùng ‘trái tim nóng, cái đầu lạnh’ để chỉ dạy cho con, làm bạn với con. Nhẹ nhàng chỉ bảo con cái một cách lý trí, vẫn luôn có tác dụng hơn là đánh mắng chúng.

co-nhan-day-cha-tot-hon-thay-gioi

Yêu thương vô điều kiện, nhưng không đồng nghĩa với chiều chuộng

Điều đầu tiên và quan trọng nhất một đứa trẻ mong đợi từ cha, mẹ là tình yêu. Trẻ nhỏ hiểu ngôn ngữ của tình yêu chỉ qua những cái ôm, những nụ hôn và âu yếm. Vì vậy, hãy thể hiện tình cảm của bạn thường xuyên hơn, điều đó sẽ làm con bạn cảm thấy an toàn và đủ tự tin để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống.

Khả năng yêu thương cũng là một trong những phẩm chất tuyệt vời nhất của một người cha tốt. Một người cha nên là người ủng hộ cũng như nhà phê bình lớn nhất của con.

Yêu thương chúng vô điều kiện sẽ khiến chúng coi trọng lòng tốt của bạn; và từ đó chúng học được cách yêu thương người khác. Tuy nhiên, một người cha tốt sẽ biết cách thể hiện yêu thương một cách ‘chừng mực’, nếu luôn chiều chuộng chúng vô điều kiện, thì vô hình dung sẽ khiến trẻ trở nên ích kỷ, ý nại.

Dành thời gian cho con

Món quà tốt nhất mà bạn có thể tặng con là dành thời gian ở bên con và nói chuyện với con. Mặc dù công việc gia đình và công ty làm việc đã tốn mất nhiều thời gian trong ngày, nhưng bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho con. Điều này càng quan trọng khi con lớn lên và cần sự giúp đỡ của bạn. Đối với con, sự gần gũi, vỗ về của bạn là giải pháp cho mọi vấn đề.

Nuôi dưỡng và bồi đắp tình cảm với một em bé cần nhiều sức lực và thời gian. Nếu người bố có thể ở bên con thường xuyên, cùng chơi đùa với bé, kể chuyện cho bé nghe… thì bé sẽ ghi nhớ tình yêu của bố và tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm gắn bó, yêu thương tương đương với tình cảm bố dành cho bé.

Nếu bố luôn luôn bận rộn, không có thời gian gần gũi con thì dù dùng bất cứ lý do nào bé cũng đều cảm thấy mình không được bố chú ý, coi trọng, như vậy, khoảng cách giữa cha con sẽ không được khắng khít, gắn bó.

Là một giáo viên tận tụy, gần gũi, thường xuyên đọc sách cho con

Bố mẹ là những thầy cô giáo đầu tiên và thông thường cũng là những thầy cô giáo tốt nhất của con trẻ.

Nếu bố biết kiên nhẫn lắng nghe những ý kiến và vấn đề khó khăn của con ngay từ khi bé còn nhỏ thì sẽ giúp đỡ, hướng dẫn bé giải quyết các vấn đề của mình một cách hiệu quả nhất. Từ đó bé sẽ tích lũy dần dần kinh nghiệm sống cho riêng mình.

Sách vở là nguồn kích thích tốt nhất cho sự phát triển tư tưởng của bé. Bạn có thể kể truyện cổ tích cho bé nghe ngay từ còn nhỏ để hình thành thói quen đọc sách sau này. Các kiến thức trong sách sẽ giúp phát triển tư duy và tính cách của bé.

Trên con đường dẫn đến thành công của con trẻ, cha mẹ hãy là những người thầy, người cô thông thái, để con trẻ có thể hưởng được một tương lai tươi sáng.

Xem thêm: 6 quan điểm nuôi dạy con kinh điển có thể giúp thay đổi cuộc đời một đứa trẻ

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cha mẹ Việt có thể tham khảo cách dạy con của người Nhật để chắt lọc, đúc rút kinh nghiệm quý cho mình trong quá trình cùng con trưởng thành thành.

Cách người Nhật dạy con để 'chế tạo' ra lớp lớp công dân gương mẫu
0 Bình luận

Không chỉ có tài năng trị quốc, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu còn trị gia rất giỏi. Đến nay, các cách dạy con của ông đã trở thành bài học hay để nhiều bậc cha mẹ học hỏi.

Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu chủ trương dạy con không roi vọt
0 Bình luận

Cha mẹ thông thái áp dụng 3 quy luật này càng sớm con càng hưởng lợi, tương lai thành công hơn người.

3 QUY LUẬT dạy con đỉnh cao được cả thế giới chia sẻ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân răn dạy: “Người thông minh biết buông bỏ, kẻ khôn ngoan biết giả ngốc'

Cổ nhân răn dạy: “Người thông minh biết buông bỏ, kẻ khôn ngoan biết giả ngốc". Thực ra, trí tuệ lớn nhất đôi khi không nằm ở việc biết nhiều, mà ở chỗ không để tâm đến những điều nên bỏ qua.

Hải An
Hải An 30/08
Tổ tiên nói: “Đáng sợ nhất là ngày mùng 1 tháng 7 âm” vì sao lại thế?

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Hải An
Hải An 23/08
Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 17/08
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất