5 điều mà người cha tốt sẽ dạy con trai ngay từ khi còn thơ bé
Không cần dạy chàng trai của mình những điều cao xa, bậc làm cha hãy dạy con 5 điều này trước tiên.

1. Chữ tín
Dù con trai ở độ tuổi nào thì cũng có thể dạy con chữ tín, đây là điều quan trọng làm nên phẩm chất của người đàn ông. Nếu con còn nhỏ, có thể bắt đầu từ việc dạy con biết giữ đúng giờ, đã hứa sẽ làm.
Ví dụ hứa phụ mẹ làm việc nhà, hứa làm bài tập đúng giờ…

2. Lòng tốt
Trước khi dạy con thành một người đàn ông tử tế, hãy dạy con thành một người tốt, biết yêu thương và sẻ chia. Một người có lòng tốt sẽ gặp được nhiều điều tốt trong cuộc đời, đặc biệt là các mối quan hệ xung quanh.
Cha có thể dạy con về lòng tốt thông qua cách các thành viên đối xử với nhau mỗi ngày ở nhà, thông qua các bộ phim hoạt hình. Khi ra ngoài, cha có thể làm gương về lòng tốt như giúp đỡ họ hàng, hàng xóm, những người khó khăn.
3. Dũng cảm
Dũng cảm là điều cần thiết đối với một người đàn ông. Đây được xem là đức tính cần có, dám lên tiếng, dám đương đầu, không sợ hãi làm nên sự nam tính. Sự mạnh mẽ tinh thần làm nên sự đáng tin cậy, vững chãi của một người đàn ông.
Cha có thể rèn luyện sự dũng cảm cho con trai từ nhỏ như dạy con không sợ hãi các con vật như gián, thằn lằn. Dạy con dám phản kháng, chống lại khi bị bắt nạt, dạy con dám nói ra điều mình suy nghĩ.
4. Tháo vát

Để con trai được tham gia các việc trong nhà như giúp mẹ bê đồ đạc, giúp cha rửa xe… Rèn luyện sự chăm chỉ, chịu khó làm việc, tháo vát từ nhỏ sẽ giúp con lớn lên không ngại khó ngại khổ.
Mặt khác, việc để con làm việc không chỉ rèn luyện sự tháo vát mà còn giúp con dứt ra khỏi thời gian nhàn rỗi, tránh được việc nghiện game, dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội.
5. Vị tha
Lòng vị tha thể hiện trái tim lớn của một người đàn ông, không ích kỷ, không thù dai, không ghi hận, cũng không xét nét, chấp nhặt. Lòng vị tha được dạy từ bé sẽ giúp con sống hòa bình với mọi người, khi lớn lên sẽ là một người đàn ông biết kiềm chế sự tức giận, bỏ qua thù hận.
Đọc thêm: Chỉ khi cha mẹ biết cách sống hạnh phúc thì con trẻ mới hạnh phúc
Đọc thêm
Đây được xem là 3 giai đoạn chuyển hướng thói quen hành vi và tính cách của trẻ, vì vậy rất quan trọng.
Thuở xưa, bậc hiền nhân Nguyễn Trãi dạy con phải sống tiết kiệm đạm bạc khác hẳn với quan niệm dạy con "ăn ngon mặc đẹp" thời nay. Vì sao vậy?
Nhật Bản luôn nổi tiếng là đất nước có nền giáo dục rất khác biệt. Họ có cách để nuôi những đứa trẻ trở thành người xuất chúng.
Bài mới

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.