Nhà có từ 2 con gái: Mẹ sống thọ, bố thành đạt, phúc lộc đầy nhà
Khoa học đã chứng minh rằng, gia đình có nhiều con gái sẽ hạnh phúc hơn. Những đứa con khi trưởng thành cũng vui vẻ và thành công hơn.

Đã qua rồi cái thời "trọng nam khinh nữ". Ngày nay, nam nữ bình đẳng, phụ nữ có cơ hội học tập và tham gia nhiều lĩnh vực, gặt hái được nhiều thành công. Những gia đình sinh con một bề toàn là con gái cũng có được nhiều ưu điểm.
Con cái mạnh khỏe, dễ thành công
Các nhà nghiên cứu đến từ Đại Hại Brigham Young phát hiện, nhà có con một bề toàn là con gái thường có sức khỏe tốt hơn. Các chị em trong nhà cũng phát triển mạnh về các kỹ năng xã hội, điển hình như giao tiếp, thỏa hiệp và đàm phán.
Bên cạnh đó, việc có một người chị hoặc em gái giúp mỗi người tăng cường sức khỏe tinh thần và cả lòng tự trọng. Nhiều thống kê cũng chỉ ra, có một người chị/em gái giúp bảo vệ họ khỏi cảm giác cô đơn, không được yêu thương cũng như cảm giác mặc cảm, tự ti và sợ hãi. Ngoài ra, những người chị em gái trong nhà sẽ giúp mỗi người trở thành một người tốt bụng, bao dung và hào phóng.

Một cuộc khảo sát năm 2009 do các nhà tâm lý học người Anh thực hiện cho thấy, những người được nuôi dưỡng trong nhà có ít nhất một chị gái thường kiên quyết và độc lập hơn những người lớn lên chỉ có anh em.
Gia đình êm ấm, hạnh phúc hơn
Các nhà khoa học khẳng định, phần lớn những gia đình có con gái sẽ cực kỳ hạnh phúc. So với con trai, con gái có phần hiền lành và ngoan ngoãn hơn. Chính vì thế, nhà có con gái bố mẹ cũng ít khi phiền lòng hay đau đầu, ít xảy ra tranh chấp và cãi vã. Điều này giúp gia đình luôn hài hòa, vui vẻ và hạnh phúc hơn.
Bố giỏi giang, thành đạt
Nhiều nghiên cứu chỉ ra, nếu trong gia đình có từ 2 cô con gái trở nên thì người bố sẽ rất dễ thành công trong cả công việc lẫn cuộc sống. Nguyên nhân bởi, con gái có xu hướng gần gũi với bố mẹ hơn. Con gái cũng thường lấy bố làm hình mẫu lý tưởng cả về cách xây dựng chuẩn mực với mọi người.

Trong mắt con gái, bố chính là người đàn ông tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Khi nhận ra được điều này, các ông bố sẽ cố gắng để thay đổi và hoàn thiện bản thân, phấn đấu không ngừng để trở thành người toàn diện trong mắt con gái.
Mẹ sống lâu, khỏe mạnh
Các nhà khoa học đã chứng minh, nhà có nhiều con gái, mẹ sống lâu và mạnh khỏe hơn. Cụ thể, một nghiên cứu từ Canada cho thấy, những người phụ nữ sinh nhiều con gái sẽ ít bị áp lực, stress, quá trình lão hóa xảy ra chậm hơn, từ đó họ sẽ trẻ lâu và sống thọ hơn với những người phụ nữ không sinh con hoặc có toàn con trai.
Theo đó, ở tuổi 60, sự khác biệt tuổi thọ giữa những người có con gái và không có con chênh nhau khoảng 2 tuổi. Những người có con gái sẽ trẻ trung hơn, sống lâu hơn những người có con một bề là con trai.
Xem thêm: Nghiên cứu của Harvard chỉ ra 3 điểm mấu chốt giúp bố mẹ dạy con thành thạc sĩ, tiến sĩ
Đọc thêm
“Lời nói chẳng mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, mỗi người con nên để ý những gì chúng ta nói với cha mẹ, đừng để bản thân phải hối hận.
Nhiều người cho rằng, muốn dạy con thành thạc sĩ - tiến sĩ thì bố mẹ phải học cao, tuy nhiên nghiên cứu của Harvard lại không đồng tình với điều đó.
Nếu hiện tại cha mẹ không tích đức hành thiện, tiền bạc có được là không chính đáng thì sau này con cháu sẽ cơ cực, chịu nghiệp tích lại từ cha mẹ.
“Cha mẹ ôm con nhưng con có ôm cha mẹ?” là bài học dành cho những người con vô tâm với cha mẹ ở đời, đừng để đến khi hối hận đã muộn màng.
Bài mới

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.