Bí quyết của người Do Thái: Muốn biết con tài giỏi hay không, nhìn 3 điểm này là biết
Người Do Thái nói, nếu không học thì dù có đi qua vạn dặm, bạn cũng chỉ là người đưa thư mà thôi. Trẻ nhỏ có ít nhất 1 trong 3 điểm này, chứng tỏ là người ham học hỏi.

Người Do Thái là một trong những dân tộc thông minh nhất thế giới. Họ không chỉ có tài kinh doanh hơn người mà còn nổi tiếng về cách giáo dục con cái. Đặc biệt, người Do Thái rất ham đọc sách, coi đây là phương pháp để truyền dạy sự giáo dục một cách hiệu quả và đơn giản nhất.
Nhờ sự giỏi giang, am hiểu trong cách giáo dục trẻ mà người Do Thái rất tinh thông trong việc phán đoán một đứa trẻ có ham học hỏi hay không. Theo họ, nếu trẻ có ít nhất 1 trong 3 điểm này, chứng tỏ là người ham học, tương lai sẽ trở thành nhân tài.
Chủ động đọc sách
Nếu một đứa trẻ tích cực, tự giác mà không cần đến sự thúc giục, giám sát của cha mẹ hay bất kỳ ai khác, điều này chứng tỏ chúng có niềm đam mê với sách hoặc những cuốn sách này rất có sức hút với chúng. Dần dần, trẻ sẽ hình thành thói quen đọc sách, tích lũy và trau dồi được kiến thức, tạo nền tảng vững chắc cho việc học.

Người Do Thái được mệnh danh là "dân tộc đọc sách", ai cũng có niềm đam mê với những cuốn sách. Họ có thể đọc sách ở mọi lúc mọi nơi, tranh thủ thời gian ở trên đường phố, nhà ga, quảng trường để đọc sách.
Vì thế, đọc sách là thói quen không thể thiếu của người Do Thái. Đây là lý do tại sao người Do Thái lại có vốn hiểu biết sâu rộng và tài giỏi đến thế.
Chủ động tư duy
Người Do Thái có một câu nói vô cùng nổi tiếng rằng: Nếu bản thân không chịu tư duy, phán đoán thì chẳng khác nào đang giao đầu mình cho người khác giữ hộ.
Người Do Thái học tập và tư duy rất giỏi. Nếu không hiểu vấn đề gì, họ sẽ tự mình suy nghĩ. Khi không thể phán đoán ra được, họ mới đi hỏi người khác. Thói quen tích cực này khiến họ ngày càng am hiểu, thông tuệ, có cái nhìn bao quát về vấn đề cùng với lối tư duy cởi mở.
Vì thế, các bậc cha mẹ muốn tốt cho con, hãy giúp trẻ hình thành thói quen suy nghĩ để phát triển tư duy, trau dồi kiến thức và hình thành thói quen tự lập. Những điều này sẽ rất tốt cho tương lai của con.
Quý trọng sách
Người Do Thái quý trọng sách đến mức, họ coi sách như mạng sống của mình. Dù có nghèo đói, túng quẫn, những quyển sách sẽ là món đồ cuối cùng mà họ giữ lại. Đặc biệt, họ còn rất giữ gìn, không bao giờ làm hỏng sách. Khi sách bị hư hỏng, cũ nát không đọc được nữa, người Do Thái sẽ trịnh trọng đào hố để chôn sách.

Nếu một đứa trẻ có thói quen quý trọng và quan tâm sách từ nhỏ sẽ hiểu được tầm quan trọng của sách trong học tập. Đồng thời, những đứa trẻ này cũng rất coi trọng việc học, có ý thức tự giác và ham học hỏi.
Việc học là việc cả đời, kiến thức là mênh mông vô tận, không có điểm dừng. Dù là ai đi chăng nữa cũng nên học, thông qua việc học mới có thể tự tạo ra sự giàu có cả về của cải lẫn tinh thần.
Thế kỷ 21 là kỷ nguyên của trí thông minh. Nếu không muốn con thua ngay từ vạch xuất phát, cha mẹ hãy chuẩn bị cho con những hành trang tốt nhất để bước vào đời. Trong đó, thói quen đọc sách là điều vô cùng quan trọng, cần rèn giũa cho con ngay từ nhỏ. Đọc nhiều loại sách, tranh thủ thời gian, không chỉ tốt cho con cái mà còn tốt cho cả cha mẹ.
Xem thêm: Vì sao người Do Thái giỏi "lội ngược dòng", nguyên do là nhờ 4 câu nói này
Đọc thêm
Lời khuyên của người Do Thái dưới đây dành cho tất cả chúng ta, những người đang phải chật vật từng ngày để kiếm sống. Hãy đọc và suy ngẫm, đừng đợi đến già mới ngộ ra!
Người Do Thái dù xuất thân nghèo hèn hay giàu sang thì đều có thể thành công rực rỡ, nguyên do là nhờ họ thấm thía 4 câu nói này.
Tư duy kinh doanh của người Do Thái từ xưa đến nay luôn khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Những doanh nhân Do Thái luôn hiểu rằng, yếu tố làm gia tăng khoảng cách giữa người nghèo và người giàu thực ra nằm ở cách suy nghĩ khác biệt của hai đối tượng này.
Không ít người đàn ông đã ngoài 30 mà sự nghiệp vẫn vô cùng bấp bênh, là do họ chưa biết tới 3 tư duy làm giàu của người Do Thái này.