Quảng Ninh sẵn sàng góp 500 tỷ để lo vaccine cho người dân

Trong buổi họp về phòng chống dịch COVID-19 mới đây, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết địa phương sẵn sàng góp 500 tỷ để lo vaccine cho người dân.

Chi Nguyễn
16:05 24/02/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sáng 24/2, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết tỉnh đã đưa ra Nghị quyết 326 quy định một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để phòng chống dịch cũng như ổn định tình hình kinh tế. Trong đó, lãnh đạo tỉnh có đề cập đến việc sẵn sàng góp 500 tỷ đồng để lo vaccine cho người dân.

quang-ninh-san-sang-gop-500-ty-de-lo-vaccine-cho-nguoi-dan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 24/2, bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho hay, tỉnh đã giảm 10% chi thường xuyên, tăng dự phòng ngân sách lên tối đa 4% trên tổng chi ngân sách địa phương, tạo nguồn lực dự phòng cho công tác phòng chống dịch, thiên tai cũng như các nhiệm vụ phát sinh theo Luật Ngân sách Nhà nước. 

Từ đó, tỉnh sẵn sàng dành nguồn lực cùng với những nguồn hợp pháp khác, tối thiểu 500 tỷ đồng để dành cho việc mua vaccine phòng ngừa COVID-19 cũng như triển khai tiêm phòng cho người dân trên địa bàn.

quang-ninh-san-sang-gop-500-ty-de-lo-vaccine-cho-nguoi-dan
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh

Hiện tỉnh có 63 ca mắc COVID-19, trong đó có 27 ca đủ tiên chuẩn xuất viện, đã hơn 2 tuần không có ca lây nhiễm trong cộng đồng mới. Bà Hạnh cho hay: "Tất cả người lao động từ Hải Dương về Quảng Ninh được cách ly tập trung 14 ngày và xét nghiệm 2 lần. Không có chuyện người từ Hải Dương ra bị ngăn cấm hay hàng hóa từ Hải Dương bị ách tắc". 

Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các khu công nghiệp, nhà hàng cũng như khách sạn xây dựng phương án phòng chống dịch hợp lý, các phương án phải được UBND cấp xã, huyện phê duyệt. Đồng thời, Quảng Ninh cũng kiểm tra việc tuân thủ yêu cầu phòng chống dịch của người dân, xử lý 343 trường hợp vi phạm, phạt gần 1 tỷ đồng với nhiều vi phạm khác nhau.

Dù vậy, bà Hạnh cũng cho hay, ngành du lịch và dịch vụ của tỉnh Quảng Ninh gần như tê liệt. Hiện tại đang là mùa du lịch tiềm năng, thế nhưng tỉnh mới chỉ đón 700.000 người so với số lượng 3,6 triệu lượt khách dự kiến ban đầu trong quý I/2021. Điều này khiến cho khoảng 20.000 lao động ngành du lịch địa phương khó khăn vì không có việc làm.

quang-ninh-san-sang-gop-5

Trên cơ sở tỉnh đã khống chế, khoanh vùng dịch từ 10/2, toàn tỉnh không có thêm ca nhiễm cộng đồng nào mới trong 20 ngày qua, để thực hiện mục tiêu kép, Phó Chủ tịch tỉnh kiến nghị mở lại một số khu du lịch đủ điều kiện, tuân thủ quy chuẩn giãn cách an toàn. Bà Hạnh cho biết: "Như Vịnh Hạ Long, khu di tích Yên Tử, Bạch Đằng, những địa bàn chưa có F0 thì hoàn toàn có khả năng mở lại với điều kiện kiểm soát rất chặt chẽ, như tàu du lịch chỉ khai thác 50% công suất". 

Trước thông tin trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định Chính phủ đồng ý việc thực hiện mục tiêu kép, sản xuất trên tinh thần kiểm soát dịch bệnh tootst. Thủ tướng cũng nhấn mạnh: "Không ai cấm việc không tổ chức kinh doanh dịch vụ, nhất là Quảng Ninh lại là nơi có tiềm năng du lịch tốt".

117.000 liều vaccine COVID-19 đầu tiên đã về đến Việt Nam mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận