Người cha 40 tuổi quyết tâm thi tốt nghiệp THPT để làm gương cho con
Sáng 26/6, anh Trần Tiến Phước (40 tuổi) chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TPHCM với mong muốn viết tiếp ước mơ dang dở và làm tấm gương sáng cho con.
Từ sáng sớm 26/6, thí sinh Trần Tiến Phước có mặt tại điểm thi Trường THPT Tạ Quang Bửu (Quận 8, TPHCM) để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Vợ và con anh của anh cũng đến để cổ vũ tinh thần cho chồng, cha trong kỳ thi quan trọng.
Theo anh Phước chia sẻ, hiện nay anh đang làm việc trong ngành thoát nước tại TPHCM. Ban ngày đi làm, tối đến anh là học viên tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 8.
Sinh năm 1985, đây là lần đầu tiên anh Trần Tiến Phước dự thi tốt nghiệp THPT, với bộ đề theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Ngoài 2 bài thi bắt buộc là Ngữ văn và Toán, anh chọn thi thêm hai môn là Lịch sử và Giáo dục kinh tế và pháp luật.

“Thời gian qua tôi đã ôn luyện kỹ lưỡng để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này. Tất nhiên, bước vào môn thi đầu tiên, tôi cũng có chút hồi hộp và lo lắng, nhưng tôi sẽ nỗ lực hết sức để làm bài thật tốt”, anh Phước nói.
Anh tâm sự, do hoàn cảnh trước đây khó khăn nên anh chưa có điều kiện học hết THPT và thi tốt nghiệp. Đến nay, khi có cơ hội, anh quyết tâm quay lại học tập để hoàn thành điều mình còn dang dở.
“Trước tiên, tôi đặt mục tiêu đậu tốt nghiệp THPT. Sau đó, có thể tôi sẽ tiếp tục học chuyên sâu hơn về ngành mình đang làm việc là môi trường, thoát nước. Điều thôi thúc tôi học hành và thi tốt nghiệp ở tuổi 40 chính là mong muốn con mình nhìn vào cha để nỗ lực học tập, chăm chỉ, không bỏ lỡ những cơ hội trong đời”, người cha 40 tuổi bộc bạch.
Thầy Lưu Văn Hóa, giáo viên chủ nhiệm của anh Trần Tiến Phước tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 8, cũng có mặt từ sớm để động viên, dặn dò các thí sinh trước giờ thi.
“Thí sinh Trần Tiến Phước bằng tuổi tôi, là một học trò chăm chỉ và sự nỗ lực, quyết tâm cao trong học tập. Tôi tin rằng với ý chí, sự siêng năng và mục tiêu rõ ràng, anh Phước cũng như các em học sinh khác sẽ vượt qua kỳ thi và đạt được những thành công trong cuộc sống”, thầy Hóa chia sẻ.
Xem thêm: Trường học ở Hà Nội thuê xe khách đưa hơn 500 thí sinh đến điểm thi tốt nghiệp THPT 2025
Tin liên quan
Tiến sĩ Bùi Hải Hưng là một trong những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Al), hiện đang là Viện trưởng Viện trí tuệ Nhân tạo VinAI Research. Năm 16 tuổi ông từng giành huy chương Olympic Toán quốc tế, lấy bằng tiến sĩ tại Úc năm 25 tuổi, giữ vị trí chuyên gia máy học tại Adobe Research và nghiên cứu cấp cao tại Google DeepMind.
Chỉ cao 1m25, nặng chưa tới 30kg, nam sinh “tí hon” - Nguyễn Văn Thiện, học sinh lớp 12 trường Trường THPT Krông Bông (Đắk Lắk) khiến cả phòng thi bất ngờ vì vóc dáng bé nhỏ như học sinh tiểu học.
Với mong muốn sẻ chia yêu thương với những học sinh khó khăn, những người lao động nghèo, cụ ông Đỗ Tùng Lâm (61 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, H.Châu Thành, Đồng Tháp) đã chủ động trích lương hưu, thực hiện mô hình “Điểm tâm nhân ái”.
Bài mới

Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình được biết đến như một “huyền thoại” của Toán học Việt Nam khi đạt điểm tuyệt đối 40/40, nhận giải đặc biệt cho thí sinh có lời giải đẹp tại Olympic Toán quốc tế 1979. Ông đã viết nên một phần rực rỡ của lịch sử toán học nước nhà bằng chính trí tuệ và sự tận tụy suốt cả cuộc đời mình.