Lương chục triệu, vợ chồng trẻ quyết tâm "liệu cơm gắp mắm", tích đủ tiền mua nhà ở Hà Nội

Tổng thu nhập của vợ chồng trẻ này chỉ rơi vào khoảng 25 triệu/tháng, nhưng nhờ biết "liệu cơm gắp mắm", họ thành công mua nhà ở Hà Nội.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 19/07
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong tay vỏn vẹn 300 triệu vẫn muốn mua nhà

Chị Nguyễn Thị Thuận (SN 1988, quê Nghệ An) đã lên Hà Nội học tập và làm việc được hơn chục năm. Cách đây 4 năm, chị lấy chồng cùng quê, cả hai cùng ở thuê một căn nhà ở khu vực Định Công, quận Hoàng Mai để sinh sống. Không lâu sau đó, vợ chồng chị sinh được cô con gái đầu lòng, gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc.

Thế nhưng, khi con vừa được 10 tháng tuổi, chủ nhà bất ngờ lấy lại nhà và không cho vợ chồng trẻ thuê nữa. Lúc ấy, hai anh chị lập tức nảy ra suy nghĩ là phải tìm mua nhà để không còn rơi vào cảnh này một lần nữa. Cả hai bắt đầu lên mạng tìm hiểu, cứ chỗ nào dự án giá rẻ thì lại tới xem.

Cuối cùng, cả hai nhắm một căn nhà ở dành cho người thu nhập thấp ở Kiến Hưng, Hà Đông (Hà Nội). Chủ nhà đã ở đực 5 năm, được phép chuyển nhượng, làm xong thủ tục là có ngay "sổ đỏ" trên tay. Căn hộ diện tích 70m2, giá 1 tỷ đồng, tính ra cũng khá hợp lý.

luong-chuc-trieu-vo-chong-tre-song-tiet-kiem-de-mua-nha-o-ha-noi
Căn hộ diện tích 70m2, giá 1 tỷ đồng, làm thủ tục xong là có sổ đỏ ngày. Ảnh: NVCC/Infonet

Mọi thứ đều khá ưng ý, duy chỉ có tài chính là khó khăn quá. Cả hai về dồn hết số tiền tiết kiệm cũng chỉ có 250 triệu đồng; họ đành bán hết số vàng lúc cưới được bố mẹ, người thân hai bên họ hàng cho tặng mang đi bán, tổng cộng được 380 triệu.

Chị Thuận tâm sự: "Mình làm kế toán ở một công ty tư nhân, còn chồng mình làm kinh doanh cũng ở công ty tư nhân nên thu nhập của hai vợ chồng hàng tháng chỉ khoảng 25 - 26 triệu đồng. Vì thế, chi tiêu tằn tiện cũng bỏ ra số tiền tiết kiệm không được nhiều".

Nếu cứ thuê nhà thì tất nhiên sẽ rẻ hơn, chỉ khoảng 4-4,5 triệu đồng/tháng tính cả điện nước. Nhưng e ngại chủ nhà lấy lại nhà rồi phải đi tìm thuê chỗ khác bất tiện quá, nên vợ chồng chị Thuận đã quyết định mua nhà.

Sau khi nói chuyện với gia đình, họ được bố mẹ và các bác cho vay thêm tiền, số tiền có sẵn đã lên tới 580 triệu. Còn thiếu 420 triệu, hai vợ chồng giải quyết bằng cách vay ngân hàng bằng chính sổ đỏ của căn hộ mình mua. Thời điểm đó là năm 2020, ngân hàng cho họ hưởng chính sách hai năm đầu lãi suất ở mức 7,8%/năm và từ năm thứ ba trở đi lãi suất là 9,8%/năm.

Chật vật trả nợ những vẫn hạnh phúc

Chị Thuận hào hứng: "Khi mua được nhà, vợ chồng mình cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc khi đó là tài sản lớn tự đôi bàn tay của hai vợ chồng làm ra. Cảm giác vô cùng khác khi ở trong căn nhà thuê trọ. Đồ đạc có thể mua sắm dần theo tài chính. Căn hộ lúc mua đã có nội thất cơ bản đầy đủ hết, mình chỉ sơn lại tường và mua bếp từ mất khoảng 30-40 triệu đồng".

Mua nhà xong, cả hai vợ chồng quyết định thắt chặt chi tiêu, "liệu cơm gắp mắm" để trả nợ. Ngân sách hàng tháng được tiết kiệm triệt để, hai vợ chồng còn cố gắng làm thêm để tăng thêm thu nhập. Năm 2022, vợ chồng trẻ trả được số tiền gốc 200 triệu đồng cho ngân hàng, chấp nhận nộp thêm phí trả trước khoản vay để giảm số tiền vay gốc.

Thấy khoản nợ vơi dần, cả hai cảm thấy lạc quan, tiếp tục chi tiêu dè sẻn. Số nợ gốc ngân hàng còn khoảng 200 triệu đồng, giờ đây chỉ cần phải trả 4 triệu/tháng thay vì 7 triệu/tháng. Số tiền vay từ người thân cũng đã trả dần được trên 100 triệu đồng.

luong-chuc-trieu-vo-chong-tre-song-tiet-kiem-de-mua-nha-o-ha-noi
Đến thời điểm này, mình thấy quyết định mua nhà vô cùng hợp lý, bởi chỉ sau 2 năm giá nhà đã tăng lên khá nhiều. Ảnh: NVCC/Infonet

Chị Thuận tâm sự: "Đến thời điểm này, mình thấy quyết định mua nhà vô cùng hợp lý, bởi chỉ sau 2 năm giá nhà đã tăng lên khá nhiều, như căn này của mình giá hiện 1,3 – 1,4 tỷ đồng thì không thể mua được nữa. Chọn mua căn hộ này mặc dù ở xa trung tâm nhưng lại có mức giá phù hợp với tài chính của vợ chồng mình. Từ chỗ ở đến công ty hai vợ chồng làm việc dao động từ 7-9km, cũng không quá xa.

Nghĩ lại, hai vợ chồng cũng mạo hiểm, lúc đi xem nhà thời điểm đó, chồng mình bảo hay mua căn hộ hơn 50m2, 2 phòng ngủ ở dự án khu đô thị Đại Thanh giá hơn 700 triệu đồng để đỡ gánh nặng tài chính. Thế nhưng, mình nghĩ rằng nếu quyết định mua nhà thì cố gắng thêm một chút, có thể ở xa một chút nhưng đổi lại căn hộ rộng rãi hơn".

Chia sẻ về kinh nghiệm mua nhà, chị Thuận cho rằng, chỉ cần vợ chồng còn trẻ khỏe, chịu khó cày cuốc thì đừng ngại vay mua nhà. Nếu cứ đợi ho đến khi đủ tiền, không biết đời có mua nổi không. Vật giá leo thang, từ năm này sang năm khác đã lập thêm nhiều mức giá mới.

8x cho hay: "Với mức lương hàng tháng mỗi người chỉ 12-13 triệu đồng/tháng, thu nhập của vợ chồng mình cũng là mức thu nhập của nhiều cặp vợ chồng hiện nay, vì thế cách chi tiêu cũng quyết định khá nhiều đến khoản tiền tiết kiệm để mua được nhà.

Đồng thời, phải mạo hiểm, quyết định nhanh, mua đúng thời điểm và chọn dự án phù hợp với mức thu nhập, phải ‘liệu cơm gắp mắm’. Thời điểm vợ chồng mình quyết định mua nhà là đúng đắn, để đến bây giờ có thể vợ chồng mình sẽ tích cóp thêm được một ít nhưng lại có thể không mua được khi giá nhà đã lại tăng cao hơn".

Theo Infonet

Xem thêm: Hành trình 3 năm tích cóp mua nhà Hà Nội của vợ chồng trẻ: "Bắt đầu từ một câu nói vu vơ"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Định vay ngân hàng để có thể mua nhà, nhưng vì e ngại mức lãi suất cho vay tiếp tục tăng, nhiều người lại chùn chân, đắn đo chưa dám xuống tiền.

Lo ngại lãi suất tiếp tục tăng, nhiều người dân đắn đo chưa dám mua nhà
0 Bình luận

Gần đây, các ngân hàng kiểm soát kỹ việc cho vay bất động sản, điều kiện vay chặt hơn mà lãi suất cho vay cũng tăng mạnh khiến nhà đầu tư lo lắng.

Người vay mua nhà đứng ngồi không yên vì lãi suất ngân hàng tăng mạnh
0 Bình luận

Theo nhận định của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), người lao động có thu nhập trung bình ở Việt Nam muốn mua nhà phải tích tới 57 năm tiền lương.

Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF: Người có thu nhập trung bình ở Việt Nam làm 57 năm mới mua nhà nổi
0 Bình luận

Tin liên quan

Không chỉ ghi chép về tài trí anh minh, những chiến công vang động trời xanh, sử Việt còn ghi chép chi tiết về chuyện ăn, ngủ, tiếp khách... của vua Lê Hoàn. Vì lẽ đó mà giờ hậu thế mới biết được nhiều câu chuyện rất đời của vị vua này.

Vua Lê Hoàn và những sở thích kỳ lạ: Ăn, ngủ, tiếp khách, tặng quà... việc gì cũng khác thường
0 Bình luận

Chùa Bổ Đà chính là ngôi cổ tự có khu vườn tháp đẹp và lớn nhất Việt Nam. Nơi đây còn là 1 trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất thuộc thiền phái Trúc Lâm của Bắc Giang.

Tìm về chốn bình yên thanh tịnh nơi cổ tự có khu vườn tháp đẹp và lớn nhất Việt Nam
0 Bình luận

Người khởi xướng trào lưu "thơ điên" trước 1945 là người có những vần thơ mới mẻ, lạ lùng, nhưng đôi khi cũng kỳ dị. 

Trắc nghiệm yêu văn học: Ai là người khởi xướng trào lưu 'thơ điên' trước 1945?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 26/06
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
Cụ ông giấu tên hào phóng quyên tặng 20 thỏi vàng cho thành phố

Mới đây tại Nhật Bản, một cụ ông 70 tuổi (yêu cầu được giấu tên) đã quyên tặng 20 thỏi vàng cho chính quyền thành phố Sakurai để cải thiện nơi sơ tán khi xảy ra thiên tai.

Hải An
Hải An 12/06
Phim hoạt hình của sinh viên Việt Nam tranh giải tại “Cannes của hoạt hình” ở Pháp

Phim hoạt hình “Sự tích Trần Thanh Dương” của Lê Đỗ Hải Châu (25 tuổi) tranh giải Phim tốt nghiệp hay nhất tại Liên hoan phim hoạt hình Annecy, được ví như "Liên hoan phim Cannes của hoạt hình".

Thanh Tú
Thanh Tú 11/06
Tác giả đề thi Ngữ Văn 2025 của Thượng Hải: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề”

Sau khi đề thi Ngữ Văn 2025 tại Thượng Hải, Trung Quốc nhận về nhiều sự quan tâm, ông Hồ Hiểu Minh - Giáo sư của Đại học Sư phạm Hoa Đông đã nói: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề, nhưng thực ra, nếu bình tĩnh suy nghĩ kỹ thì vẫn có khá nhiều điều có thể viết được”.

Hải An
Hải An 09/06
Đề thi Ngữ Văn 2025 tại Trung Quốc gây ấn tượng với sự giao thoa giữa văn học cổ điển và tư duy phản biện hiện đại

Đề thi Ngữ văn tại Trung Quốc năm 2025 tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, không chỉ bởi cấu trúc đa dạng mà còn vì những câu hỏi mang tính thời sự, khơi gợi tư duy phản biện sâu sắc.

Hải An
Hải An 09/06
Nhiều trường bỏ tổ hợp khối C trong xét tuyển Đại học khiến học sinh rối bời

Ở mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều trường đại học đồng loạt điều chỉnh phương án, giảm mạnh hoặc loại bỏ tổ hợp khối C00 vốn là lựa chọn hàng đầu của thí sinh khối xã hội. Thay đổi đến ở phút chót này khiến nhiều học sinh rối bời.

Hải An
Hải An 05/06
Anh thợ sửa giày mất chân tự học tiếng Anh, nuôi ước mơ đến Harvard

Không chân, không bằng cấp nhưng người thợ sửa giày 44 tuổi (Trung Quốc) vẫn kiên cường vượt qua nghịch cảnh, cố gắng rèn luyện mỗi ngày với ước mơ được một lần đến phát biểu ở Đại học Harvard.

Hải An
Hải An 04/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất