4 thói quen tiền bạc đắt giá từ con trai triệu phú từng bị phá sản chỉ sau một đêm

Là con trai triệu phú từng bị phá sản, gia đình mất trắng sau 1 đêm, Thomas C. Corley rất thấu hiểu sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo, trong đó có thói quen tiền bạc.

Chi Nguyễn
09:47 28/05/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thomas C. Corley là một kế toán viên, nhà lập kế hoạch tài chính nổi tiếng với những cuốn sách dạy làm giàu như "Thói quen thành công của những triệu phú tự thân", "Gieo suy nghĩ gặt thành công". Hơn ai hết, Thomas rất thấm thía sự khác biệt giữa giàu và nghèo, khi vào năm 9 tuổi, gia đình ông từ vị trí triệu phú bỗng bị phá sản, mất trắng chỉ sau 1 đêm.

4-thoi-quen-tien-bac-dat-gia-tu-con-trai-trieu-phu-tung-bi-pha-san
Thomas C. Corley là một kế toán viên, nhà lập kế hoạch tài chính nổi tiếng với những cuốn sách dạy làm giàu

Thomas đã dành 5 năm để quan sát và ghi lại hoạt động hàng ngày của 233 người giàu và 128 người đang sống trong cảnh nghèo, trong đó bao gồm cả chính gia đình mình. Từ đó, ông đã khám phá ra sự phát biệt về thói quen sống, đặc biệt là thói quen chi tiêu của hai nhóm người này. Từ dữ liệu này, ông đã viết nên cuốn sách: "Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo" (Rich Habits - Poor Habits). 

Dưới đây là 4 thói quen của người nghèo khiến họ suốt đời dù cố gắng cũng không giàu được.

Chơi cờ bạc

4-thoi-quen-tien-bac-dat-gia-tu-con-trai-trieu-phu-tung-bi-pha-san
Đánh bạc hay xổ số không phải là cách hay để giúp ta thoát khỏi nghèo đói

Đánh bạc hay xổ số không phải là cách hay để giúp ta thoát khỏi nghèo đói. Nó là một trò chơi đầy may rủi, và ở đó "nhà cái" mới là kẻ chiến thắng. Cơ hội để ta trúng độc đắc chỉ là 1/175 triệu lần.

Theo dữ liệu của Thomas, 77% người nghèo thú nhận họ chơi cờ bạc khá thường xuyên so với 6% ở người giàu. Hơn 50% người nghèo cho biết họ đánh bạc về thể thao ít nhất 1 lần/tuần, so với khoảng 16% ở người giàu.

Lãng phí thời gian

Người giàu rất hiểu điều này, với họ thời gian là tiền bạc. 65% người giàu đã kiếm tiền từ ít nhất 3 nguồn thu nhập; trong khi đó người nghèo thường chỉ phụ thuộc vào một luồng thu nhập duy nhất. Họ cũng không dùng thời gian để đầu tư xây dựng sự nghiệp, hay đơn giản là tạo lập một ngón nghề tay trái.

Thomas cho hay, ông phát hiện ra rằng 77% người nghèo thú nhận họ xem tivi nhiều hơn 1 tiếng/ngày, đặc biệt là xem truyền hình thực tế. Trong khi đó, người giàu lại không phải là fan của tivi, họ xem rất ít và gần như không bao giờ xem chương trình truyền hình thực tế. 

4-thoi-quen-tien-bac-dat-gia-tu-con-trai-trieu-phu-tung-bi-pha-san
Người nghèo cũng có thói quen lãng phí thời gian cho mạng xã hội.

Bên cạnh đó, người nghèo cũng có thói quen lãng phí thời gian cho mạng xã hội. 74% người nghèo được khảo sát đã dành hơn 1 tiếng/ngày trên mạng, thường là dùng để lướt Facebook, Twitter hay Instagram. Trái lại, hơn 60% người giàu thường dành chưa đến 1 giờ để làm việc này, họ tận dụng thời gian rảnh để đọc sách, học hỏi hoặc suy ngẫm. 

Thói quen đọc sách giữa các triệu phú, tỷ phú tự thân cũng như người có hoàn cảnh nghèo khó cũng vô cùng khác biệt. Đa phần người nghèo đọc sách để giải trí, còn người giàu thì đọc sách liên quan đến nghề nghiệp, lịch sử hay các thói quen làm giàu của người khác.

Thời gian là thứ vô cùng công bằng, mỗi người chúng ta đều có 24 giờ/ngày. Vì thế, hãy tận dụng nó một cách khôn ngoan, đầu tư vào bản thân mình và làm những việc "đẻ" ra tiền.

Tiêu xài hoang phí

Một trong những thói quen tiền bạc mà hầu hết các triệu phú, tỷ phú đề thực hiện đó là theo dõi việc chi tiêu của mình. Họ biết rằng ta sẽ rất dễ mất kiểm soát tiền mình đang có, vì thế họ theo dõi chi tiêu đến từng đồng lẻ một.

4-thoi-quen-tien-bac-dat-gia-tu-con-trai-trieu-phu-tung-bi-pha-san
70% người nghèo không sử dụng coupon, khiến họ phải trả nhiều tiền hơn đi mua sắm

Những người nghèo trong nghiên cứu của Thomas thì không như thế, họ thường có một số thói quen tiêu tiền có hại. Chẳng hạn, 93% người thừa nhận họ không ghi chép chi tiêu, thường mua sắm ngẫu hứng, lại hay sử dụng thẻ tín dụng.

Đáng chú ý, gần 70% người nghèo không sử dụng coupon, khiến họ phải trả nhiều tiền hơn đi mua sắm hoặc ăn uống. Hãy nhớ rằng, mỗi đồng ta tiết kiệm được là ta bớt một đồng phải kiếm thêm. Hãy học cách thống kê chi tiêu và tìm kiếm những khuyến mãi hấp dẫn khi mua hàng.

Không có thói quen tiết kiệm

Một trong những điều khiến Thomas Corley bất ngờ khi khảo sát là chỉ có khoảng 5% người nghèo tiết kiệm được 10% thu nhập, không có ai tiết kiệm được 20%. Trong khi đó, hơn 90% người giàu được kháo sát lại tiết kiệm được 20% thu nhập.

4-thoi-quen-tien-bac-dat-gia-tu-con-trai-trieu-phu-tung-bi-pha-san
Chỉ có khoảng 5% người nghèo tiết kiệm được 10% thu nhập

Thomas nhận định, rất nhiều triệu phú tự thân xuất thân trong cảnh bần hàn, hoặc không có thu nhập cao ở những công việc đầu tiên. Vì thế, tiết kiệm là thói quen mà họ đã có được từ thuở hàn vi. Sau nhiều năm tiết kiệm cũng như đầu tư, những khoản tích lũy của họ đã lớn dần, giúp họ trở nên giàu có hơn.

Ta cũng hoàn toàn có thể làm như họ, miễn là ta có một kế hoạch hợp lý. Tích lũy tài sản là một quá trình dài, nó không thể xảy ra chỉ trong một sớm một chiều. Các triệu phú tự thần thường mất 10-20 năm để trở nên giàu có, thành đạt. Nếu ta biết tích lũy tài sản từ khi còn trẻ, ta sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu hơn khi bắt đầu bước vào độ tuổi trung niên.

Từ kinh nghiệm của 177 triệu phú tự thân, đúc kết 6 lối tắt giúp người bình thường trở nên thành công

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận