Tết đến rồi, nhớ bỏ 7 loại cây này khỏi nhà để đón tài lộc: Tiếc mà giữ thì cả năm xui xẻo

Nếu trong nhà bạn còn 6 cây cảnh này nhớ tống tiễn khỏi nhà trước khi Tết nguyên đán tới nhé, kẻo mang lại điều xui xẻo bất lợi cả năm.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cây cảnh trong nhà không chỉ mang ý nghĩa tốt lành mang màu xanh năng lượng, tăng oxy hút bụi mịn mà chúng còn có ý nghĩa tài lộc theo phong thủy. Tuy nhiên có những loại cây cảnh không hợp phong thủy lại khiến cho gia chủ thấy muộn phiền và linh cảm điều xui xẻo, khách tới nhà thấy không may. Do đó hãy dọn dẹp kiểm tra lại và loại bỏ những cây cảnh sau trước khi đón năm mới Giáp Thìn 2024:

Chậu hoa và cây kỵ bản mệnh gia chủ

Theo phong thủy có những loại cây hoa rất đẹp nhưng không hợp cho gia chủ. Điều đó có thể gây ra xung khắc, làm giảm trường khí và tài vận của gia đình. Do đó hãy xem lại những chậu hoa cây cảnh trong nhà mình, xem chúng không tốt không hợp ở điểm gì thì chỉnh lại để đón một năm mới tài vận hanh thông.

tet-den-roi-nho-bo-7-loai-cay-nay-khoi-nha-de-don-tai-loc

Chậu hoa và cây cảnh sắp chết, hay bị sâu bệnh

Nếu bạn có chậu hoa cây cảnh sắp chết mà không thể hồi phục được hãy đau lòng mà bỏ chúng đi bởi chậu hoa cây cảnh sắp chết mang năng lượng thấp rất xấu cho phong thủy. Khi đã cố gắng mà chúng không hồi được đừng để chúng chết ngay đầu năm mới. Bởi thế hãy tống tiễn chúng ra khỏi nhà để mang lại may mắn. 

Những cây cảnh đang sắp chết còn gây côn trùng, nấm mốc, ô nhiễm không khí gia đình, lây lan bệnh. Chậu hoa cây cảnh sắp héo tàn cũng không tốt cho phong thủy gia đình, ảnh hưởng đến sức khỏe và đường tài lộc. Vào năm mới, cây cỏ héo úa, phờ phạc càng không phải là điềm lành mà chúng ta mong đợi.

Khi khách tới nhà thấy năm mới đã có cây èo uột chết sẽ có cảm giác không may mắn, trường năng lượng xấu đó sẽ phát tán quanh nhà bạn. Vì thế nên bỏ ngay.

Những chậu hoa cây cảnh mà liên tục bị bệnh cũng nên bỏ. Điều đó chứng tỏ chúng không hợp đất và hợp với bạn. Những loại hoa, cây cảnh thường xuyên bị bệnh tật, côn trùng gây hại để trong nhà, nếu tốn sức xử lý thì chắc chắn sẽ phải sử dụng một số loại thuốc, những loại thuốc này sẽ làm ô nhiễm không khí trong nhà. Ngoài ra, côn trùng, vi khuẩn cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình bạn.

tet-den-roi-nho-bo-7-loai-cay-nay-khoi-nha-de-don-tai-loc-9

Cây cảnh giả, hoa khô

Cây cảnh chậu hoa lụa, hoa giả hoa khô đôi khi là vật kỷ niệm nhiều người thích vì nó dùng được lâu. Nhưng hoa khô hoa giả theo phong thủy không có năng lượng tốt lành mà năng lượng âm. Hơn nữa chúng cũng dễ bám bụi nấm mốc tích tụ vi khuẩn, không mang ý nghĩa sự sống. Do đó nên tống tiễn những loại này ra khỏi nhà thì tốt hơn là để trong nhà. Nếu là đồ kỷ niệm bạn không tiện bỏ đi có thể bọc kín lại cất đi.

Hoa và cây cảnh có độc

Nhiều loại hoa đẹp nhưng lại nhiều độc tố nguy hiểm như trúc đào, đỗ quyên, ngô đồng, trạng nguyên... Theo phong thủy loài cây có độc có thể mang lại xui xẻo cho gia đình. Trên góc độ thực tế, chất độc trong chậu hoa cây cảnh có thể khiến cho trẻ nhỏ người già ngộ độc, thậm chí có thể cấp cứu nếu không may dính phải nhựa ăn nhiều. 

Do đó cẩn trọng với những cây cảnh có độc trong nhà để tránh bị mất an toàn tét mất vui, phải cho trẻ đi cấp cứu. 

tet-den-roi-nho-bo-7-loai-cay-nay-khoi-nha-de-don-tai-loc-7

Chậu hoa và cây cảnh có gai lớn

Trong phong thủy gai thể hiện sát khí nên không tốt cho phong thủy gia đình. Do đó nếu trong nhà bạn có chậu hoa cây cảnh có nhiều gai, góc cạnh như xương rồng, hồng gai... thì nên loại bỏ khỏi nhà tránh tạo sát khí ngay đầu năm. Những loại cây cảnh có gai nhọn mà đặt trong phòng ngủ, phòng khách, bàn làm việc thì có thể khiến gia đình bất hòa, tài lộc đi xuống do quan niệm về những gai nhọn sẽ mang đến nhiều ám khí. Hơn nữa gai nhọn có thể làm tổn thương khi sơ ý, đôi khi bị một gai đâm mà sưng tấy thậm chí bị uốn ván nguy hiểm.

Chậu hoa và cây mang ý nghĩa xấu, không may

Có nhiều loại hoa rất đẹp nhưng chúng lại không mang ý nghĩa may mắn như hoa bỉ ngạn, hoa ly... Do đó hãy chú ý mang vào nhà những chậu hoa cây cảnh ý nghĩa tốt lành đầu năm để mọi việc hanh thông như kim tiền, kim ngân, phát lộc, đồng tiền, hồng môn... 

Do đó nếu trong nhà bạn còn những cây cảnh có ý nghĩa xấu thì nên bỏ trước Tết. Thay vào đó hãy trồng những chậu hoa cây cảnh có ý nghĩa tốt lành may mắn như chậu hoa đồng tiền, chậu cây lan, hoa cúc vàng, cỏ đồng tiền, kim ngân, cây phát tài, cành phát lộc, cây hạnh phúc....

tet-den-roi-nho-bo-7-loai-cay-nay-khoi-nha-de-don-tai-loc-5

Chậu hoa cây cảnh thuộc hàng ngũ quỷ hoặc cây âm

Cây cảnh ngũ quỷ và cây âm là những cây cảnh kiêng kỵ vì có tính thu hút tà ma, chước quỷ mà người xưa răn dạy. Những cây ngũ quỷ là liễu, si, đa, gạo, hòe, cây âm là những cây mà linh hồn hay trú ngụ như gạo, dâu tằm... Những loại cây này khi trồng phải chú ý vị trí hoặc không được trồng ở trước nhà. Do đó bạn cần phải chú ý chọn lựa loại cây để trồng trong nhà cho phù hợp.

Chậu hoa cây cảnh mang lại không gian ngôi nhà sinh động tươi tắn nhưng nếu bạn còn cố níu giữ những loại hoa có độc, hoa ý nghĩa không tốt lành, cây chết, cây héo thì năng lượng khí xấu tràn vào nhà sẽ khiến cho gia chủ không gặp may mắn.

Hãy dọn dẹp và mang năng lượng mới vào nhà với những loại cây cảnh tốt lành thuận lợi, những cây cảnh có ý nghĩa hay, hoa đẹp, lá xanh.

(Thông tin mang ý nghĩa tham khảo chiêm nghiệm)

Xem thêm: Phong thủy cổ nhân: Chớ trồng cây trạng nguyên, tài lộc không thấy chỉ thấy xui xẻo, sức khỏe suy giảm

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người ta nói, phước lành từ miệng và xui xẻo cũng từ miệng. Tài lộc chứa trong miệng, ai dại dột, nói điều xấu xa, phúc lộc cạn kiệt.

Phong thủy tốt hay xấu cũng từ miệng mà thành: Người hay nói 5 câu này phúc lộc cạn kiệt
0 Bình luận

Đứa trẻ sống trong gia đình hòa thuận, sau khi trưởng thành sẽ có phong thái tự tin, đối với bất cứ việc gì cũng có chủ kiến, suy nghĩ độc lập.

Tình yêu của cha mẹ là phong thủy tốt nhất giúp con cái thành tài
0 Bình luận

Hoa sen hội tụ trong mình ý nghĩa nhân sinh cao quý, ý nghĩa triết học, ý nghĩa âm dương ngũ hành... Và đây còn là loài hoa đại diện cho vẻ đẹp cốt cách, tâm hồn của người phụ nữ Việt.

Mùa sen về, nhà nhà cắm hoa nhưng mấy ai biết về ý nghĩa phong thủy của nó
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân răn dạy: “Người thông minh biết buông bỏ, kẻ khôn ngoan biết giả ngốc'

Cổ nhân răn dạy: “Người thông minh biết buông bỏ, kẻ khôn ngoan biết giả ngốc". Thực ra, trí tuệ lớn nhất đôi khi không nằm ở việc biết nhiều, mà ở chỗ không để tâm đến những điều nên bỏ qua.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Tổ tiên nói: “Đáng sợ nhất là ngày mùng 1 tháng 7 âm” vì sao lại thế?

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Hải An
Hải An 23/08
Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 17/08
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất