Nhìn lại những phát ngôn sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Là ngọn cờ lý luận của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có rất nhiều phát ngôn sâu sắc trong sự nghiệp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sống trọn đời vì nước, vì dân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng trong sáng, “chí công vô tư”, lối sống giản dị, phong cách làm việc dân chủ, tận tụy, khoa học, tôn trọng và yêu thương con người…, được cán bộ, đảng viên và nhân dân kính trọng, tín nhiệm cao, tin tưởng và yêu quý, được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao.
Với nhãn quan chính trị sâu sắc và tầm tư duy chiến lược, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều phát ngôn sâu sắc:
1. "Tiền bạc làm gì, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý" - (Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ngày 15/9/2021 tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng).
2. "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" - (Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ngày 21/1/2019 tại Phiên họp thứ 15 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng).
3. "Phải có sự phối hợp, nhưng không được cua cậy càng, cá cậy vây" - (Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ngày 8/5/2021 tại cuộc tiếp xúc cử tri ở Hà Nội).
4. "Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn" - (Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII ngày 9/12/2021).

5. "Quyết tâm xây dựng và phát triển một nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao 'Cây tre Việt Nam'" - (Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ngày 14/12/2021 tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng).
6. "Ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ" - (Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ngày 26/7/2019 tại Phiên họp thứ 15 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng).
7. "Đừng 'nhìn gà hóa cuốc ', 'đừng thấy đỏ tưởng chín'" - (Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ngày 11/8/2021 tại phiên họp trực tuyến toàn quốc đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII).
8. "Lò nóng rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy" - (Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ngày 31/7/2017 tại Phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng).
9. "Phải có cái roi, cái đòn để anh không thể, không dám và không muốn tham nhũng" - (Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ngày 29/11/2017 khi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội).
10. "Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược" - (Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ngày 30/6/2022 tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022).
11. "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" - (Tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng sáng 26/1/2021, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII).
12. "Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn, dân tộc còn".
13. "Nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản" - (Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại lễ trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng - Chiều 2/2/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng)
14. "Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng" - (Trích trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng).
Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 (14/6 âm lịch) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đồng chí hưởng thọ 80 tuổi.
Hôm nay, ngày 08/07/2025 (14/06 âm lịch), ngày giỗ đầu tiên kể từ khi Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực, người cộng sản giản dị, gần dân, đã vĩnh viễn đi xa. Nhắc đến bác Nguyễn Phú Trọng là nhắc đến một con người suốt đời tận tụy vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Với tầm nhìn sâu rộng, bản lĩnh kiên cường và lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng, bác đã để lại dấu ấn sâu đậm trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển đất nước. Bác luôn nhắc nhở chúng ta về sự trong sạch, liêm khiết và trách nhiệm của người cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Những quyết sách và hành động của bác đã và sẽ mãi là kim chỉ nam cho lớp lớp thế hệ mai sau. Dẫu bác đã đi xa, nhưng hình ảnh của một con người giản dị, mộc mạc, trọn vẹn lòng trung với nước, hiếu với dân vẫn luôn in sâu trong trái tim người dân Việt Nam. Thành kính tưởng nhớ Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – người đã dành trọn đời mình cho non sông đất nước, cho hạnh phúc của nhân dân.
Xem thêm: Xin nghiêng mình tiễn biệt cụ Hoàng Thị Khìn - người trực tiếp đưa cơm, nuôi giấu Bác Hồ ở Pác Bó
Đọc thêm
Mọi người đều bất ngờ khi biết bác định tổ chức sinh nhật cho mình, nhưng đến khi biết nguyên nhân phía sau, ai nấy đều không khỏi cảm thán về sự tận đối với đất nước của Bác, suốt đời làm việc cho Đảng, không tính toán cá nhân, đòi hỏi địa vị.
Nhiều nước trên thế giới từ Á sang Âu, từ Phi châu đến Mỹ La Tinh đã tôn vinh Người bằng cách đặt tên người cho đường phố, trường học, công viên, quảng trường... và đặc biệt là tượng đài trang nghiêm.
Thời gian trôi qua, những nhân chứng lịch sử người mất người còn, nhưng một điều chắc rằng "Nắm đất miền Nam" mãi là khát vọng hòa bình thống nhất, là tình cảm của đồng bào miền Nam với Bác Hồ kính yêu.
Bài mới

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.