Người thành công và người bình thường khác nhau ở 4 đặc điểm này!
Tìm hiểu 4 đặc điểm phân biệt người thành công và người bình thường bạn sẽ nhận ra, quả thực người thành công luôn có lối đi riêng!

1. Người thành công có khả năng tự kỷ luật bản thân thông qua giấc ngủ
Người thành công là người biết tự kỷ luật bản thân, vượt qua sự lười biếng, không để giấc ngủ “xâm chiếm” thời gian làm việc của mình. Thời gian nằm trên giường và nghỉ ngơi có lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất của mỗi người. Nó cũng là thời gian mà hầu hết mọi người đều mong muốn được sử dụng nhiều nhất trong ngày.

Nhưng người thành công lại biết cách kiểm soát bản thân, không để mình bị “chăn ấm đệm êm” lấy mất thời gian của mình. Bởi đối với họ, thời gian trong một ngày vô cùng quan trọng, họ phải tiết kiệm từng phút để thực hiện hóa giấc mơ của mình. Hơn nữa, việc thức dậy sớm cũng giúp trạng thái tinh thần được tỉnh táo hơn, từ đó công việc và cuộc sống cũng được sắp xếp tinh gọn, thông minh.
2. Người thành công có khả năng thực hiện lời mình nói
Nói câu “Tôi muốn” chắc hẳn bất kỳ ai cũng nói được, thậm chí họ còn kể được một danh sách dài những điều mình muốn làm. Nhưng để thực hiện câu “Tôi muốn” có lẽ chỉ có người thành công mới làm được. Và đó chính điểm tạo nên sự khác biệt giữa người thành công và người bình thường.
Nói được làm được, người như vậy mới đáng tin. Nếu biết lo lắng về tương lai thì phải hành động, còn nếu không sự lo lắng ấy chỉ là vô ích mà thôi. Trên mạng có một câu nói như thế này: “Thời điểm tốt nhất để trồng 1 cái cây là 10 năm trước và ngay bây giờ. Chỉ có hành động mới giúp bạn chạm tay đến thành công mà mình mong muốn”.
3. Người thành công có khả năng phán đoán trước
Một người bình thường sẽ thường đưa ra quyết định dựa trên cảm tính, thậm chí họ còn không tự tin vào phương án mà mình đưa ra. Còn người thành công thì dùng kiến thức và kinh nghiệm của mình để dự đoán tình hình, sau đó họ nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất.

Quy trình để người thành công thực hiện việc dự đoán là dựa trên tính logic, khả năng phát triển ý tưởng, phân tích điều kiện cần thiết để hiện thực hóa, xem xét thêm các yếu tố khách quan bên ngoài và bên trong…cuối cùng tổng hợp và đưa ra kết luận khả quan nhất.
4. Người thành công có khả năng vượt qua thất bại
Gặp khó khăn là điều chẳng ai muốn, nhưng khó khăn lại chính là thử thách để mỗi người trưởng thành hơn. Khi vấp ngã bạn có thể chọn cách buông xuôi, nhưng cuộc đời bạn vẫn sẽ giậm chân tại chỗ. Hoặc bạn có thể chọn từ từ đứng dậy và cố gắng vượt qua, kiên trì đi tới đích cuối cùng.
Chẳng có con đường nào dẫn tới thành công mà chỉ trải mỗi hoa hồng cả. Người thành công hầu hết là người đã vượt qua được thất bại mà người bình thường không thể vượt qua.
Xem thêm: Người đàn ông thành công hay không nhìn vào “4 điểm vàng” này là rõ!
Đọc thêm
Nhiều cha mẹ hiện đại uốn ắn con học đủ mọi thứ để sau này trở thành "ông nọ, bà kia". Nhưng nhà bác học huyền thoại Stephen Hawking chỉ dạy con cách trân trọng cuộc sống.
Người đàn ông thành công và đàn ông nghèo khó luôn có những tư duy, suy nghĩ và hành động khác nhau, nên con đường họ đi cũng sẽ có sự khác biệt.
Theo CEO công ty EmpiRx Health Kerthik Ganesh, việc sống tối giản và sở hữu ít vật dụng cá nhân khiến ông làm việc hiệu quả hơn rất nhiều.
Tin liên quan
Ai ai trong số chúng ta đều có cái tôi, nhưng không phải lúc nào cái tôi của bạn cũng đúng. Ở đời cái gì quá mức cũng đều không tốt.
Tuy lương chồng chẳng thấm vào đông, gia đình còn vất vả, nhờ vợ đảm tằn tiện tích cóp và chi tiêu hợp lý mà họ mua nhà thành công.
Làm giàu không bao giờ muộn cả, nếu bạn có sự nỗ lực thì dù 30 hay 40 tuổi bạn vẫn có cơ hội trở nên giàu có, thành công, sở hữu khối tài sản lớn. Dưới đây là 5 doanh nhân “vụt sáng” điển hình ngoài tuổi 30!
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.