Mẹ có là Tiến sĩ mà giáo dục con sai cách thì đứa trẻ vẫn gặp bất lợi
Vì cách chăm con thái quá của người mẹ tiến sĩ này mà bé gái đã gặp nhiều bất lợi ở trường mầm non.

Cha mẹ nào cũng mong muốn con mình được phát triển toàn diện cả về sức khỏe lẫn trí não. Mỗi một cha mẹ lại tìm cho mình một phương pháp giáo dục con khác nhau. Từ đó dẫn đến những nét khác biệt ở trẻ. Đây có thể là điểm tích cực hoặc tiêu cực, song có là gì thì cũng cần cha mẹ nhìn nhận đúng đắn và kịp thời sửa chữa những điểm chưa đúng để con được phát triển tốt nhất.
Xiaoli là một bác sĩ có tiếng trong thành phố, cô tốt nghiệp tiến sĩ của một trường đại học trọng điểm, học vấn cũng như chỗ đứng của cô rất vững chắc. Chính vì thế cô vô cùng tự tin vào phương pháp nuôi dạy con của mình. Đồng thời cô cho rằng việc học cao sẽ giúp con nổi bật hơn bạn bè cùng trang lứa.

Nữ tiến sĩ chăm sóc con gái của mình rất chu đáo, dù rất bận rộn nhưng hoạt động nào của con thì cô cũng chăm lo từ đầu đến cuối. Nhiều người nhìn vào rất ghen tị với cô bé vì có một người mẹ vừa giỏi giang lại vừa biết quan tâm, chăm lo cho gia đình.
Tuy nhiên, con gái của Xiaoli đã bị đuổi học chỉ sau 3 ngày đầu đi học. Ban đầu cô nghĩ con mình chưa thích nghi được nên cố gắng xin cho con đi học tiếp nhưng kết quả vẫn là cô giáo đứng lớp không nhận bé gái. Nguyên nhân của sự việc này là cô giáo không thể chăm lo đủ cho cô bé.
Thực tế, ở độ tuổi lên 3, các bé đã có thể tự mình xúc cơm, tự đi vệ sinh hoặc chí ít cũng là nói với cô giáo về việc này. Nhưng con gái của Xiaoli không hề như vậy, nếu không có người bón cơm và dỗ dành thì sẽ không ăn, đi vệ sinh cũng không nói cho ai và tự nhiên đi ra quần. Vì lớp có nhiều học sinh, cô giáo không thể chăm sóc cho một mình cô bé được nên đã phải từ chối bé gái theo học.
Nhận về điều này, Xiaoli thực sự rất sốc và bật khóc vì hối hận, nhận ra mình nuôi con chưa đúng cách và sau đó đã mời mẹ chồng đến ở cùng để chăm sóc con gái. Sau một thời gian được bà nội dạy dỗ, bé gái đã dần trở nên tự lập hơn, những vấn đề cơ bản như ăn cơm, đi vệ sinh, thay quần áo đều tự mình làm được. Vì thế, cô bé cũng được đến trường và hoà nhập cùng bạn bè.
Thực tế có không ít những bậc phụ huynh vì quá chăm bẵm con mà dẫn đến việc các bé không có kiến thức để bản thân có thể tự làm việc cơ bản. Điều này về lâu dài sẽ hình thành nên thói quen ỷ lại cho trẻ, bên cạnh đó là thiếu kỹ năng sống, khó hoà nhập với môi trường bên ngoài.

Cha mẹ cần lưu ý những điều sau khi dạy con:
1. Rèn luyện kỹ năng thể hiện chủ ý cho con
Ngay từ khi con bắt đầu tập nói, cần rèn luyện khả năng diễn đạt của trẻ một cách chủ ý. Hãy để con nói ra khi đối mặt với vấn đề, thay vì chỉ khóc. Ví dụ, dạy con nói với cha mẹ rằng mình đói hoặc con không được khỏe để kịp thời chăm sóc con cái tốt hơn.
2. Tránh cho trẻ tự coi mình là trung tâm
Trẻ con thường được gia đình hết sức quan tâm và chiều chuộng, điều này cũng dễ sinh ra tâm lý ỷ lại vào người khác, coi mình là trung tâm. Điều này sẽ ảnh hưởng đến ý chí tự lập của con mình. Vì vậy, cần để trẻ làm những việc trong khả năng của mình, bên cạnh đó là học cách biết ơn người khác và sẵn sàng chia sẻ.
3. Làm một tấm gương tốt cho con
Từ 1 đến 5 tuổi là độ tuổi các bé dễ dàng bắt chước những người xung quanh. Vì vậy, cha mẹ nên tận dụng thời điểm này để dạy con làm những công việc cơ bản để tự phục vụ bản thân cũng như hình thành thói quen tốt ngay từ nhỏ.
Đọc thêm: 3 lý do khiến con trẻ lười học, bố mẹ cần biết để giúp con thay đổi
Đọc thêm
“Sổ tiết kiệm của người mẹ câm” là câu chuyện ngắn khiến người đọc không khỏi xót xa. Liệu ở đầy có bao nhiều người con thật sự thấu hiểu tấm lòng cha mẹ...
Theo chia sẻ của Betty - người mẹ có con học Stanford kể: từ khi con của cô được 6 tháng tuổi, cô thường cùng con làm 2 việc trước khi ngủ. Điều này, đã tác động kì diệu tới sự phát triển trí tuệ của con.
Việc trả lời lí do tại sao cha mẹ cãi nhau cho con hiểu khó khăn hơn bạn nghĩ rất nhiều. Câu trả lời của bạn có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời con trẻ.
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.