Trẻ sinh ra vào 4 khung giờ vàng này lớn lên sẽ an nhàn, sung sướng cả một đời
Giờ sinh có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của một con người. Dưới đây là những khung giờ vàng mà nếu trẻ sinh ra vào giờ này sẽ có cuộc sống an nhàn, sung sướng.

Trẻ sinh giờ từ (1:00 - 3:00)
Những người sinh vào khung giờ từ 1:00 đến 3:00 là những người con được định sẵn là có số mệnh may mắn. Không những vậy chúng còn mang đến nhiều tài lộc cho cha mẹ, giúp cha mẹ phát triển hơn trong công việc và vận trình tài lộc. Ngoài ra, những đứa trẻ sinh vào giờ Tị có số hưởng phúc. Sau khi đi làm cũng sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, giúp gia đình hưng thịnh.

Trẻ sinh giờ từ (07:00 - 9:00)
Bé sinh vào giờ này được sao may mắn chiếu mệnh, vận khí sẽ đi cùng đứa trẻ đến hết cuộc đời, Vì thế, mọi việc con làm sẽ luôn được suôn sẻ, thuận lợi. Không chỉ thành công trong học tập những năm đầu đời mà sau này còn có sự nghiệp và tài sản thăng hoa. Vì có sao Quý nhân hội chiếu nên ngay cả cha mẹ cũng được giàu sang phú quý.
Trẻ sinh giờ từ: (13:00 đến 15:00)
Trong khoảng thời gian từ 13 giờ đến 15 giờ là giờ lành. Vì vậy, những người sinh vào giờ này không những được thần linh che chở trong cuộc đời mà còn tránh khỏi những điều ác và tai ương. Họ sinh ra đã gặp nhiều may mắn và được rất nhiều người yêu quý. Khi trưởng thành, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, tài vận của họ luôn bằng phẳng. Sau năm 35 tuổi, công việc của họ sẽ hanh thông, được quý nhân giúp đỡ nên tài sản trong nhà cứ hết lại đầy.

Trẻ sinh giờ từ: (21:00 - 23:00)
Những đứa trẻ sinh ra vào khung giờ này sẽ tràn đầy sức sống và hoạt bát. Bản chất họ luôn lạc quan và nhiệt tình trong bất cứ việc gì, có mối quan hệ tốt với người khác phái và luôn gặp may mắn. Họ là người luôn gặp vận may, sự nghiệp rất suôn sẻ và họ có thể sống một cuộc sống dư thừa mà không cần dựa dẫm vào người khác. Không chỉ sự nghiệp được thuận lợi mà hôn nhân cũng vô cùng hạnh phúc, cuộc sống an nhàn phú quý.
Xem thêm: 4 nét tướng của người phụ nữ khổ trước sướng sau, hôn nhân như ý con cái giỏi giang
Đọc thêm
Nếu người phụ nữ nào sở có được 1 trong những nét tướng dưới đây thì bạn là người may mắn, cuộc sống của bạn sẽ vô cùng an nhàn sung túc.
Nếu bạn sở hữu được 1 trong những nét tướng dưới đây thì bạn là người cực kì hạnh phúc và có một cuộc sống rất viên mãn.
Cổ nhân có câu "Cát nhân ắt có thiên tướng", nếu gương mặt nào sở hữu 1 trong 5 nét tướng dưới đây sẽ được hưởng phú quý. Bạn có nằm trong số đó không?
Tin liên quan
Theo nhân tướng học, cổ nhân cho rằng những đứa trẻ có 8 nét tướng dưới đây có thể có một tương lai tiền đồ rộng mở.
Theo quan điểm của nhân tướng học, những nét tướng trên gương mặt có thể nói lên phần nào tài vận của một người. Những người sở hữu các nét tướng sau chắc chắn có số mệnh giàu có.
Trong nhân tướng học, nếu có những nét tướng này đây chắc chắn là người hợp kinh doanh, trời cho lộc mà không đi buôn thì hơi phí.
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.