Denise Sandquist: Từ cô gái Thụy Điển khát khao tìm mẹ ruột người Việt đến tham vọng thành kỳ lân công nghệ mới

Denise Sandquist - cô gái Thụy Điển tìm mẹ ruột người Việt từng làm dậy sóng MXH năm nào đã trở lại trong Shark Tank với màn gọi vốn 3 triệu USD cùng tham vọng thành kỳ lân công nghệ mới. 

Đỗ Thu Nga
10:23 13/06/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cuộc hành trình 1000 ngày tìm mẹ đầy nước mắt

Mùa hè năm 2013, cô gái người Thụy Điển - Denise Sandquist (SN 1991) đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Mục đích chuyến viếng thăm này của cô là tìm lại mẹ đẻ bị "thất lạc". 

Được biết, nhiều năm trước, vì hoàn cảnh mà mẹ cô đã dứt ruột cho đi đứa con còn đỏ hỏn của mình. Và cô trở thành con nuôi của cặp vợ chồng Thụy Điển. Ở đất nước xa xôi, có quốc tịch mới, có tuổi thơ đầy hạnh phúc nhưng cô luôn mong nhớ về quê hương, nơi có người mẹ ruột đang sinh sống.

Starup-Denise-Sandquist-la-ai-7

Trong nhà của Denise Sandquist ở Thụy Điển có nhiều đồ lưu niệm Việt Nam như nón lá, tranh, tượng gỗ. Thậm chí trong phòng khách còn có cờ Việt Nam. 

Khi trưởng thành, biết mình là người gốc Việt, cô luôn khao khát về Việt Nam tìm mẹ. Cô đã dành 3 năm để tìm mẹ nhưng bế tắc. Các thông tin về mẹ rất sơ sài, giống như mò kim đáy bể. Cô chỉ biết, mẹ họ Nguyễn - một dòng họ phổ biến ở Việt Nam. 

Starup-Denise-Sandquist-la-ai
Denise Sandquist cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã tìm lại được mẹ đẻ sau hành trình dài

Được lời khuyên từ đồng nghiệp, cô nhờ đến MXH bằng cách lập tài khoản facebook có tên "giúp em gái Thụy Điển tìm lại mẹ Việt Nam". Mong muốn tìm mẹ mãnh liệt của cô cùng với sức lan tỏa mạnh mẽ của cộng đồng cuối cùng đã mang đến một kết quả vô cùng ngọt ngào. Chỉ 18 ngày sau khi bài viết được đăng tải, cô đã nhận được cuộc điện thoại từ mẹ ruột với vỏn vẹn 2 từ: "Mẹ đây".

Chính từ sự lan tỏa và giúp đỡ của tất cả mọi người trên trên hành trình tìm mẹ đã trở thành nguồn cảm hứng để Denise tạo ra FIKA. "Fika có nhiệm vụ và mục tiêu trở thành ứng dụng toàn cầu, giúp đỡ mọi người tạo ra và duy trì các mối quan hệ ý nghĩa", cô chia sẻ.

Lời đề nghị 3 triệu USD và tham vọng trở thành lỳ lân công nghệ mới

Hành trình 1000 ngày tìm mẹ đã làm thay đổi suy nghĩ của cô gái trẻ. Denise Sandquist quyết định ở lại Việt Nam lập nghiệp. Ở thời điểm hiện tại, cô là một startup. Nữ CEO cho biết trong chương trình Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỷ), cô ra mắt FIKA ra mắt năm 2020 và hiện đã có 1,5 triệu lượt tải về. FIKA tự tin mình đang là ứng dụng hẹn hò lớn thứ 2 Việt Nam với 100.000 người dùng hoạt động và được xác minh hàng tháng. Đây được đánh giá là ứng dụng hẹn hò miễn phí tốt nhất trên Google Play và đứng thứ 4 về ứng dụng đời sống trên App Store tại Việt Nam.

Starup-Denise-Sandquist-la-ai-6

Denise còn đưa ra dẫn chứng về các app hẹn hò khác đang thành công với mô hình là Tinder, Bumble, TanTan,... Tất cả đều có doanh thu khủng trong vài năm gần đây, cho thấy cơ hội lớn tại thị trường này. Đối tượng khách hàng mà FIKA hướng đến là người châu Á, đặc biệt là phụ nữ và 100% người dùng được xác thực.

Cuối cùng, cô gái Thụy Điển gốc Việt mời các Shark đồng hành cùng mình với con số 3.000.000 USD cho 2% cổ phần với tham vọng trở thành một kỳ lân công nghệ mới tiếp theo tại Việt Nam. Lời đề nghị này nhanh chóng khiến các Shark bất ngờ bởi nó đồng nghĩa với việc Denise định giá công ty của mình tương đương 147 triệu USD.

Lời từ chối từ phía dàn "cá mập" sành sỏi

Sau khi lắng nghe nữ CEO trẻ trình bày, Shark Bình đã đưa ra 2 thắc mắc: Một là về cách FIKA xác thực danh tính người dùng và 2 là cơ cấu doanh thu. Với câu hỏi đầu tiên, Denise cho biết việc xác thực danh tính đang được thực hiện thủ công với 40 nhân viên làm công việc này. 

Shark Bình nhận xét rằng cách làm này không tối ưu vì đã có nhiều thuật toán trí tuệ nhân tạo tự động xác minh danh tính. Khi nữ CEO giải thích FIKA muốn phát triển công nghệ xác thực riêng, Shark Bình tiếp tục phản đối vì cho rằng việc này không cần thiết.

Về cơ đầu doanh thu, Denise cho biết FIKA kinh doanh quảng cáo và có thu phí đăng ký để tạo ra doanh thu. Ban đầu người dùng sẽ được sử dụng miễn phí nhưng nếu muốn sử dụng các gói cao hơn, người dùng phải đăng ký và trả phí.

"Với những ứng dụng hẹn hò, tầm 10 - 15% người dùng thực đang trả tiền cho các gói đăng ký. FIKA đưa ra mức 150.000 VND/tháng và mức này thấp hơn Tinder tại Việt Nam. Và giả sử rằng FIKA có 100.000 người dùng tích cực hàng tháng và 10% của con số đó là 10.000 người trả phí đăng ký. Tương đương 50.000USD nhân cho 12 tháng. Đây là một mô hình kinh doanh rất có lợi nhuận", Denise cho biết.

Starup-Denise-Sandqu61238412615
Shark Bình đưa ra rất nhiều thắc mắc về dự án của cô gái Thụy Điển gốc Việt

Trong khi đó, Shark Hùng Anh lại băn khoăn về công ty chưa tạo ra doanh thu nhưng CEO lại định giá đến gần 150 triệu USD. Denise tiếp tục lấy các ứng dụng hẹn hò khác làm ví dụ và giải thích thêm: "Nếu bạn có 1,5 triệu lượt tải xuống và nhân 10, nó sẽ trở thành 150.000.000 USD".

Khi Shark Bình đưa ra điểm mấu chốt là các ứng dụng kia đã tạo ra doanh thu còn FIKA thì chưa. Denise đã phản biện rằng, Tinder đã mất 2 năm để tạo ra doanh thu, Facebook, YouTube và Twitter mất 3 - 5 năm không tạo ra doanh thu nên FIKA cũng cần thời gian tạo ra doanh thu.

Trong khi đó, Shark Liên lo ngại về chuyện phụ nữ bị lừa đảo cả tình lẫn tiền khi xài app hẹn hò. Trả lời điều này, nữ CEO cho biết người dùng FIKA khi tìm người phù hợp sẽ có 3 bước: tìm hiểu mình là ai, tìm hiểu mình muốn gì và tìm được một người phù hợp nhất trong FIKA bằng công nghệ AI. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận, mình không thể kiểm tra một người đã có vợ hoặc có chồng lên ứng dụng hẹn hò này. 

Sau màn đối đáp, các Shark có mặt trong trường quay đã đưa ra quyết định của mình. Shark Liên là người từ chối đầu tiên. "Cá mập bà ngoại" cho biết: "Chị rất yêu những người phụ nữ dấn thân và con đường làm công nghệ. Nhưng rất tiếc em đang đánh giá giá trị của công ty em chị không thể hình dung ra được và nó chưa có gì cả nên vì vậy chị không đầu tư".

Starup-Denise-Sandquist-la-ai-4
Dàn "cá mập" từ chối đầu từ cho Denise

Shark Hùng Anh và Shark Phú cũng lắc đầu, quyết định không đầu tư cho dự án này vì quá nhiều lỗ hổng và rủi ro, trong khi mô hình không hề dễ kiếm tiền.

Shark Hưng không đầu tư nhưng đưa ra nhận xét cụ thể hơn cho FIKA. Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land cho rằng Denise đến Shark Tank khá sớm vì FIKA chưa có doanh thu, chưa có điều gì chắc chắn cho sự thành công. Shark Hưng khuyên Denise nên cần thêm một chút thời gian hoặc có thể tìm kiếm nhà đầu tư thiên thần.

Shark Bình - người cuối cùng đưa quyết định không đầu tư. Shark Bình chia sẻ: Ước chừng tổng chi phí hút khách hàng của FIKA tầm 200.000 USD. Và nếu đưa ra ước tính lợi nhuận 20 lần, Shark Bình định giá của FIKA không hơn 4 triệu USD. Shark Bình cũng tiết lộ, mình từng thẩm định một số ứng dụng hẹn hò và hầu hết đã biến mất sau một vài năm. "Vì vậy tôi đánh giá cao bạn là một người phụ nữ, nhưng nếu bạn là nam thì tôi nói rằng đó là ngáo giá. Đây là một trong trong những lời đề nghị ngáo giá nhất tại Shark Tank Việt Nam từ trước đến nay trong suốt 5 mùa. Thành thật mà nói vì vậy tôi sẽ không đầu tư", Shark kết luận. 

(Theo Dân trí, Tri thức trẻ)

Xem thêm: Chân dung starup Khánh Trình - người từng bị Shark Việt từ chối gọi vốn 5 triệu USD

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận