Người xưa dặn: "Người xây nhà to không bằng chăm lo quét dọn 3 nơi này"
Người xưa tin rằng, phong thủy quan trọng hơn việc xây nhà to. Chính vì thấy mới có câu "người xây nhà to không bằng chăm lo quét dọn 3 nơi này".

Xây nha rất quan trọng với đời người. Đó là 1 trong 3 việc lớn nhất đời. Ngôi nhà là tài sản lớn và cũng là nơi để ở, ảnh hưởng tới sức khỏe, tình cảm gia đình và tài vận. Nhà lớn thể hiện sự giàu có và rộng rãi trong sinh hoạt. Nhưng nhà lớn quá không tốt.
Đó là bởi một ngôi nhà lớn quá sẽ tốn công chăm sóc quét dọn. Nếu không chăm sóc quét dọn thì nhà sẽ bẩn, nhanh ẩm mốc, hỏng hóc. Đặc trưng của nhà là có người ở thường xuyên mới ấm cúng mới có sinh khí tài lộc. Nên nhà quá rộng thì thiếu hơi ấm, nhà lạnh, không tốt về mặt phong thủy. Hơn nữa nhà quá lớn sẽ gây ra mệt mỏi vì dọn nhiều. Nhà quá lớn thì con người xa cách nhau hơn, thành viên gia đình có thể "trú" ở nơi riêng của mình nên ít giao tiếp, tình cảm nhạt phai.

Bởi thế người xưa mới nói không nên xây nhà quá lớn. Để phong thủy nhà ở tốt lành thì người xưa khuyên nên chăm chú săn sóc, quét dọn giữ gìn sạch sẽ 3 nơi này trong nhà:
Phòng khách chăm quét dọn thì không khí gia đình lành mạnh
Phòng khách là nơi sinh hoạt chung của gia đình cũng là nơi tiếp khách, nơi nghênh đón thần tài. Theo phong thủy, phòng khách rất quan trọng bởi không chỉ thể hiện hình ảnh của gia đình mà còn tác động sâu sắc đến ấn tượng đầu tiên của bạn bè khách khứa. Trong phong thủy, phòng khách là 1 trong ba vị trí dương trạch tam yếu. Chăm quét dọn phòng khách sạch thì gia đình thoải mái, nhà sạch thì mát nên người sống trong đó thấy dễ chịu sảng khoái.
Một môi trường như vậy không chỉ có thể tạo ra một bầu không khí ấm áp và thoải mái, giúp khách hàng cảm nhận được sự ấm áp và niềm vui như ở nhà. Điều đó tạo ra sự thân thiện và vui vẻ, thư giãn. Phòng khách cần tránh nhiều đồ đạc lộn xộn, sắp xếp ngăn nắp, có lưu thông khí.

Nhà bếp sạch sẽ an toàn sức khỏe, thần tài ghé tới
Bếp là nơi nuôi dưỡng những bữa ăn hàng ngày cho gia đình. Nếu chăm dọn dẹp cho bếp sạch sẽ thì bữa ăn an toàn, gia đình khỏe mạnh vui vẻ, vào bếp đã cảm giác ngon miệng. Còn bếp bẩn vào đã không muốn ăn, thúc đẩy cảm xúc tiêu cực với nhau. Thế nên bếp phải gọn sạch chăm dọn dẹp thì mới mang lại may mắn tốt lành.
Đặc biệt bếp sạch thì con người mới khỏe. Bếp bẩn thì vi khuẩn virus sinh sôi gây bệnh, họa từ miệng vào, nếu bếp bẩn thì dễ sinh bệnh. Bởi thế cần dọn dẹp bếp thường xuyên để chúng giữ sức khỏe gia đình bạn. Không có sức khỏe đừng mong làm giàu, không có sức khỏe chẳng muốn gì ngoài muốn khỏe.
Hơn nữa nhà bếp còn là nơi chứa đựng thực phẩm và của cải, tượng trưng cho kho bạc của gia đình mà của cải không thích tới những nơi bẩn thỉu. Bởi thế bếp nhất định phải gọn gàng sạch sẽ sắp xếp mọi thứ hợp khoa học.

Nhà tắm nhà vệ sinh sạch, giảm tà khí trong nhà
Nhà tắm nhà vệ sinh là nơi chúng ta giải quyết nhu cầu tế nhị của bản thân và đó cũng là nơi có nhiều xú uế tà khí nhất trong nhà. Nếu không chăm chỉ quét dọn những nơi này thì tà khí xộc vào các phòng khác nên sẽ cướp mất vận may của gia đình. Nhà vệ sinh cũng là nơi ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, có thể gây nhiều bệnh tật nếu không sạch. Vì vậy, điều quan trọng là giữ cho nhà vệ sinh luôn thông thoáng và khô ráo. Nên mở cửa sổ thường xuyên để không khí trong lành lưu thông và giảm độ ẩm. Đồng thời, thường xuyên vệ sinh, khử trùng phòng tắm nhà vệ sinh để đảm bảo môi trường sạch sẽ, không có mùi hôi, tránh lây lan không khí bẩn sang các không gian sống khác.
Do đó nếu xây nhà lớn mà không chăm sóc được kỹ lưỡng thì xét về phong thủy còn hại hơn việc ở nhà nhỏ nhưng con người sạch sẽ gọn gàng. Khi bước vào một ngôi nhà thấy những nơi này sạch sẽ thì dù nhà nhỏ người ta vẫn cảm thấy dễ chịu. Ngược lại nếu nhà to mà 3 nơi này bẩn thỉu thì coi như nhà to cũng vô dụng.
(Thông tin tham khảo chiêm nghiệm)
Xem thêm: Vì sao người xưa dặn "chuối thắp ở nhà chớ mang ra mộ"?
Đọc thêm
"Củi mục khó đun, chổi cùn khó quét" - là câu nói của người xưa để chỉ những người thiếu kiên nhẫn, không chuẩn bị kỹ lưỡng và thiếu quyết tâm trong công việc.
Người xưa coi cây cảnh là một phần phong thủy của gia đình, vì nó ảnh hưởng đến hạnh phúc và tài vận. Người xưa cũng khuyên nên trồng cây mộc hương trước cửa.
Người xưa quan niệm, nếu gia chủ trồng lựu phía đông, trồng hồng phía tây thì sẽ mang lại điều may mắn, tốt lành.
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.