Người xưa dặn: "Đầu năm, 1 không vay, 2 không làm, 5 không ăn"

Sát Tết Nguyên đán, dưới đây là một số điều không nên làm để đảm bảo sức khỏe dồi dào, tài lộc dư dả trong năm mới.

Đỗ Thu Nga
14:00 10/02/2024 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vậy những điều mà người già khuyến cáo không nên thực hiện trong những ngày đầu tiên của năm mới là gì? Khi còn ít hơn 10 ngày nữa là chúng ta sẽ chào đón năm mới Giáp Thìn, những giờ phút thiêng liêng của dịp Tết đang gần kề. Trong bối cảnh này, người già thường gửi đến con cháu mình những lời dặn kỹ càng, với hy vọng rằng Tết sẽ tràn đầy an lành, ấm áp, và năm mới sẽ mang lại thành công, phồn thịnh và tài lộc dồi dào.

Trong những lời khuyên quý báu này, người già thường nhắc nhở rằng, trước Tết cần tuân thủ nguyên tắc "một không vay, 2 không làm, ba không ăn" nhằm bảo vệ sức khỏe và thuận lợi hơn trong năm mới Giáp Thìn. Những hướng dẫn này, mặc dù đơn giản, lại chứa đựng đầy triết lý sống phong phú và niềm hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp.

Người già dặn: Hạn chế cho vay cuối năm

Theo lời khuyên của người già, trước khi bước sang năm mới Giáp Thìn, việc không nên làm là cho vay tiền cho người khác. Họ cho rằng hành động này có thể đánh mất vận may của người cho vay và đồng thời gây ra những rắc rối và tranh chấp không mong muốn. Trong thực tế, việc cho vay cần phải được xem xét cẩn thận, vì liên quan đến tiền bạc có thể dẫn đến mâu thuẫn và xung đột.

Mất tiền không chỉ là tác động, mà còn có thể làm mất đi mối quan hệ với bạn bè, người thân khi người cho vay trở thành người "nợ nần" phải nài nỉ và cầu xin người khác trả nợ.

nguoi-xua-dan-dau-nam-1-khong-vay-2-khong-lam-5-khong-an

Đặc biệt là vào đầu năm, khi nhiều người có số tiền dư dả sau dịp cuối năm, việc cho vay không suy nghĩ có thể tạo ra thất thoát tài lộc trong năm mới. Người già khuyên bảo thay vì chia sẻ tài lộc với người khác, hơn hết là tập trung vào công việc chăm chỉ để tích lũy tài sản trong năm mới, xây dựng nền tảng vững chắc cho gia đình và sự nghiệp.

Họ cũng nhấn mạnh rằng tránh nói những lời tiêu cực để tránh gây tổn hại không đáng có cho bản thân và người khác.

Người già dặn không làm 2 việc

Người già đưa ra hai quy tắc quan trọng cần tuân thủ trong cuộc sống hàng ngày. Thứ nhất, không nên làm những việc trái pháp luật, vi phạm đạo đức và lương tâm.

Họ cho rằng mọi công việc, dù lớn hay nhỏ, đều cần có đạo đức và lương tâm, vì những hành động vi phạm lương tâm sẽ tạo ra hậu quả tiêu cực không lường trước được. Việc vi phạm pháp luật, kỷ luật cũng sẽ gây tổn thất không chỉ đối với xã hội mà còn ảnh hưởng đến danh dự và tương lai cá nhân.

Thứ hai, người già dặn rằng không nên nói những lời bậy bạ, lời không hay và vô nghĩa. Họ tin rằng lời nói có sức mạnh, có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc, cũng như gây ra nỗi đau và bất hạnh. Đặc biệt, vào ngày đầu tiên của năm mới, họ khuyên rằng nên thể hiện lời động viên, những từ ngữ tích cực và tận dụng sức mạnh của lời nói để lan toả tình cảm tích cực cho những người xung quanh.

Người già dặn không ăn 5 thực phẩm vào đầu năm mới

Theo truyền thống, người già thường gửi đến chúng ta những lời dặn kỹ lưỡng để bảo vệ tài lộc và may mắn trong năm mới. Trong số đó, có một số loại thực phẩm mà họ khuyên tránh ăn vào những ngày đầu năm mới, vì tin rằng chúng có thể mang lại điều xui xẻo.

Mực: Người già tin rằng việc ăn mực vào đầu năm có thể đem lại vận đen, được mô tả như "đen như mực," và chúng tạo nên sự tránh xa từ những sự kiện không mong muốn.

nguoi-xua-dan-dau-nam-1-khong-vay-2-khong-lam-5-khong-an-9

Trứng vịt lộn: Theo quan điểm của họ, ăn trứng vịt lộn vào những ngày này có thể làm đảo lộn may mắn và gây ra những khó khăn trong cuộc sống.

Thịt chó: Thịt chó thường được coi là một món "giải đen" vào cuối năm, nên người già cho rằng ăn thịt chó vào đầu năm sẽ mang lại vận đen.

Thịt vịt: Vì thịt vịt thường có mùi hôi, nên họ khuyên tránh ăn vịt vào đầu năm để tránh gặp phải vận xui và "tan đàn xẻ nghé."

Mắm tôm: Mắm tôm cũng là một loại thực phẩm mà nhiều người kiêng ăn trong những ngày đầu năm, đặc biệt là ở miền Bắc, vì sợ gặp phải điều xui xẻo.

Ngoài ra, còn có những vùng khác nữa cũng kiêng ăn tỏi, chuối vào những ngày đầu năm vì tin rằng những thực phẩm này có thể mang lại vận xui. Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, việc giữ lại những giá trị truyền thống này vẫn giữ được ý nghĩa.

Trong những ngày đầu năm mới, việc nói những lời chúc may mắn, tốt đẹp sẽ tạo nên một năm mới "cơm lành, canh ngọt." Hơn nữa, việc không vội vàng cho vay tiền hay kiểm soát thực phẩm cũng là cách để đảm bảo hạnh phúc, sức khỏe, và sự đoàn kết, từ đó tạo nên một năm mới thịnh vượng và thành công.

Xem thêm: Người xưa dặn: Phụ nữ ba ngày không được thiếu củ sen, đàn ông ba ngày không được thiếu gừng

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận