Vì sao người Do Thái chiếm tới 11,6% tỷ phú trên thế giới: 8 cách dạy con thông minh, cha mẹ nên tham khảo!

Người Do Thái - dân tộc thông minh nhất thế giới không chỉ chăm chỉ đọc sách mà họ còn có cách giáo dục con tuyệt vời để tạo ra những nhà tỷ phú tài ba.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Người Do Thái là một ví dụ cụ thể của các phương pháp nuôi dạy xuất sắc. Họ chỉ chiếm 0,3% dân toàn cầu nhưng lại có tới 11,6% các tỷ phú thế giới. Họ thành lập các công ty nổi tiếng thế giới như: Goldman Sachs, Salomon Brothers,…

Người Do Thái có nguồn gốc từ Israel, nhưng hiện nay sinh sống rải rác trên toàn thế giới. Có 50% giới thượng lưu phố Wall của nước Mỹ là người Do Thái.

Larry Ellison là người Do Thái giàu nhất thế giới. Ông là người sáng lập tập đoàn công nghệ khổng lồ Orrcacle. Hay Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Google Sergey Brin và Larry Page cũng xuất thân từ gia đình Do Thái.

Vậy tại sao các gia đình Do Thái lại ươm mầm nhiều tài năng ưu tú tới như vậy? Tất cả nằm ở 8 quy luật nuôi dưỡng con thông thái mà cha mẹ nào cũng nên học hỏi.

8-cach-day-con-thong-minh-cua-nguoi-do-thai-4

Rèn luyện sự độc lập cho con 

Gia đình bình thường sẽ bảo: “Để đó mẹ làm cho”.

Nhưng gia đình Do Thái thì: “Con có thể tự làm mọi thứ mà”.

Ở gia đình bình thường, cha mẹ luôn có suy nghĩ làm sao để “trải đường” cho con đi. Cha mẹ sẽ lo hết mọi thứ cho con từ nhỏ đến lớn, thậm chí là còn quyết định cả công việc tương lai của trẻ.

Tuy nhiên, trong các gia đình Do Thái lại khác hoàn toàn. Cha mẹ sẽ rèn luyện sự độc lập cho con và họ tin con mình có thể làm tốt tất cả mọi thứ một mình mà không cần ai giúp sức.

Vì vậy mà trong các quán ăn ở Israel, chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ 1 tuổi ngồi ăn bít tết một mình mà không cần cha mẹ đút ăn. Đó là cách họ rèn luyện sự tự lập, tự giác cho con từ sớm.

An ủi và tạo động lực

Gia đình bình thường sẽ nó:i “Con còn quá bé để làm điều này”.

Gia đình Do Thái thì: “Hãy bình tĩnh, tháo nó ra và làm lại nào con”.

Để con trở nên độc lập, tự tin phát triển thì cha mẹ hãy công nhận và động viên con tiếp tục cố gắng, thay vì làm giúp con. Bên cạnh đó, nếu thấy con mình hứng thú với một điều gì, cha mẹ đừng hạn chế mà hãy để con tự do mày mò và tìm hiểu nó.

Trong mọi việc, nếu trẻ chưa thành công, cha mẹ hãy an ủi để con vơi đi nỗi buồn và tiếp tục cố gắng. Người Do Thái thường an ủi con bằng câu nói: “Kol haschalot kashot”. Câu này có nghĩa là mọi thứ khó khăn sẽ qua, cứ cố gắng chắc chắn thành công.

8-cach-day-con-thong-minh-cua-nguoi-do-thai-6

Niềm tin là phần thưởng tốt nhất giành cho con

Ở gia đình bình thường, cha mẹ sẽ theo dõi sát sao hành động của trẻ.

Gia đình Do Thái thì khác, họ thoải mái để con làm bất cứ điều gì mong muốn.

Cha mẹ phải hiểu phần thường tốt nhất cho đứa trẻ không phải là kẹo, đồ dùng,… mà đó chính là sự tin tưởng và công nhận thành quả cố gắng của trẻ.

Trong gia đình người Do Thái, cha mẹ thường để con thoải mái sáng tạo và làm những điều mới lạ. Và chính cách nuôi dạy như vậy mà trong lịch người Do Thái chiếm 17% giải thưởng Nobel và giữ 30% của cải thế giới.

Đừng hạn chế trẻ 

Các bậc cha mẹ khác có thể sẽ rất sốc khi nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ Do Thái đi bộ trên đường trong tình trạng bụi bặm, người lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch.

Thật ra, không phải do cha mẹ Do Thái không quan tâm tới con của họ. Thay vì giữ khư khư con bên mình, họ cho con thời gian tìm hiểu mọi thứ con muốn. Họ quan niệm rằng, bẩn có thể rửa sạch nhưng không tự khám phá thì rất lâu con mới có thể trưởng thành.

Thoải mái làm nhưng phải có tính kỷ luật

Những đứa trẻ Do Thái luôn bày bừa để khám phá mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên đây không phải điều khiến cha mẹ đau đầu, họ ủng hộ tính tò mò và sở thích khám phá của con.

Cha mẹ Do Thái cho rằng trẻ em vốn rất nghịch ngợm, thích khám phá mọi thứ. Vậy nên các bậc phụ huynh cần cho con không gian thoải mái làm mọi việc. Và hãy chú ý dạy con thói quen dọn dẹp sạch sẽ sau khi làm điều gì đó. Đây cũng chính là cách rèn cho trẻ tính kỷ luật, có trách nhiệm, gọn gàng.

Tự do chơi đùa 

Thay vì hạn chế thời gian vui chơi sợ con bị nóng, bị mệt hay bị ngã. Các cha mẹ Do Thái lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Họ để cho con thoải mái chơi đùa, giải phóng toàn bộ năng lượng vào trò chơi. Họ cho trẻ có không gian để tự phát hiện niềm yêu thích của bản bản thân.

Bên cạnh đó, việc để con tự do vui chơi còn mang lại nhiều lợi ích như: Giảm căng thẳng, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường khả năng tập trung, thông minh hơn, phát triển kỹ năng kết bạn, sống tích cực hơn,…

8-cach-day-con-thong-minh-cua-nguoi-do-thai-0

Đừng mắng trẻ mà hãy để con tự suy nghĩ 

Khi trẻ mắc sai lầm, gia đình bình thường hay nói: “Sao con ngốc thế?”, “Sao con lại hành xử như thế?”,…

Nhưng gia đình Do Thái sẽ nói: “Đi ra góc ngồi và suy nghĩ về hành vi, lời nói con vừa làm”.

Trẻ em trong các gia đình Do Thái được nuôi dạy theo phong cách tự do. Nói như vậy không có nghĩa là cha mẹ không quản lý hành vi của con, mà trước khi giáo dục con về bất kỳ lỗi lầm gì, họ sẽ sẽ để con tự kiểm điểm xem bản thân đã biết sai chưa.

Và nếu không biết lỗi sai và không nhận lỗi, trẻ bị phạt rất nặng. Hơn nữa, theo cách giáo dục của cha mẹ Do Thái thì tội nặng nhất của một đứa trẻ là không nghe lời, dám cãi mắng, xúc phạm cha mẹ.

Gia đình luôn bình đẳng

Các gia đình người Do Thái luôn dạy dỗ con của họ về sự bình đẳng trong gia đình. Cha mẹ sẽ là những người có quyền và trách nhiệm như nhau trong các công việc của gia đình và nuôi dạy con cái.

Hơn nữa, cha mẹ Do Thái không bao giờ nói với con là để cha mẹ xử lý rắc rối giúp con. Mà họ sẽ phân tích vấn đề, để trẻ tự tìm cách giải quyết tốt nhất. Do đó, những đứa trẻ Do Thái thường có tính độc lập, trẻ sẽ không đòi hỏi cha mẹ điều gì mà cố gắng dựa vào bản thân để có được.

Xem thêm: Tại sao bố mẹ người Do Thái không bao giờ hỏi con “Hôm nay trên trường đã học những gì?”

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Đối với người Do Thái, không kiếm được tiền là tội ác và phải chịu sự trừng phạt của Chúa. Vì thế, ngày từ khi con còn bé, họ đã dạy con giá trị đồng tiền, cách kiếm tiền.

'Biến phế liệu thành vàng' - Cách người Do Thái dạy con 'từ 1 đồng có thể kiếm 10 đồng' của thiên hạ
0 Bình luận

Người Do Thái tin rằng, những cạm bẫy cuộc đời chỉ là thử thách, nếu vượt qua được thì chẳng mấy chốc mà gặt hái được thành công.

Khắc cốt ghi tâm triết lý thành công sâu sắc của người Do Thái: Nghèo khó như một cãi bẫy ngọt ngào
0 Bình luận

Từ câu chuyện bà chủ sạp ớt người Do Thái, ta có thể đúc kết ra tư duy kiếm tiền hiệu quả, giúp bản thân mau chóng đổi đời.

Học hỏi ngay tư duy làm giàu của người Do Thái từ câu chuyện bà chủ sạp ớt
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất