Thành tích "khủng" của nữ sinh Việt vô địch giải cờ vua châu Á, nhận học bổng trị giá 3,3 tỷ đồng của VinUni

Không chỉ là nhà vô địch giải cờ vua châu Á năm 2019, Nghiêm Thảo Tâm (17 tuổi) còn sở hữu vô số thành tích "khủng" khiến nhiều người nể phục.

Chi Nguyễn
15:44 12/03/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Những môn thể thao liên quan đến cờ luôn được đánh giá là rất khó nhằn, người chơi cần phải thông minh, nhanh nhạy và suy luận logic thì mới có thể chiến thắng. Cờ vua cũng không phải là môn cờ ngoại lệ, nó được coi là một trong những trò chơi trí tuệ hàng đầu thế giới thuần túy dựa vào chiến thuật và chiến lược chứ không phải may rủi. Vì thế, hẳn nhiên những người chơi cờ vua giỏi sẽ là những người thông minh, nhanh nhạy và mạnh mẽ.

Ở độ tuổi 17, cô bạn Nghiêm Thảo Tâm (học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khiến cho nhiều người nể phục khi sở hữu loạt thành tích "khủng" không chỉ ở cờ vua mà còn ở học vấn. Em là nhà vô địch trẻ cờ vua châu Á năm 2019, là người có số điểm tuyệt đối 800/800 tại bài thi SAT Math II và có chứng chỉ IETLS 7.0. Mới đây, nữ sinh 17 tuổi này vừa xuất sắc giành được học bổng toàn phần trị giá tới 3,3 tỷ đồng từ Đại học VinUni.

7 tuổi đã có tấm Huy chương Vàng đầu tiên

Thảo Tâm vốn là con nhà nòi, bố em là đội trưởng đội cờ vua của tỉnh, vì thế khi còn nhỏ em đã được tiếp xúc với môn cờ trí tuệ này. Năm 7 tuổi, cô gái nhỏ ấy đã xuất sắc dành tấm Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên tại giải cờ vua trẻ toàn quốc.

nghiem-thao-tam-vo-dich-gnghiem-thao-tam-vo-dich-giai-co-vua-chau-a-2019-la-ai
Thảo Tâm tiếp xúc với môn cờ vua khi còn rất nhỏ, năm 7 tuổi đã xuất sắc dành tấm HCV đầu tiên.

Thấy con gái có năng khiếu, bố Thảo Tâm liền đầu tư đưa con đi đào tạo ở nhiều nơi. Dù vậy, không phải vì thế mà con đường đến với cờ vua trở nên dễ dàng. Đã có lúc, em định từ bỏ cờ vua. Thảo Tâm chia sẻ: "Có thời gian 4-5 năm liên tiếp không đạt được thành tích cao, mình định buông xuôi. Nhưng mình đã cân nhắc rất kĩ những gì được và mất khi tiếp tục chơi cờ, rồi nhận thấy khả năng để tiếp tục theo đuổi môn này."

Không phụ lòng mọi người, nữ sinh nhỏ bé nhưng kiên cường ấy đã giành tấm HCV giải trẻ toàn quốc năm 2017 sau nhiều năm nỗ lực. Không dừng lại ở đó, cô bạn liên tiếp gặt hái nhiều thành tích ấn tượng. Năm 2018, Tâm giành thêm một HCV cá nhân tại giải cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc, thêm 2 huy chương khác tại giải cờ vua trẻ châu Á.

nghiem-thao-tam-vo-dich-giai-co-vua-chau-a-2019-la-ai
Năm 2019, Thảo Tâm tiếp tục giành 3 huy chương tại nội dung đồng đội trẻ ở giải cờ vua châu Á, kế đó là tấm HCB cá nhân giải cờ vua trẻ Đông Nam Á và ngôi vô địch trẻ châu Á 2019.

Năm 2019, Thảo Tâm tiếp tục giành 3 huy chương tại nội dung đồng đội trẻ ở giải cờ vua châu Á, kế đó là tấm HCB cá nhân giải cờ vua trẻ Đông Nam Á và ngôi vô địch trẻ châu Á 2019. Năm 2020, cô bạn tiếp tục xuất sắc giành giải HCV giải trẻ toàn quốc.

Dù có vô số thành tích xuất sắc, Thảo Tâm vẫn rất khiêm tốn, không nói rằng mình có tài năng thiên bẩm mà thành công là nhờ rèn luyện. Cô gái 17 tuổi cho hay: "Mỗi tuần mình dành 3 buổi học cờ vua với thầy và khoảng 30 phút sau khi làm bài tập về nhà. Ngoài sự chăm chỉ luyện tập, 1 VĐV giỏi cần phải tự học hỏi, nắm bắt tâm lý đối thủ và tinh thần vững để thi đấu những trận kéo dài hàng tiếng đồng hồ".

Chinh phục học bổng toàn phần 3,3 tỷ đồng của VinUni

Bên cạnh những thành tích đáng nể trong cờ vua, Thảo Tâm cũng chứng tỏ mình là một người học rất giỏi văn hóa. Cô bạn từng đạt giải Ba cuộc thi học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh năm lớp 10 và 11, GPA luôn trên 9.0, ngoài ra còn đạt điểm tuyệt đối 800/800 ở bài thi SAT Math II và IELTS 7.0.

nghiem-thao-tam-vo-dich-giai-co-vua-chau-a-2019-la-ai
Bên cạnh những thành tích đáng nể trong cờ vua, Thảo Tâm cũng chứng tỏ mình là một người học rất giỏi các môn văn hóa.

Dù vậy, Thảo Tâm vẫn chưa hoàn toàn hài lòng về điểm số. Cô bạn cho rằng điểm IETLS của mình vẫn còn thấp, không quá nổi bật vì không đi học sớm. Với môn Toán, 10x không ngần ngại chia sẻ bí kíp học tập: "Cờ vua có nhiều nét tương đồng với Toán nên quá trình luyện tập bộ môn này cũng góp phần giúp mình có sự nhanh nhẹn, tư duy logic để học Toán tốt hơn."

nghiem-thao-tam-vo-dich-gnghiem-thao-tam-vo-dich-giai-co-vua-chau-a-2019-la-ai
Với profile khủng cả trong học tập lẫn ngoại khóa, Thảo Tâm đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần của trường ĐH VinUni trị giá 3,3 tỷ đồng

Với profile khủng cả trong học tập lẫn ngoại khóa, Thảo Tâm đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần của trường ĐH VinUni trị giá 3,3 tỷ đồng. Nữ sinh 10x đã tận dụng thế mạnh của mình trong cờ vua để viết bài luận, đồng thời thể hiện sự liên quan giữa cờ vua cùng toán học, lập trình - ngành học mà cô bạn dự định theo học trong tương lai. Được biết, VinUni cũng là ngôi trường mà Nguyễn Anh Khôi - nhà vô địch trẻ cờ vua thế giới đang theo học ngành Y khoa.

Khi được hỏi về dự định với cờ vua sau khi học đại học, Thảo Tâm chia sẻ dù quyết định theo học văn hóa thì cô vẫn sẽ không từ bỏ cờ vua. Cô bạn khẳng định mình sẽ vẫn cố gắng tham gia khoảng 2-3 giải đấu tiếp theo trong năm nay, hi vọng sẽ giành được thành tích cao hơn. Thảo Tâm chia sẻ, với cô, cờ vua là một bộ môn mà cô đã gắn bó từ khi còn nhỏ, vì thế cô vẫn sẽ tiếp tục đam mê cờ vua.

Amanda Nguyễn: Từ nạn nhân bị xâm hại tới nhà hoạt động nhân quyền thay đổi luật pháp Mỹ, nhận đề cử Nobel Hòa bình

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận