Thầy giáo ở Đà Nẵng mở thư viện, miễn phí dạy học cho học sinh nghèo
Suốt gần 5 năm qua, thầy giáo Đặng Văn Mười (Đà Nẵng) vẫn miệt mài với hành trình lan tỏa tình yêu với sách, "gieo chữ" cho học sinh nghèo.

Thầy giáo Đặng Văn Mười (SN 1989, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) tâm sự, ngay từ khi còn nhỏ thầy đã đam mê đọc sách. Những năm cấp 2, cấp 3, chỉ cần có tiền để dành là thầy sẽ đem đi mua sách. Sau này, khi trở thành giáo viên dạy môn Vật Lý ở trường THCS Sơn Trà, thầy vẫn nuôi dưỡng đam mê ấy.
Khi bắt đầu có điều kiện hơn, thầy giáo trẻ nhen nhóm mong muốn chia sẻ tri thức với mọi người, lan tỏa tình yêu sách cũng như khơi dậy văn hóa đọc. Vì thế, vào năm 2017, khi mới 28 tuổi, thầy Mười đã dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm khoảng 400 triệu đồng để mở thư viện "Hiền Nhân". Ban đầu, thư viện nhỏ này nằm trên đường Lê Hữu Trác, còn khoảng 1 năm trở lại đây đã chuyển về đường Phan Huy Ích.

Dù thư viện chỉ rộng khoảng 50m2, thế nhưng đó là cả một khoảng trời "tri thức" với hơn 4.000 cuốn sách đa dạng thể loại. Bạn đọc ghé thăm thư viện có thể thuê sách với số tiền chỉ khoảng 150.000 đồng/năm, thuê theo cuốn với giá 5.000 - 10.000 đồng tùy giá trị. Đặc biệt, học sinh sẽ được giảm tới 20-50% tiền thuê sách. 8x Đà Nẵng cho biết, giá cho thuê sách như vậy chủ yếu để khuyến khích mọi người đọc sách, đồng thời để họ có trách nhiệm với việc mượn và giữ gìn sách chứ không đặt lợi nhuận kinh doanh.
Kể từ tháng 9/2016, thầy Mười còn mày mò nhập dữ liệu lên phần mềm quản lý. Khi đó quả thực thầy rất bận rộn, sáng đi dạy, tối về cập nhật dữ liệu sách, đều đặn cứ 10 cuốn/ngày. Khoảng 1 năm sau, thư viện chính thức ra đời với khoảng 3.000 đầu sách thuộc nhiều thể loại từ văn học Việt, văn học nước ngoài, dạy con đến dạy làm giàu, kinh tế,... Dù thư viện đã có tới 4.000 cuốn, thầy giáo trẻ vẫn miệt mài tìm kiếm và bổ sung sách mới.

Thầy Mười tâm sự: "Người ta nói kinh doanh có điểm hòa vốn, còn việc mở thư viện như tôi chắc chắn không có, bởi phí đầu tư mở thư viện, viết phần mềm quản lý, rồi các hao mòn, hư hỏng sách… có lẽ không thể tính được khi nào mới đủ thu hồi vốn. Tôi yêu nghề giáo và mở thư viện chỉ bởi mình có nhiều sách, muốn chia sẻ cho mọi người cùng đọc".
Vào năm 2020 vừa qua, thầy Mười đã thực hiện đề tài "Nâng cao văn hóa đọc của học sinh tại các trường THPT thành phố Đà Nẵng". Đề tài của thầy đã được Hội đồng của Sở GD-ĐT Đà Nẵng trao loại A. Bên cạnh việc mở thư viện, thầy Mười còn khiến nhiều người nể phục khi sẵn sàng dạy học thêm miễn phí cho các học sinh có điều kiện khó khăn.
Xem thêm: Trần Minh Trung: "Hiệp sĩ" Cần Thơ dành cả tuổi thanh xuân để tình nguyện vá đường miễn phí
Đọc thêm
Hơn 15 năm qua, mặc cho bao nỗi vất vả khó khăn, cô giáo Quách Thị Bích Nụ (Hòa Bình) vẫn miệt mài với công việc lái đò đưa học sinh tới trường.
Đồng cảm với các phụ huynh có con bị ung thư, anh Trần Trung Kiên (Hà Nội) quyết định mở tiệm cơm 1K để san sẻ, động viên tinh thần.
Để thuê võng ở quán cafe của bà Quy (Tp.HCM), người ta chỉ phải tốn khoảng 20.000 đồng. Thế nhưng, nếu đó là người cơ nhỡ, bà không thu tiền mà lại cưu mang miễn phí
Tin liên quan
Theo Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nữ MC rất có thể sẽ hủy bỏ đơn hàng Tesla, chuyển sang mua xe VinFast để ủng hộ hàng Việt.
Tử vi tuần mới từ 22/11- 28/11 của 12 cung hoàng đạo cho thấy công việc của Bọ Cạp trong tuần mới sẽ gặp may mắn và suôn sẻ. Hơn nữa bạn còn nhận được sự giúp đỡ chân thành từ đồng nghiệp.
Từng bán nhà đất để mua chung cư, sau đó lại bán lỗ căn hộ để mua nhà, người này khẳng định là mua nhà đất trong ngõ còn hơn trèo tít lên ở chung cư.
Bài mới

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Tiến sĩ Bùi Hải Hưng là một trong những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Al), hiện đang là Viện trưởng Viện trí tuệ Nhân tạo VinAI Research. Năm 16 tuổi ông từng giành huy chương Olympic Toán quốc tế, lấy bằng tiến sĩ tại Úc năm 25 tuổi, giữ vị trí chuyên gia máy học tại Adobe Research và nghiên cứu cấp cao tại Google DeepMind.