Cán bộ phường bất chấp nguy hiểm lao xuống hồ cứu cô gái lúc 5 giờ sáng
Phát hiện cô gái trẻ nhảy xuống hồ nước, ông Vũ Hoàng – cán bộ phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh bất chấp nguy hiểm, lập tức nhảy xuống ứng cứu, đưa nạn nhân lên bờ an toàn.
Vào lúc 5h sáng ngày 16/7, ông Vũ Hoàng - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Võ Cường, đi bộ rèn luyện sức khỏe tại khu vực hồ điều hòa, cách nhà khoảng 1,5 km. Khi vừa đi hết một vòng, ông bất ngờ nhìn thấy một cô gái khoảng 16-17 tuổi nhảy xuống hồ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến những người xung quanh chưa kịp phản ứng.
Nhận thấy cô gái không biết bơi và đang gặp nguy hiểm, ông Hoàng đã cùng một người khác lập tức lao xuống nước để cứu.


Hành động nghĩa hiệp của ông Hoàng nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng để lại lời khen và gọi vị cán bộ phường là “người hùng”.
Chia sẻ với báo chí, ông Vũ Hoàng khiêm tốn cho rằng việc làm của mình rất nhỏ, không nghĩ là được mọi người quan tâm đến vậy.
“Tôi không nghĩ mình là người hùng. Bất cứ ai chứng kiến tình huống đó đều không thể làm ngơ và sẽ hành động như tôi để cứu cô gái”, ông Hoàng khiêm tốn nói.
Ông kể lại, vào thời điểm xảy ra sự việc, tại vị trí cách bờ khoảng 15m, cô gái đang chới với, tay giơ lên cầu cứu, đầu gần như ngập dưới mặt nước. Hai người bạn đi cùng vì không biết bơi, chỉ có thể đứng trên bờ khóc và hét lên kêu cứu trong hoảng loạn.
Mặc dù không phải người bơi giỏi và hiểu rõ mình có thể gặp nguy hiểm, ông Hoàng vẫn không chút đắn đo, lập tức nhảy xuống với suy nghĩ duy nhất: “Cứu người là trên hết”.

Hồ điều hòa. nơi xảy ra sự việc có chỗ sâu tới 3-4m. Tại vị trí cô gái đang vùng vẫy, nước cao khoảng hơn 1m.
Khi xuống nước, ông Hoàng cảm thấy trơn trượt do đáy hồ dốc, khiến ông hụt chân và mất thăng bằng. Tuy nhiên, ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để không bị rơi vào tình thế nguy hiểm. Chỉ trong chưa đầy 30 giây, ông cố gắng nhoài người, tóm được chân của cô gái. Người hỗ trợ đi cùng cũng kịp giữ tay nạn nhân, giúp kéo lên khu vực an toàn.
"Lúc chúng tôi tiếp cận, cô gái sắp chìm nghỉm, đang cố gắng vùng vẫy và đạp chân để loa ra xa hơn khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn", ông Hoàng kể lại.
Chỉ sau khoảng 2 phút nỗ lực vật lộn dưới nước, cô gái đã được cứu lên bờ an toàn. Tuy nhiên, em vẫn liên tục khóc lớn, bày tỏ ý định muốn kết thúc cuộc sống. Những người có mặt tại hiện trường đã phải liên tục động viên, trấn an tinh thần cho em.
Khi thấy cô gái bắt đầu bình tĩnh trở lại, ông Hoàng mới yên tâm rời đi. Đến nay, ông vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến em có hành động dại dột như vậy. Theo ông, có thể cô bé chịu cú sốc tâm lý nào đó, không làm chủ được cảm xúc.
“Cô bé trạc tuổi con gái tôi. Ở độ tuổi 16-17, các cháu dễ bị tác động bởi cảm xúc. Nếu không có ai đồng hành, rất dễ đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ”, vị cán bộ phường chia sẻ.
Ông cũng nhắn nhủ tới các bạn trẻ rằng, trong cuộc sống, khi gặp áp lực hay khó khăn, điều quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh, không nên để cảm xúc tiêu cực chi phối hành động.
“Cha mẹ cũng nên dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, trò chuyện, kịp thời nhận biết những dấu hiệu tâm lý bất ổn của con em mình”, ông Hoàng nói thêm.
Ông Hoàng biết bơi từ nhỏ, gần 30 năm trước ông cũng từng cứu em trai ruột bị sảy chân rơi xuống ao trước nhà. Ông sinh ra và lớn lên tại phường Đại Phúc, nay thuộc phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông về công tác tại UBND phường Đại Phúc, từng giữ vị trí Phó Chủ tịch UBND phường. Khi địa phương sáp nhập thành phường Võ Cường mới, ông đảm nhiệm vai trò Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy.
Ngoài việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn, vị cán bộ phường này cũng luôn tâm niệm phải sống có ích, làm việc thiện và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.
Xem thêm: Người dân bất ngờ khi được phục vụ đồ ăn nhẹ miễn phí khi đến giải quyết thủ tục hành chính ở TP.HCM
Tin liên quan
Ngay khi nhận được thông tin, đội cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai đã vượt quãng đường dài hơn 100km đến khu vực cửa khẩu giáp biên giới để cứu em bé sinh non tại tỉnh Atapu (Lào).
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có 8 thí sinh đạt điểm tuyệt đối tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và một thí sinh khác đạt mức này ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh).
Từ trăn trở “nghệ thuật dành cho rất cả mọi người”, một hành trình ý nghĩa hỗ trợ người khiếm thị tận hưởng trọn vẹn những vở kịch sân khấu đã được bắt đầu từ dự án “Từ tai đến mắt”.
Bài mới

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.