Ấm lòng nhóm thiện nguyện 100k của thầy cô huyện đảo
3 năm nay, đều đặn hàng tháng các thầy cô huyện đảo Cần Giờ đều đóng góp 100k vào quỹ chung để hỗ trợ học sinh, người dân khó khăn trên địa bàn.

Hội nhóm thiện nguyện 100k của thầy cô huyện đảo Cần Giờ (TP.HCM) được thành lập vào tháng 11/2021, thu hút 50 thành viên tham gia. Đến nay, sau 3 năm hoạt động, nhóm đã giúp trên 120 học sinh, người dân khó khăn.
Kể lại cơ duyên ra đời nhóm thiện nguyện, thầy Trương Hữu Phước (hiệu trưởng Trường THCS Bình Khánh, huyện Cần Giờ) cho biết, năm 2021 vì Covid-19 nên trường không tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam được. Với mong muốn làm việc ý nghĩa vào ngày của nghề, thầy đã kêu gọi bạn bè thành lập nhóm thiện nguyện với tên gọi “Nhóm 100K”.
“May mắn được mọi người nhiệt tình ủng hộ. Ngay hôm đầu tiên thành lập, Nhóm 100k đã đi thăm, động viên được 3-4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, hoạt động của nhóm cũng dần lan tỏa, được nhiều thầy cô trong và ngoài trường ủng hộ, người lao động tự do và nhiều chủ hàng quán cũng xin tham gia vào nhóm. Mỗi tháng, chúng tôi sẽ đóng góp 100k vào quỹ, đến nay Nhóm 100k đã hỗ trợ được 60 học sinh và hơn 60 trường hợp khó khăn”, thầy Phước chia sẻ.
Thầy Dương Minh Tuấn, giáo viên Trường THCS Bình Khánh, thành viên Nhóm 100K, chia sẻ: “Nhận thấy địa bàn huyện Cần Giờ còn nhiều hoàn cảnh khó khăn nên tôi vào nhóm để cùng mọi người san sẻ với những hoàn cảnh đó. Nhóm sẽ đi thực tế xem xét từng trường hợp, bàn bạc với nhau để lên phương án hỗ trợ cho phù hợp. Với những em học sinh, sinh viên nhóm sẽ thường hỗ trợ học phí, quần áo, dụng cụ học tập. Còn với những người lớn tuổi mọi người sẽ thường hỗ trợ tiền đi khám chữa bệnh”.
Thầy Phước cũng bộc bạch thêm: “Các thành viên trong nhóm hay bảo nhau rằng, 100k cũng không lớn, chỉ bằng 1-2 tô phở nhưng với những bà con khó khăn, số tiền đó rất quý. Quan niệm của nhóm là làm thiện nguyện bằng cái tâm, cứ cho đi không cầu mong ân huệ. Đối với các em học sinh tôi cũng hay nhắc nhở các em ráng học để sau này có điều kiện giúp lại người khó khăn”.
Ông Phạm Văn Hùng (Cần Giờ), một trong những người được nhận hỗ trợ từ nhóm 100k cho biết, nhờ số tiền nhóm trao cho ông mới có tiền đi khám bệnh: “Tôi vốn bị tai biến, không còn sức lao động, chỉ dựa vào mấy đồng lương làm gia công mũ để nuôi con và mẹ già. Tôi rất mừng khi nhận được số tiền này, cảm ơn các thầy cô và mọi người đã giúp đỡ”.
Xem thêm: Mẹ đơn thân phấn đấu vượt qua khó khăn, tự nguyện xin thoát cận nghèo
Đọc thêm
Mang trong mình căn bệnh ung thư đã di căn nhưng bữa cơm hàng ngày của chị Bùi Thị Xiền (SN 1981, Hòa Bình) chỉ là chút măng, chút bắp ngô từ quê mang xuống.
Căn bệnh quái ác khiến bé Nay Vực nằm thoi thóp một chỗ. Xót xa hơn, bố mẹ của bé nghèo khó, ăn mít luộc thay cơm, chẳng biết kiếm đâu ra tiền đưa con đi viện.
Nghe tin cô học trò nhỏ định nghỉ học để nuôi em, chăm bà, các thầy cô ở Điện Biên đã bàn nhau góp gạo nuôi cả hai chị em.
Tin liên quan
Nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (Tổ 12, Ấp 3, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh) chủ động đăng ký xin thoát khỏi hộ cận nghèo.
Đề nghị luận xã hội 200 chữ (trích đề tham khảo kỳ thi THPT 2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo) - Sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách.
42 bác sĩ chuyên khoa I trong Dự án “Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” sẽ về công tác tại 26 huyện khó khăn, biên giới của 10 tỉnh miền núi phía bắc và duyên hải miền Trung.
Bài mới

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Tiến sĩ Bùi Hải Hưng là một trong những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Al), hiện đang là Viện trưởng Viện trí tuệ Nhân tạo VinAI Research. Năm 16 tuổi ông từng giành huy chương Olympic Toán quốc tế, lấy bằng tiến sĩ tại Úc năm 25 tuổi, giữ vị trí chuyên gia máy học tại Adobe Research và nghiên cứu cấp cao tại Google DeepMind.