Cựu học sinh về lại trường xưa thăm khám miễn phí tri ân thầy cô
Nhìn những học trò cũ về thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, các thầy cô trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không khỏi bồi hồi, xúc động.

Vừa qua, tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, các thành viên CLB Y dược thuộc Ban liên lạc Hội Cựu học sinh nhà trường đã tổ chức hoạt động thăm khám, tư vấn sức khỏe cho các cựu giáo chức và giáo viên đang giảng dạy của trường.
Thầy Đoàn Minh Châu - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, đây là năm thứ 4 CLB Y dược, Ban liên lạc Hội Cựu học sinh của trường tổ chức chương trình thăm khám, tư vấn miễn phí tới các thế hệ thầy cô giáo giảng dạy tại trường. Khi biết đến ý tưởng này của các cựu học sinh, lãnh đạo nhà trường đã lên kế hoạch chi tiết để phối hợp tổ chức, chuẩn bị các khâu về phòng ốc, bàn ghế để các y bác sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Ông Trần Đăng Nghĩa - Phó Trưởng Phòng Giáo dục Trung học (Sở GD&ĐT Hà Nội), Trưởng Ban liên lạc Hội Cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, mái trường thân yêu này là nơi ông cùng bao thế hệ học trò đã học tập và trưởng thành nhờ công ơn dìu dắt, dạy dỗ của các thầy cô. Gặp lại thầy cô khiến ông có thêm động lực để tiếp tục cống hiến cho ngành Giáo dục.
"Đến nay, có thầy cô đã ngoài 80 tuổi nhưng khi biết đến chương trình vẫn dành thời gian về thăm lại trường xưa và gặp các học trò của mình với nụ cười tươi. Mỗi người đều có nhiều cách thể hiện sự tri ân thầy cô, nhất là trong tháng hiến chương các nhà giáo. Với chúng tôi, dù mỗi người một ngành nghề nhưng đều chung ý tưởng là mong được thăm khám, tư vấn để thầy cô có một sức khỏe tốt, tiếp tục sống vui, sống khỏe", ông Nghĩa tâm sự.

TS.BS Trần Song Giang - Chủ tịch CLB Y dược, Ban liên lạc Hội Cựu học sinh, trưởng thành từ mái trường mang tên nữ chiến sĩ yêu nước Nguyễn Thị Minh Khai, chia sẻ: "Hoạt động này được khởi xướng từ năm 2019, thời điểm 2021 và 2022 phải tạm dừng vì dịch Covid-19, đến năm 2023 vừa qua thì được nối lại. Đây là một trong những hình thức tri ân của cựu học trò đến các thành cô nên chúng tôi đều rất vui và phấn khởi khi được tham gia”.
Theo BS Trần Song Giang, trong buổi khám, tư vấn hôm nay có khoảng 45 bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên là cựu học sinh của trường đến từ các bệnh viện, Trung tâm y tế trên địa bàn Hà Nội cùng về trường. Các trang thiết bị phục vụ việc thăm khám ở các chuyên khoa khác nhau cũng được vận chuyển, lắp đặt tại một số phòng học của trường.
Đại diện cho Hội Cựu giáo chức Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cô Nguyễn Thị Ngọ - hiện đang là giáo viên dạy Sinh học tại trường cũng bày tỏ niềm vui và xúc động khi được các học trò cũ của mình tới tận trường thăm khám và tư vấn sức khỏe. Trong nhịp sống hiện đại đầy hối hả, các em học sinh vẫn nhớ và dành sự tri ân đặc biệt này tới thầy cô là điều vô cùng đáng trân quý. Thầy cô luôn tự hào và mong các em tiếp tục có nhiều cống hiến cho xã hội.
Xem thêm: Ấm lòng nhóm thiện nguyện 100k của thầy cô huyện đảo
Đọc thêm
Vì muốn có thêm quà để tặng học sinh thay vì chỉ giấy khen, thầy hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Văn Trị đã viết thư ngỏ mong phụ huynh đổi hoa ngày 20/11 thành hiện vật thiết thực.
Suốt 6 năm qua, bếp ăn 0 đồng tại ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành, TP.Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều em học sinh khó khăn
Vừa qua tại Quảng Bình, 5 em học sinh của trường PTDT Nội trú Bố Trạch đã có hành động vô cùng dũng cảm, cứu sống 2 em nhỏ bị nước cuốn trôi.
Tin liên quan
Nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (Tổ 12, Ấp 3, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh) chủ động đăng ký xin thoát khỏi hộ cận nghèo.
Đề nghị luận xã hội 200 chữ (trích đề tham khảo kỳ thi THPT 2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo) - Sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách.
42 bác sĩ chuyên khoa I trong Dự án “Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” sẽ về công tác tại 26 huyện khó khăn, biên giới của 10 tỉnh miền núi phía bắc và duyên hải miền Trung.
Bài mới

Gia đình Giáo sư Đặng Vũ Khiêu là một trong những gia đình nho học tiêu biểu của Việt Nam, nổi bật với truyền thống hiếu học, trọng đạo lý và gắn bó sâu sắc với văn hóa dân tộc. Với tâm niệm “trí thức phải đi liền với đạo đức”, Giáo sư Đặng Vũ Khiêu và gia đình đã âm thầm vun đắp nên những thế hệ sống tử tế, có ích cho cộng đồng và không ngừng gìn giữ cốt cách văn hóa Việt.

Trong hành trình phát triển của nền y học Việt Nam, có những cái tên không chỉ được nhớ đến bởi tài năng, mà còn bởi tầm ảnh hưởng đạo đức và giá trị sống mà họ để lại cho thế hệ mai sau. Gia đình bác sĩ Tôn Thất Tùng chính là một hình mẫu rạng rỡ của sự giao thoa giữa trí tuệ và nhân cách, giữa giáo dục gia đình và lý tưởng phụng sự xã hội, với những con người ghi danh mình vào lịch sử Y học không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới.

Gia tộc Đỗ Thế Sử là một dòng họ có truyền thống kinh doanh lâu đời tại Việt Nam, nổi bật với tinh thần khởi nghiệp, tầm nhìn chiến lược và tư duy kinh tế hiện đại. Không chỉ làm giàu bằng trí tuệ mà còn giữ được cái tâm chính là điều khiến gia tộc này trở nên khác biệt giữa thương trường đầy sóng gió.