Penthouse xưa rồi lâu đài giờ mới là "mốt", đại gia đất Bắc nào cũng có: Cái dát vàng 24k, cái cao nhất ĐNA

Các đại gia đất Bắc "chuộng" lâu đài. Bằng chứng là trải dài các tỉnh thành phía Bắc nhiều tòa lâu đài mọc lên với không gian rộng lớn, lộng lẫy nguy nga chẳng thua kém gì cung điện của vua chúa thời xưa.

Đỗ Thu Nga
09:14 16/04/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Lâu đài ở Nam Định

Còn nhớ vào năm 2019, cô dâu Trần Thu Hương (SN 2000) ở Nam Định khiến dân tình xuýt xoa khi chia sẻ về lễ cưới hoành tráng của mình. Bên cạnh sự ngưỡng mộ bởi độ giàu có thì dân tình còn ngỡ ngàng về hình ảnh tòa lâu đài 7 tầng của nhà cô dâu.

Theo tìm hiểu, tòa lâu đài này được xây dựng trên tổng diện tích 3ha, với diện tích nhà khoảng 700m2, có tất cả 7 tầng. Bố mẹ cô dâu được biết đến là đại gia ngành đóng tàu biển.

Diem-danh-loat-lau-dai-nguy-nga-hoanh-trang-nhat-dat-Bac-0

Lâu đài này được hoàn thành vào năm 2017 và từng gây xôn xao ở đất Nam Định một thời. Những hình ảnh bên trong lâu đài chẳng thua kém gì một cung điện rộng lớn, bề thế theo phong cách châu Âu. Ấn tượng hơn, ngoài các phòng tiêu chuẩn, tòa lâu đài này còn có cả phòng spa và hầm rượu.

Lâu đài 100 tỷ ở Hải Phòng

Lâu đài 100 tỷ ở Hải Phòng được biết đến là của vị đại gia giàu bậc nhất đất cảng. Nó được xây dựng theo kiến trúc Pháp, họa tiết kết hợp nhiều phong cách thời Hi Lạp và La Mã cổ đại. Tổng kinh phí xây dựng lên đến 100 tỷ.

Diem-danh-loat-lau-dai-nguy-nga-hoanh-trang-nhat-dat-Bac-9

Tòa lâu đài này hiện diện trong khu đô thị đông đúc với 2 mặt tiền rộng thoáng cùng thiết kế 3 tầng sang trọng, có tổng diện tích hơn 700 m2.

Lâu đài dát vàng 24K ở Hải Dương

Lâu đài dát vàng 24K này được biết đến là của đại gia Nguyễn Văn Thành. Nhiều nguồn tin cho biết, tổng diện tích của toàn bộ công trình, bao gồm nhà ở, khu vực nhà kho, gara và vườn tược là 675m2. Trong đó, phần nhà ở là 160m2 với 2,5 tầng dành cho cả gia đình sinh hoạt.

Diem-danh-loat-lau-dai-nguy-nga-hoanh-trang-nhat-dat-Bac-8

Ông Nguyễn Văn Thành cho biết, để có được diện mạo như hiện nay, ngôi nhà phải trải qua 2 giai đoạn xây dựng, sửa chữa và hoàn thiện. Trong đó, giai đoạn đầu tiên xây dựng vào năm 2008, với chi phí khoảng 3,6 tỷ đồng.  Sau 6 năm sử dụng, ông Thành đã quyết định chi thêm 23 tỷ đồng để sửa chữa toàn bộ ngôi nhà theo phong cách tân cổ điển châu Âu.

Ông Thành nhấn mạnh, ngôi nhà vẫn giữ được kết cấu sẵn có, tuy nhiên các kiến trúc sư đã thêm thắt nhiều họa tiết cả bên trong và bên ngoài, sửa chữa lại tường nhà, trần nhà theo phong cách tân cổ điển. Sau khi hoàn thành, ngôi nhà gần như “lột xác”.

Diem-danh-loat-lau-dai-nguy-nga-hoanh-trang-nhat-dat-Bac-7

“Phong cách thiết kế tân cổ điển châu Âu là đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc thế giới. Ngôi nhà được xây dựng theo phong cách này không chỉ đẹp, mà còn sang trọng”, ông Thành nói.

Như vậy, sau 2 lần xây dựng và sửa chữa, tổng chi phí hoàn thiện của ngôi nhà này là 26,6 tỷ đồng, tương đương 1,1 triệu USD.

Lâu đài cao nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Lâu đài Thành Thắng từ lâu đã nổi danh là cung điện nguy nga bậc nhất đất Ninh Bình. Và nó còn được biết đến là lâu đài cao nhất Đông Nam Á với tổng thể bên ngoài bằng một tòa nhà 18 tầng và tổng diện tích mặt sàn là 15.000 m2.

Diem-danh-loat-lau-dai-nguy-nga-hoanh-trang-nhat-dat-Bac-6

Lâu đài này được khởi công xây dựng từ năm 2016, hiện đang thuộc sở hữu của ông Đỗ Văn Tiến (52 tuổi) - một doanh nhân ở Ninh Bình trong lĩnh vực sản xuất xi măng.

Lâu đài Thành Thắng tọa lạc trên quốc lộ 1A, huyện Gia Viễn. Nó được xây dựng dựa trên ý tưởng từ Nhà thờ Thánh Peter và những công trình ở Vatican (Italy). Ước tính được đầu tư hơn 1000 tỷ đồng.

Diem-danh-loat-lau-dai-nguy-nga-hoanh-trang-nhat-dat-Bac-5

Nhiều chi tiết trong tòa lâu đài thể hiện sự quyền uy và giàu có của gia chủ như trần dát vàng, phòng nghe nhạc với sức chứa hơn 300 khán giả, có tổng cộng gần 20 phòng ngủ, hàng chục giúp việc và bảo vệ với đầy đủ các phòng, nội thất cơ bản như ăn, phòng karaoke, phòng xem phim, thư viện, phòng thờ,...

Lâu đài Lan Khoa Khuê ở Nam Định

Lâu đài Lan Khoa Khuê nằm ở vị trí đắc địa thuộc xã Hải Minh (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Lâu đài này gây ấn tượng với thời gian xây dựng trong vòng 9 năm, ngày khánh thành tòa lâu đài này khiến ai nấy đều trầm trồ.

Diem-danh-loat-lau-dai-nguy-nga-hoanh-trang-nhat-dat-Bac-4

Được biết, chủ nhân lâu đài là vợ chồng ông Nguyễn Văn Khuê (1958) và bà Nguyễn Thị Lan (1961). Ông Khuê hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản, tàu biển.

Theo chủ nhân tòa lâu đài này thì tổng diện tích tòa lâu đài này là 470m2 nằm trên mảnh đất 3.000m2. Ý tưởng xây dựng theo phong cách châu Âu cụ thể là các nước Pháp, Italy,... 

Diem-danh-loat-lau-dai-nguy-nga-hoanh-trang-nhat-dat-Bac-3
Ảnh: Vietnamnet

Ngoài những phòng ốc cơ bản thì các con số gây ấn tượng bên trong tòa lâu đài này có thể kể đến như phòng ăn có sức chứa khoảng 60-70 người, phòng triển lãm cổ vật, phòng ở cho gia nhân và cung cách sinh hoạt cũng y hệt như ở cung điện của vua chúa...

Lâu đài Tổng Hải Sơn ở Hà Nam

Theo Vietnamnet, tòa lâu đài Tổng Hải Sơn tọa lạc tại một vị trí vô cùng đặc biệt, có đến 4 mặt tiền trong đó một mặt là đường quốc lộ 1A ngay tại km 0 (Trung tâm TP. Phủ Lý - Hà Nam) đối diện ga Phủ Lý.

Mặt thứ hai của lâu đài là cầu Hồng Phú. Mặt thứ 3 nằm ngay bên con sông Đáy, nơi có di tích lịch sử năm xưa Lý Công Uẩn khi rời đô ra Thăng Long đã đi qua. Mặt còn lại đối diện Trung tâm Thương mại Phủ Lý mới.

Diem-danh-loat-lau-dai-nguy-nga-hoanh-trang-nhat-dat-Bac-2

Nhiều thông tin cho rằng, lâu đài này do vợ chồng đại gia Xuân Thanh - người có tiếng trong giới đầu tư xây dựng công trình và buôn bán cây cảnh. Những cây cảnh được bày trí trong khuôn viên lâu đài đều có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Tòa lâu đài được xây dựng trên khuôn viên rộng 3.000 m2, thiết kế 5 tầng, diện tích sàn là 300 m2. Riêng chi phí xây thô tòa lâu đài đã tiêu tốn của gia chủ khoảng 20 tỷ đồng. Phần gỗ trang trí là loại gỗ đỏ quý hiếm cũng tốn khoảng 50 tỉ đồng, trong đó có cây gỗ nguyên khối lên đến 1 triệu USD, Vietnamnet cho hay.

Lâu đài dát vàng của đại gia sắt vụn Hà Nội

Lâu đài 5 tầng ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) có diện tích khoảng 400m2,  thuộc sở hữu của đại gia sắt vụn Nguyễn Quốc Thanh. Tòa lâu đài này từng gây xôn xao khi nó được xây dựng, khánh thành.

Diem-danh-loat-lau-dai-nguy-nga-hoanh-trang-nhat-dat-Bac-1

Lâu đài này được xây dựng theo phong cách châu Âu cổ điển với 2 tông màu chủ đạo là nâu, vàng với nhiều chi tiết được dát vàng. Tổng kinh phí gây choáng của nó lên đến khoảng 300 tỷ đồng.Không chỉ hoành tráng bên ngoài, nội thất bên trong của tòa lâu đài này còn gây choáng, ngoài được ốp gỗ full, nó còn có nhiều chi tiết được làm từ vàng đặc nguyên khối.

Lâu đài 3 thế hệ ở Hưng Yên

Lâu đài này nằm ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên). Được xem là một trong những công trình tuyệt đẹp nằm tại địa phương thu hút được sự quan tâm.

Diem-danh-loat-lau-dai-nguy-nga-hoanh-trang-nhat-dat-Bac-00

Tòa lâu đài có tổng cộng 3 tầng được làm theo lối kiến trúc lâu đài của châu Âu, với 2 tông màu chủ đạo chính là vàng, trắng.

Lâu dài này nằm trong khuôn viên rộng lớn được bao quanh bởi hệ thống cổng và rào chắn kiên cố. Thiết kế cổ điển với nhiều chi tiết trang trí và nước sơn màu nhũ vàng, hệ thống mái vòm tròn cùng chi tiết trang trí đều mang sắc thái cổ điển khiến nhiều người liên tưởng đây là một tòa lâu đài nguy nga.

Xem thêm: Trần Sinh: Nam sinh nghèo được dân làng giúp đỡ thuở cơ cực, nay thành tỷ phú báo đáp bằng 250 căn biệt thự

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận