Người xưa dặn: "Cuối năm 4 người không viếng mộ, con cháu vĩnh viễn giàu có"
4 người dưới đây tuyệt đối không đi viếng mộ vào dịp cuối năm, như vậy, cả gia đình sẽ an nhiên, tốt lành.

Con rể không viếng mộ nhà bố mẹ vợ
Thờ cúng tổ tiên là đạo hiếu ngàn đời mà con cháu phải làm với những người đã khuất. Tuy nhiên, là con rể tuyệt đối không được viếng mộ nhà bố mẹ vợ, nó sẽ làm hao tổn phúc lộc của gia đình. Người ta nói dâu con, rể khách, ý chỉ con rể dù sao vẫn là 'khách', không thích hợp tham gia vào việc tảo mộ cuối năm.
Người đau ốm
Có những người ốm đau, suy nhược lâu ngày cũng không nên viếng mộ. Bởi người ốm yếu dương khí suy kiệt, khi đi viếng mộ sẽ nhiễm âm khí, làm tình trạng nặng hơn.

Chưa kể, chúng ta cũng phải tính đến mong muốn của tổ tiên. Tổ tiên chắc chắn sẽ không muốn thấy con cháu mình phải chịu thêm đau đớn hay tổn hại do sức khỏe kém. Vì vậy, xét trên nhiều khía cạnh, tốt nhất bạn không nên ép mình đi thăm mộ khi đang ốm bệnh.
Phụ nữ có thai và trẻ nhỏ
Các cụ nói: “Từ xưa đến nay, phụ nữ mang thai được coi là không được đi viếng mộ”. Quan điểm phổ biến nhất cho rằng nghĩa trang được coi là nơi cực kỳ âm, chứa đầy các loại tà ma. Nếu phụ nữ mang thai đến thăm mộ có thể mang lại điều xui xẻo và bất lợi cho thai nhi. Chưa kể, khi viếng mộ phải hoạt động nhiều, dọn dẹp, cúng bái sẽ rất mệt mỏi, không phù hợp cho người có bầu.
Trẻ nhỏ dưới 3 tuổi cũng thế, thể trạng của trẻ còn non nớt không phù hợp với những nơi như nghĩa địa.

Người trên bảy mươi không nên đi viếng mộ
Người già cả trên 70 sức khỏe thường suy giảm, các chức năng của cơ thể dần suy giảm, chân và bàn chân không còn linh hoạt, thể lực không thể theo kịp.
Việc đi tảo mộ có thể làm thể trạng suy giảm, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe lâu dài. Chưa kể, người gia thường hay buồn bã, suy nghĩ linh tinh, đến những nơi không vui sẽ khiến họ dễ suy sụp tinh thần.
Xem thêm: Người xưa dặn: "Ở đời có 3 loại bát không bưng, 3 loại nợ không mắc"
Đọc thêm
Người xưa rất xem trọng nhân tướng học, bởi thế có mới có câu "Đàn ông sợ mày chữ bát, phụ nữ sợ mũi cong".
Người xưa rất coi trọng phong thủy, họ cho rằng có 3 hướng cấm kỵ đặt bếp, đặt giường kẻo ảnh hưởng xấu đến tài lộc của gia chủ.
Người xưa cho rằng, 5 thứ dưới đây mang điềm xấu về phong thủy, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc. Vì thế đừng để nó trong nhà.
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.