Tầm
Sức mạnh của tiền lẻ không phải ai cũng nhớ: "Mỗi ngày bớt đi 30.000 đồng trà sữa, sau 40 năm ắt có 2,4 tỷ"
Đôi khi chúng ta lãng quên mất sức mạnh của những đồng tiền lẻ, rằng chỉ cần biết tích tiểu thành đại ắt sẽ đổi đời giàu sang.

Chúng ta thường hiểu rằng, tiết kiệm tiền nghĩa là phải tiết kiệm những khoản tiền to lớn, chẳng hạn như vài triệu trở lên mỗi tháng. Tuy nhiên, việc tiết kiệm có thể hiểu đơn giản chỉ là không còn tiêu xài hoang phí, ngay cả những đồng tiền lẻ cũng phải chi tiêu cẩn thận.
Khi còn bé, hẳn ai trong số chúng ta cũng từng được bố mẹ cho 1.000 - 2.000 đồng, và ta sẽ hí hửng đút lợn cất đi. Chính hành động tưởng như đơn giản đó chính là bí quyết của việc tiết kiệm, dù khi đó với ta việc này vẫn còn vô cùng mơ hồ. Và rồi khi lớn lên, ta vô tình lãng quên đi sức mạnh của những đồng tiền lẻ.

Chia sẻ trong chương trình "Tự do tài chính" số 18 vừa qua, ông Nguyễn Hữu Quang - Tổng Giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank đã chia sẻ quan điểm của mình về tiền bạc. Ông cho hay, khi còn trẻ, bản thân ông chẳng mấy khi quan tâm lắm đến tiền lẻ, chứ chưa nói tới thói quen với chúng. Tuy nhiên, khi trưởng thành và dày công nghiên cứu sâu về tài chính, vị CEO này đã thay đổi quan điểm và cho rằng tiền lẻ rất quan trọng.
Ông cho hay: "Giả sử các bạn trẻ không uống 1 ly trà sữa khoảng 30.000 hay 40.000 đồng, thay vào đó bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm hoặc đầu tư, sẽ khoảng 1 triệu/ tháng. Như cách Einstein từng gọi lãi kép là 'kỳ quan thứ tám của thế giới', mỗi ngày tích lũy khoảng 30.000 đồng, để ra 20 năm khoảng 500 triệu, nhưng để 40 năm khoảng 2,4 tỷ. Đôi khi những tiền lẻ chúng ta quên đi, tuy nhiên chỉ cần 1 ngày không uống cà phê hoặc trà sữa, sức mạnh của lãi kép sẽ giúp các bạn trẻ tự nhiên có được một khoản tiền rất lớn".

Dù vậy, có một số người sẽ phản biện rằng, mua trà sữa là cách chi tiêu xả stress. Chẳng hạn, sau một ngày làm việc mệt mỏi, uống cốc trà sữa hay đi làm về tiện ghé ngang qua uống một tách cà phê cũng không có vấn đề gì. Siêu mẫu Xuân Lan tâm sự, cô không thích mua đồ nhưng hay đi du lịch, đây cũng là cách để xả stress phù hợp với bản thân.
Về vấn đề này, Giám đốc phụ trách phát triển kênh phân phối đối tác Công ty Dragon Capital Việt Nam, ông Trần Anh Tuấn nhận định việc muốn xả stress thì không sai nhưng cần có chừng mực. Ông giải thích: "Xả stress là đúng. Nó như là cách tái tạo lại năng lượng sau 1 khoảng thời gian lao động rất cực, điều đó đúng. Tuy nhiên, không có nghĩa là chúng ta lạm dụng cái chuyện đó. Chúng ta cần có 1 ngân sách để không vượt qua mức này. Nếu chúng ta chi tiêu quá mức cho phép để xả stress thì không khác gì đang quay vào chuyện đi chơi về lại nợ nần chồng chất, như vậy chỉ có stress hơn".
Theo Trí thức trẻ
Xem thêm: Triệt để tiết kiệm và đầu tư, vợ chồng giáo viên đạt tự do tài chính và nghỉ hưu sớm ở tuổi 29
-
Tầm 17 giờ trước
Đặng Ngọc Bích Tuyền: Hotgirl 10x xinh như mộng, là beauty blogger xinh đẹp trên TikTok
-
Tầm 2 ngày trước
Chuyện đời Đình Đình: Từ đứa trẻ bại não đến nhân tài theo học ở ĐH Harvard
-
Tầm 4 ngày trước
Hảng Thị Lỳ: Nữ sinh H'Mông từ không thể đi học vì nhà nghèo đến giành học bổng 1,5 tỷ vào RMIT VN
-
Tầm 09:00 19/01/2023
Hành trình vượt nghịch cảnh trở thành Nhà giáo Ưu tú của cô giáo một chân Nông Thị Việt Nhung
-
Tầm 09:48 17/01/2023
Chàng trai khiếm khuyết và tình yêu mãnh liệt với âm nhạc, tự học chơi đàn piano bằng chân
-
Tầm 10:36 15/01/2023
Yayoi Kusama: Từng bị tâm thần vì cha mẹ dạy dỗ cực đoan, sau này tỏa sáng nhờ bộ óc thiên tài
-
Tầm 16:26 13/01/2023
Choáng ngợp với bề dày thành tích của nữ sinh 16 tuổi vừa giành học bổng hơn 7 tỷ của ĐH Harvard
-
Tầm 17:53 10/01/2023
Nhi Lầy: Nữ TikToker truyền cảm hứng cho người trẻ, vì hâm mộ MC Quyền Linh mà chăm làm từ thiện
0 Bình luận