Nghịch lý người giàu nắm trong tay tiền tỷ nhưng lại thích ăn mặc "nghèo nàn", người bình thường lại ham sang chảnh "hão"

Thay vì nghĩ cách phô trương sự giàu có, sang chảnh, không ít người giàu lại có thói quen ăn mặc "nghèo nàn". Vì sao lại có nghịch lý này?

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 30/04
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hẳn bạn từng nghĩ rằng, cuộc sống của người giàu thật xa hoa và hào nhoáng. Mỗi một lần tham dự sự kiện, họ đều diện những bộ cánh lộng lẫy và có cả một ê- kíp đi theo hỗ trợ từ A đến Z. Trang phục thì không bao giờ mặc lại lần thứ hai, đi đâu cũng có người đưa rước, thật đáng ngưỡng mộ.

Nhiều người cho rằng những khoảnh khắc trên thảm đỏ cũng chính là phong cách đời thường của những người giàu có. Tuy nhiên, thực tế thì không phải lúc nào cũng vậy.

Có một nghịch lý rằng, nhiều tỷ phú càng giàu có, thì họ lại càng muốn bản thân trông giản dị, mộc mạc. Tiêu biểu như tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg nổi tiếng với phong cách thời trang tối giản - áo thun, quần jeans tối màu. Hay huyền thoại công nghệ quá cố Steve Jobs của Apple luôn "trung thành" với áo cổ lọ tối màu phối với quần jeans và giày sneakers.

nghich-ly-nguoi-giau-nhieu-tien-lai-thich-an-mac-ngheo-nan

Thực tế cho thấy rằng có rất nhiều người giàu giản dị trong cách ăn mặc, thậm chí, đôi khi còn trông rất nghèo khổ và kém sang.

Bàn về vấn đề này, một bài báo trên trang PLRPLR mới đây cũng đưa ra nhận định: "Các triệu phú thường khác với người bình thường. Họ suy nghĩ khác chúng ta. Họ hành động khác chúng ta. Họ chi tiêu tiền khác chúng ta. Mọi thứ đều khác biệt."

Tác giả của bài đăng trên còn tiết lộ điều này được anh đúc kết lại khi thấy người chú của mình - một trong những người đàn ông giàu nhất ở Virginia nhưng luôn ăn mặc tuềnh toàng như thể ông ấy chỉ có vài đô la để chi tiêu mỗi tháng cho quần áo.

Cũng theo tác giả, những hình ảnh tô vẽ về người giàu trên báo đài là sai lầm và không phản ánh đúng bản chất con người họ. Theo anh, những người giàu có và nổi tiếng sẽ không bỏ ra 1.000 đô la chỉ để sắm một bộ vest hay một chiếc đầm, bởi cách nghĩ của họ thông minh hơn thế nhiều.

"Tại sao phải chi hàng ngàn đô cho những bộ quần áo sớm muộn cũng sẽ bị lỗi mốt và sờn rách trong khi tôi có thể tiết kiệm tiền để đầu tư vào bất động sản hay kinh doanh để sinh lời?’’. Đó là cách nghĩ của người giàu!

Người có tiền, họ thích nhìn vào sự hiệu quả hơn là sự thỏa mãn trong thoáng chốc. Với họ, một bộ vest trị giá 1.000 đô la trông tuyệt vời và bóng bẩy thật đấy, nhưng họ sẽ chọn bộ đồ chỉ 100 USD mà vẫn thu về kết quả công việc như mong muốn. Khi bạn diện bộ quần áo đủ lịch sự, phù hợp với công việc mà vẫn thu về kết quả tốt, thì sao phải chi hàng ngàn đô la cho một thương hiệu thiết kế riêng hoặc dung loại vải đẹp hơn, thật lãng phí!

nghich-ly-nguoi-giau-nhieu-tien-lai-thich-an-mac-ngheo-nan

Người giàu hiểu rằng, trong thế giới kinh doanh, họ cần nhiều thứ để thành công hơn là một vẻ ngoài ấn tượng, cũng chính vì lẽ đó mà những người giàu nhất thế giới luôn chọn cho mình phong cách rất đơn giản.

Trong bài báo của Modern Family đầu năm nay cũng đề cập đến một câu chuyện tương tự. Chuyện kể về Jay, một người ông giàu có nhưng luôn xuất hiện trong bộ dạng xuề xòa bên cô vợ sành điệu và nóng bỏng.

Nhiều người thắc mắc tại sao anh ta không quan tâm đến việc mình trông như thế nào. Đơn giản, Jay giàu có, anh ấy thích sự thoải mái và chẳng bao giờ để tâm đến lời bàn tán của người ngoài. Đó là cách nghĩ của người giàu như Jay.

Khi bạn giàu có, bạn đủ tự tin vào khả năng và kiến ​​thức của mình mà không cần phải dùng những thứ khác để tô vẽ bản thân.

Khi bạn giàu có, tiền tài và sự nghiệp của bạn cũng đủ chứng minh cho người khác thấy bạn đẳng cấp hơn bất cứ ai, vì vậy không cần phải khoe khoang nữa làm gì.

nghich-ly-nguoi-giau-nhieu-tien-lai-thich-an-mac-ngheo-nan

Khi bạn giàu có, tư duy và tầm nhìn của bạn cũng ở một tầm khác. Bạn thích tập trung vào việc phát triển con người và phát triển doanh nghiệp của mình thay vì chỉ luẩn quẩn trong những suy nghĩ về những thứ tầm thường khác.

Có một câu ngạn ngữ rất hay về người giàu như thế này: ''Người giàu ngày càng trở nên giàu có vì họ biết sống dưới mức nhu cầu.''

Tiêu tiền một cách xa hoa chỉ để khoe mẽ mức thu nhập của bản thân không giúp bạn giàu có lên đâu. Nếu bạn thực sự muốn giàu, vậy hãy thử đi theo con đường của họ.

Bạn có gì để mất? Vậy còn ngần ngại gì mà không thử ?

Theo Trí thức trẻ

Xem thêm: Nghịch lý đầu tư: Vốn nhỏ chơi cho vui lại dễ sinh lời, kẻ "tất tay" lại hay thua lỗ?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Thực tế, không ít nhân viên bình thường nghĩ họ hoàn thành công việc là đủ, nhưng những nhân viên giỏi lại trăn trở cách làm mọi thứ tốt hơn. Vì sao lại có nghịch lý này?

Nghịch lý nhân viên quèn chỉ biết chống chế, nhân viên giỏi nghĩ cách vượt trội: Chẳng trách 'cày như trâu' mà vẫn nghèo
0 Bình luận

Một số người trẻ chia sẻ, họ gặp khó khi kiếm việc sau khi về nước dù tốn tiền tỷ học trường quốc tế hoặc du học nước ngoài. Vì đâu có nghịch lý này?

Nghịch lý tốn tiền tỷ đi du học nhưng về nước đi làm lương 8 triệu: Vấn đề từ đâu?
0 Bình luận

Có quan điểm trái ngược với số đông, nữ doanh nhân này cho biết cô sẵn sàng trả lương mình thấp hơn nhân viên.

Nghịch lý nữ doanh nhân sẵn sàng trả lương mình thấp hơn nhân viên: Lý do nghe xong ai cũng 'gật gù'
0 Bình luận

Tin liên quan

Sở hữu nhiều thành tích đáng nể, hăng hái trong hoạt động ngoại khóa, nam sinh Đà Nẵng Đỗ Vĩnh Phúc đã đạt 4 học bổng đắt giá.

Chân dung nam sinh Đà Nẵng giành được 4 học bổng đắt giá, tổng trị giá gần 5 tỷ
0 Bình luận

Trong tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" có rất nhiều chi tiết quan trọng mà các bạn học sinh cần chú ý khi phân tích. Hãy cùng chúng tôi xem học sinh giỏi đã giải quyết vấn đề này như thế nào nhé!

Học cách phân tích 'Vợ chồng A Phủ' từ học sinh giỏi
0 Bình luận

Hết lòng chăm sóc người dưng 12 năm, người đàn ông được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của toàn, mặc họ hàng người quá cố phản đối.

Chăm sóc người dưng – Câu chuyện nhân văn xúc động
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Gặp gỡ chuyên gia, sinh viên Khoa Tài chính - Thương mại HUTECH sẵn sàng thử sức tại đấu trường đầu

Ngày 27/9, Khoa Tài chính - Thương mại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức hội thảo chuyên đề chứng khoán với sự đồng hành của các chuyên gia đến từ Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt.

Dương Thị Hằng
Dương Thị Hằng 5 ngày trước
Câu chuyện xúc động phía sau tấm ảnh kỷ yếu được chụp trong bệnh viện

Hơn 50 học sinh ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã cùng giáo viên đi bộ hơn 2km tới bệnh viện để chụp ảnh kỷ yếu cùng người bạn đang nằm liệt giường vì ung thư giai đoạn cuối.

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Vượt nghịch cảnh, chàng trai bại não chạm tới ước mơ làm bác sĩ

Vượt lên số phận bằng nghị lực phi thường, chàng trai bại não - Li Chuangye (Trung Quốc) đã trở thành bác sĩ ở tuổi 25.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chân dung doanh nhân Hải Phòng – Tạ Quyết Thắng, người đã hiến tặng cây cầu trăm tỷ cho nhân dân

Theo thông tin vừa được đăng tải trên Fanpage “Beat Hải Phòng”, doanh nhân Tạ Quyết Thắng, người đã tặng cầu gần trăm tỷ nối liền 2 bờ sông tam Bạc vừa đột ngột qua đời ở tuổi 72.

Hải An
Hải An 22/05
“Hiệp sĩ môi trường” người Nga âm thầm nhặt rác ở biển Đà Nẵng suốt 2 năm

6h30 sáng ngày cuối tuần, chàng trai Nga 35 tuổi - Sasha Shakhov lại cho găng tay, gắp rác, túi đựng vào cốp xe và chạy tới bãi biển Mân Thái, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Hải An
Hải An 21/05
Ông bố U50 quyết tâm học thạc sĩ để truyền cảm hứng cho con

Sau 3 lần thi, ông Tian Yunliang (46 tuổi, người Sơn Đông, Trung Quốc) đã đỗ thạc sĩ với mong muốn có thêm kiến thức để điều hành doanh nghiệp và làm gương sáng cho con.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/05
Biển người cờ hoa nghênh đón xá lợi Đức Phật mong cầu hạnh phúc, bình yên

Rạng sáng 14/5, hai bên vỉa hè các con phố quanh chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm đông nghịt người dân, Phật tử xếp hàng chờ chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/05
Tiến sĩ Hồ Nhân – Nhà khoa học, nhà lãnh đạo với những cống hiến cho cộng đồng vừa đột ngột qua đời ở tuổi 59

Ông Hồ Nhân, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen, vừa qua đời ở tuổi 59. Thông tin được xác nhận bởi người thân trong gia đình.

Hải An
Hải An 12/05
Tỷ phú Bill Gates cam kết quyên góp gần hết tài sản và khép lại sứ mệnh từ thiện tỷ đô vào năm 2045

Mới đây, tỷ phú Bill Gates tuyên bố sẽ trao tặng gần như toàn bộ khối tài sản khổng lồ của mình, ước tính khoảng 200 tỷ USD trong vòng 20 năm tới. Theo kế hoạch, Quỹ từ thiện của ông cũng sẽ hoàn tất sứ mệnh và chính thức đóng cửa vào ngày 31/12/2045.

Hải An
Hải An 12/05
“Sáng ngủ dậy không muốn tới công ty phải làm sao?” – Áp dụng ngay 5 cách này để vực dậy tinh thần!

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần trải qua cảm giác: sáng thức dậy, nhìn đồng hồ, và chỉ muốn… ngủ tiếp thay vì đi làm. Những ngày như thế có thể do mệt mỏi, stress, hay đơn giản chỉ là tâm trạng tụt dốc không phanh. Tuy nhiên, công việc vẫn đó, trách nhiệm vẫn chờ, vậy làm sao để vượt qua cảm giác chán nản này? Dưới đây là 5 cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn vực dậy tinh thần ngay từ buổi sáng!

Hải An
Hải An 11/05
Người xưa nói: 2 người này gõ cửa tới nhà, tuy phiền nhưng sẽ có nhiều tài lộc

Người xưa dựa vào những kinh nghiệm lâu đời để đưa ra những đúng kết có giá trị, ví như 2 người sau được người xưa xem như "thần tài" gõ cửa đến nhà thì gia đình ắt có sinh khí, tài lộc.

Cô giáo Ninh Bình kiếm 33 tỷ mỗi năm hé lộ bí quyết vừa dạy học vừa làm giàu

Cô giáo trẻ Trần Thùy Nhi  kiếm 33 tỷ/năm nhờ bán sản phẩm từ làng nghề truyền thống cho khách quốc tế.

Nể phục người Do Thái: Không tiền, không quan hệ vẫn giàu, bí quyết nằm ở việc họ sở hữu 3 thứ này

Không chỉ chăm chỉ và kiên trì, người Do Thái còn khiến thế giới nể phục và học hỏi bởi triết lý làm giàu vô cùng đơn giản.

Bạn nghèo không phải vì bạn thiếu tiền mà bởi bạn thiếu điều quan trọng này: Đó là gì?

Nếu bạn không nhổ tận gốc rễ của sự nghèo đói thì các nhánh của sự giàu có cũng không còn có chỗ để phát triển nữa.

Thua đời 1 - 0: Khi bạn vẫn 'ngủ nướng', người thành công đã làm xong 12 điều này

Khi bạn đang chìm đắm trong giấc ngủ, người giàu đã làm xong đủ thứ việc. Khi bạn đang lưng chừng núi, người thành công đã đứng trên đỉnh.

Tác giả ‘Cha giàu, cha nghèo’: Thực chất, hệ thống giáo dục dạy con người để ‘nghèo’

Thực chất, hệ thống giáo dục dạy con người để ‘nghèo’ bởi nó được thiết kế để dạy chúng ta trở thành một người làm công ăn lương chứ không bao giờ dạy chúng ta về tiền bạc. 

PC Right 1 GIF
Đề xuất