Tỷ phú 44 tuổi Jack Dorsey: Tôi muốn cho đi toàn bộ tài sản của mình để giúp đỡ người khác

CEO Twitter Jack Dorsey từng chia sẻ với công chúng rằng ông muốn cho đi hết tài sản để có thể nhìn thấy những tác động tích cực từ khoản đóng góp 'khủng' mang lại cho người khác.

Chi Nguyễn
08:19 24/02/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo số liệu từ Forbes vào năm 2021, người đồng sáng lập cũng như CEO Twitter Jack Dorsey đang có khối tài sản đồ sộ khoảng 15 tỷ USD. Vị tỷ phú 44 tuổi này luôn chia sẻ rằng ông sẽ 'cho đi hết tài sản của mình' trong suốt cuộc đời.

ceo-twitter-jack-dorsey-muon-cho-di-het-tai-san-cua-minh
Vị tỷ phú 44 tuổi này luôn chia sẻ rằng ông sẽ 'cho đi hết tài sản của mình' trong suốt cuộc đời.

Trong một cuộc phỏng vấn với cựu ứng viên chức Tổng thống Mỹ Andrew Yang tại podcast Yang Speaks, Jack Dorsey tâm sự: "Tôi sống theo nguyên tắc tất cả mọi thứ đều kết nối với nhau. Vì vậy, nếu ai đau khổ, tôi cũng cảm thấy tương tự." Do đó, Dorsey muốn chắc chắn rằng mình đã có thể làm tất cả những gì có thể trong khả năng để giúp đỡ người khác qua các hoạt động của công ty và đóng góp từ cá nhân ông.

Dorsey cho biết, đến tận năm 25 tuổi, ông vẫn không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ trở thành một người như bây giờ, cũng không ý thức được sự quan trọng và ý nghĩa của tiền bạc. CEO Twitter chia sẻ: "Tôi thấy rất biết ơn, và một phần biết ơn đó sẽ thể hiện bằng những hành động cụ thể. Tôi muốn cho đi tất cả số tiền mình có trong suốt cuộc đời mình, để thấy được những tác động tích cực từ đó. Tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi đang giúp đỡ người khác".

Dorsey cho biết, đến tận năm 25 tuổi, ông vẫn không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ trở thành một người như bây giờ, cũng không ý thức được sự quan trọng và ý nghĩa của tiền bạc. CEO Twitter chia sẻ: "Tôi thấy rất biết ơn, và một phần biết ơn đó sẽ thể hiện bằng những hành động cụ thể. Tôi muốn cho đi tất cả số tiền mình có trong suốt cuộc đời mình, để thấy được những tác động tích cực từ đó. Tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi đang giúp đỡ người khác".

ceo-twitter-jack-dorsey-muon-cho-di-het-tai-san-cua-minh
Tôi muốn cho đi tất cả số tiền mình có trong suốt cuộc đời mình, để thấy được những tác động tích cực từ đó, cũng như đảm bảo rằng chúng tôi đang giúp đỡ người khác.

Vào năm 2020, Dorsey đã cam kết sẽ chuyển 1 tỷ USD từ cổ phần của ông tại Square để góp vào Quỹ phòng chống COVID-19 nhằm hỗ trợ ngân sách cho việc ứng phó với đại dịch. Ở thời điểm đó, số tiền ấy chiếm gần 30% tài sản ròng của Dorsey. Dorsey cho hay: "Sau khi chúng ta đánh bại được đại dịch COVID này, ưu tiên sẽ chuyển sang vấn đề giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em gái cũng như vấn đề thu nhập cơ bản phổ quát (từ gốc universal basic income - UBI)". 

Đồng thời, Dorsey cũng đã quyên góp công khai 1 tỷ USD qua Google Doc. CEO Twitter đã đóng góp qua cổ phiếu, việc này đã khiến giá trị cổ phiếu tăng lên, và giúp cho khoản quyên góp tăng thành 1,5 tỷ USD. Được biết, khoảng 200 triệu USD cổ phiếu đã được chuyển sang tiền mặt nhằm giải ngân.

Jack Dorsey cũng cho hay, ông không muốn thành lập quỹ từ thiện riêng như các nhà tỷ phú khác vì không muốn chi trả các chi phí điều hành liên quan. CEO của Twitter tâm sự: "Tôi cảm thấy tuyệt vời khi cho đi, nhất là khi biết rằng những tổ chức nhận được tiền đang nỗ lực tạo ra sự thay đổi tích cực cũng như làm được những điều lớn lao hơn những gì chúng ta, đặc biệt là tôi đã có thể làm". Vị tỷ phú 44 tuổi này hi vọng mình có thể giúp đỡ mọi người nhiều hơn và có thể chứng kiến tận mắt những thay đổi tích cực khi ông còn sống.

Tỷ phú Warren Buffett: Hạnh phúc là khi ta cho đi

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận