8x Đồng Nai quyết tâm khởi nghiệp sau 1 cuộc nói chuyện tình cờ, làm giàu với thảo mộc quê hương

Sau 1 cuộc nói chuyện tình cờ, 8x Đồng Nai Bùi Thị Thủy quyết định về quê khởi nghiệp với thảo mộc, trồng nông sản "xanh".

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 09/10
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Khởi nghiệp sau một cuộc trò chuyện tình cờ

Chị Bùi Thị Thủy (35 tuổi, Đồng Nai) tâm sự, chị khởi nghiệp với mục đích an tỏa lối sống xanh, bảo vệ thiên nhiên, môi trường và sức khỏe của cộng đồng. Chị vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông, nhưng ban đầu không có ý nối nghiệp gia đình.

8x cho biết: "Gia đình mình trồng rau, làm nông nên cả một thời gian dài mình chỉ muốn có một nghề nào đó khác để thoát nghèo. Chính vì vậy, suốt mấy năm sau khi ra trường, mình đã lăn lộn làm thử rất nhiều nghề tại thành phố. Suốt quãng thời gian đó, mình luôn đau đáu với câu hỏi: Mình muốn làm gì? Nghề nào cho mình thu nhập tốt và khiến bản thân thực sự đam mê?".

8x-dong-nai-quyet-tam-khoi-nghiep-voi-thao-moc-que-huong

Sau nhiều năm lặn lội ở thành phố, chị kết hôn rồi về quê chồng ở Đồng Nai sinh sống. Cũng tại đây, chị bắt đầu tìm tòi hướng đi khởi nghiệp, thử nghiệm đủ công việc. Chị Thủy nhớ lại: "Hồi đó mình ước mơ gây dựng một trang trại chăn nuôi lợn, gà quy mô lớn. Mình còn muốn mở một thương hiệu thịt gà sạch hoàn toàn.

Thế nhưng, một thời gian, mình nhận ra rằng bản thân không đủ tiềm lực tài chính, không đủ sức để làm được điều đó vì khâu vận chuyển, giao hàng, kho bãi… cần số vốn cực kỳ lớn. Mình quyết định dừng lại, chuyển hướng sang trồng rau sạch tại vườn, đem bỏ mối cho các khu chợ trong vùng. Nhưng hai chữ "rau sạch" làm ra đã khó, khi đưa ra chợ người ta chê rau xấu, bán giá rẻ, bỏ công sức nhiều mà số tiền thu lại không được bao nhiêu".

8x-dong-nai-quyet-tam-khoi-nghiep-voi-thao-moc-que-huong

Vẫn ước mong theo đuổi nông nghiệp hữu cơ, nhưng mọi thứ chỉ thực sự thay đổi sau một cuộc trò chuyện tình cờ. Nữ doanh nhân kể: "Một buổi chiều cuối năm 2018, mình ngồi tại Bệnh viện Nhi đồng II - TP.HCM nói chuyện với em gái. Mình kể cho em nghe về cô hàng xóm bên kia đồi ở xóm nhà mình, cô ấy tự nấu nước gội đầu từ vỏ bưởi, chanh, sả, bồ kết.

Em gái bảo, sao chị không làm, em sẽ giúp chị. Rồi em gái kể cho mình nghe về câu chuyện của một bạn nữ bỏ phố về quê trồng thảo mộc, làm dầu gội đầu bán. Lúc ấy tự nhiên trong đầu mình bật lên suy nghĩ: Bạn ấy làm được thì mình cũng làm được. 

8x-dong-nai-quyet-tam-khoi-nghiep-voi-thao-moc-que-huong

Sau khi xuất viện về nhà, trong mình dâng lên tình yêu đặc biệt với cây và đất. Đó mới là thời điểm mình thực sự thấy bản thân gắn bó với nông nghiệp, với sự nghiệp chăm sóc, trồng cây bằng tình yêu thương". Và thế là, Lá Farm ra đời.

Từng bước xây dựng sự nghiệp "xanh"

Nghĩ là làm, chị bắt đầu làm nông trại, tự tay trồng trọt thảo mộc. Nông sản thu được, chị làm nguyên liệu sản xuất xà phòng, mỹ phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên. Những ngày đầu mới khởi nghiệp, quả thực khó khăn muôn trùng. Thế nhưng, chị vẫn quyết tâm, tin rằng một ngày nào đó nỗ lực sẽ giúp chị gặt hái quả ngọt.

8x-dong-nai-quyet-tam-khoi-nghiep-voi-thao-moc-que-huong
8x-dong-nai-quyet-tam-khoi-nghiep-voi-thao-moc-que-huong

Chị kể: "Cứ thế, vừa học hỏi kinh nghiệm từ mọi người, vừa nghiên cứu tài liệu, tìm tòi qua mạng. Sau 4 năm, giờ đất đai trong nông trại của mình đã tơi xốp, màu mỡ. Vườn cây dần dần sinh sôi, đơm hoa, kết trái. Mình tìm hiểu quy trình, kiến thức để trồng thảo mộc làm xà phòng và trở thành một thợ làm xà phòng từ thảo mộc, dược liệu chuyên nghiệp".

Năm 2018 - 2019, những mẻ xà phòng từ dầu thừa kết hợp các loại thảo mộc đầu tiên ra đời, có chức năng hỗ trợ cho người da mẫn cảm. Về sau, hàng loạt mỹ phẩm lành tính, có nguồn gốc "xanh" ra đời như tinh dầu chống say xe, xông tắm thảo mộc, serum dưỡng da...

8x-dong-nai-quyet-tam-khoi-nghiep-voi-thao-moc-que-huong
8x-dong-nai-quyet-tam-khoi-nghiep-voi-thao-moc-que-huong

Khi các sản phẩm bắt đầu mang lại nguồn thu ổn định, chị bắt đầu mở rộng mô hình kinh doanh. Chị cho trồng thêm các loại rau xanh, cây ăn quả, thiết kế các hình thức du lịch trải nghiệm tại nông trại để du khách lưu trú ngay tại nông trại, "trốn" phố thị ồn ào, tìm nơi yên bình cho tâm hồn.

Lan tỏa điều tử tế

Không chỉ vậy, 8x Cần Thơ còn rất hăng hái trong các hoạt động từ thiện. Nhiều năm qua, chị đứng ra mở và duy trì vô số lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trong vùng. Các du khách nước ngoài đến với nông trại của chị để trải nghiệm, khám phá cũng tình nguyện đứng lớp, cùng chị Thủy và các tình nguyện viên khác dạy tiếng Anh cho các em học sinh.

8x-dong-nai-quyet-tam-khoi-nghiep-voi-thao-moc-que-huong
8x-dong-nai-quyet-tam-khoi-nghiep-voi-thao-moc-que-huong

"Bỏ phố về quê khởi nghiệp" chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, nhàn hạ. Đó là chuỗi những thử thách, nhọc nhằn không dành cho những người thiếu kiên trì và một chút gai góc, lòng kiên định. Và sau biết bao mồ hôi, công sức, thậm chí cả những khoảng thời gian stress chỉ muốn từ bỏ, hiện tại, chị Thủy đã thu về "quả ngọt". 

Chị tâm sự: "Cuộc sống gắn với cây cối, thiên nhiên, với nông nghiệp xanh – sạch giúp mình an nhiên, bình tâm hơn trước. Mình có một cơ thể khỏe mạnh khi sống và làm việc trong môi trường trong lành, rộng mở. Một suy nghĩ tích cực, lan tỏa được công việc của mình với nhiều người yêu thiên nhiên, nhất là phụ nữ.

8x-dong-nai-quyet-tam-khoi-nghiep-voi-thao-moc-que-huong

Quan trọng, mình biết bản thân đang theo đuổi điều gì, tại sao mình làm nó, thấy rõ ràng ước mơ của mình. Ba bé con mình vốn gắn bó với nông trại, với thiên nhiên từ nhỏ nên rất hiểu công việc của mẹ, hai bé biết làm xà phòng, nhổ cỏ trồng rau và rất thích phụ mẹ những việc lặt vặt".

Theo Ngân Hà/Phụ nữ số

Xem thêm: Thạc sĩ Harvard bỏ việc lương cao, về Việt Nam khởi nghiệp với rác: Dám nghĩ dám làm hiếm thấy

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Đã bao giờ, bạn phân vân giữa việc làm công ăn lương hay tự thân khởi nghiệp chưa? Hãy thử đọc câu chuyện sâu sắc về sự nghiệp dưới đây nhé.

Chuyện chàng trai bán dạo lề đường và bài học đắt giá về sự nghiệp: Nên làm công ăn lương hay tự thân khởi nghiệp?
0 Bình luận

Chứng kiến cảnh vất vả của bố mẹ năm xưa, 9x Thái Nguyên từng thề sẽ không nối nghiệp làm nông, rồi lại đổi ý bỏ phố về quê khởi nghiệp.

Từng thề không nối nghiệp làm nông, 9x Thái Nguyên lại bỏ phố về quê khởi nghiệp, nâng tầm sản vật quê hương
0 Bình luận

Thử sức khởi nghiệp với mộng dừa, 9x Bến Tre Võ Đức Anh đã tìm ra hướng đi mới, gia tăng thu nhập trong chuỗi cung ứng thành phẩm từ dừa.

9x Bến Tre thử sức khởi nghiệp với mộng dừa, tưởng phế phẩm hóa ra kiếm bộn tiền
0 Bình luận

Tin liên quan

Ở Sóc Trăng có một người đàn ông khuyết 2 tay nhưng luôn lạc quan, yêu đời. Anh dùng nụ cười tươi rói để làm động lực vượt qua nghịch cảnh.

Năng lượng tích cực từ người thợ xây khuyết 2 cánh tay: Lạc quan để vượt lên nghịch cảnh!
0 Bình luận

Nhiều người nghĩ rằng, kiếm ra nhiều tiền là làm giàu thành công. Thực tế, bạn mới chỉ đi được nửa chặng đường mà thôi!

Mất tới nửa gia tài, tôi mới hiểu ra 3 yếu tố cốt lõi để kinh doanh thành công: Báu vật ai muốn làm giàu phải nắm chắc
0 Bình luận

Xung quanh tôi không thiếu những người cha, người chồng "2 mặt", tốt đẹp dâng hết cho bên ngoài, về nhà là xả ra thô lỗ cục cằn.

Những ông chồng '2 mặt' - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Ông bố U50 quyết tâm học thạc sĩ để truyền cảm hứng cho con

Sau 3 lần thi, ông Tian Yunliang (46 tuổi, người Sơn Đông, Trung Quốc) đã đỗ thạc sĩ với mong muốn có thêm kiến thức để điều hành doanh nghiệp và làm gương sáng cho con.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Biển người cờ hoa nghênh đón xá lợi Đức Phật mong cầu hạnh phúc, bình yên

Rạng sáng 14/5, hai bên vỉa hè các con phố quanh chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm đông nghịt người dân, Phật tử xếp hàng chờ chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Tiến sĩ Hồ Nhân – Nhà khoa học, nhà lãnh đạo với những cống hiến cho cộng đồng vừa đột ngột qua đời ở tuổi 59

Ông Hồ Nhân, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen, vừa qua đời ở tuổi 59. Thông tin được xác nhận bởi người thân trong gia đình.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Tỷ phú Bill Gates cam kết quyên góp gần hết tài sản và khép lại sứ mệnh từ thiện tỷ đô vào năm 2045

Mới đây, tỷ phú Bill Gates tuyên bố sẽ trao tặng gần như toàn bộ khối tài sản khổng lồ của mình, ước tính khoảng 200 tỷ USD trong vòng 20 năm tới. Theo kế hoạch, Quỹ từ thiện của ông cũng sẽ hoàn tất sứ mệnh và chính thức đóng cửa vào ngày 31/12/2045.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
“Sáng ngủ dậy không muốn tới công ty phải làm sao?” – Áp dụng ngay 5 cách này để vực dậy tinh thần!

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần trải qua cảm giác: sáng thức dậy, nhìn đồng hồ, và chỉ muốn… ngủ tiếp thay vì đi làm. Những ngày như thế có thể do mệt mỏi, stress, hay đơn giản chỉ là tâm trạng tụt dốc không phanh. Tuy nhiên, công việc vẫn đó, trách nhiệm vẫn chờ, vậy làm sao để vượt qua cảm giác chán nản này? Dưới đây là 5 cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn vực dậy tinh thần ngay từ buổi sáng!

Hải An
Hải An 11/05
Người xưa nói: 2 người này gõ cửa tới nhà, tuy phiền nhưng sẽ có nhiều tài lộc

Người xưa dựa vào những kinh nghiệm lâu đời để đưa ra những đúng kết có giá trị, ví như 2 người sau được người xưa xem như "thần tài" gõ cửa đến nhà thì gia đình ắt có sinh khí, tài lộc.

Cô giáo Ninh Bình kiếm 33 tỷ mỗi năm hé lộ bí quyết vừa dạy học vừa làm giàu

Cô giáo trẻ Trần Thùy Nhi  kiếm 33 tỷ/năm nhờ bán sản phẩm từ làng nghề truyền thống cho khách quốc tế.

Nể phục người Do Thái: Không tiền, không quan hệ vẫn giàu, bí quyết nằm ở việc họ sở hữu 3 thứ này

Không chỉ chăm chỉ và kiên trì, người Do Thái còn khiến thế giới nể phục và học hỏi bởi triết lý làm giàu vô cùng đơn giản.

Bạn nghèo không phải vì bạn thiếu tiền mà bởi bạn thiếu điều quan trọng này: Đó là gì?

Nếu bạn không nhổ tận gốc rễ của sự nghèo đói thì các nhánh của sự giàu có cũng không còn có chỗ để phát triển nữa.

Thua đời 1 - 0: Khi bạn vẫn 'ngủ nướng', người thành công đã làm xong 12 điều này

Khi bạn đang chìm đắm trong giấc ngủ, người giàu đã làm xong đủ thứ việc. Khi bạn đang lưng chừng núi, người thành công đã đứng trên đỉnh.

Tác giả ‘Cha giàu, cha nghèo’: Thực chất, hệ thống giáo dục dạy con người để ‘nghèo’

Thực chất, hệ thống giáo dục dạy con người để ‘nghèo’ bởi nó được thiết kế để dạy chúng ta trở thành một người làm công ăn lương chứ không bao giờ dạy chúng ta về tiền bạc. 

Bắt chước thói quen của người đàn ông có 107 tỷ USD, tôi thấy mình cũng 'giàu' lên bất ngờ chỉ sau 3 ngày

Thói quen hàng ngày của vị tỷ phú này giúp ông tích lũy và làm giàu cho bản thân mỗi ngày, bắt đầu từ những việc tưởng chừng như không có ý nghĩa với nhiều người.

Triệu phú tự thân Jonathan Sanchez và 5 thói quen tiết kiệm 'bất di bất dịch'

Mặc dù sở hữu khối tài sản triệu đô nhưng vị triệu phú tự thân Jonathan Sanchez vẫn duy trì thói quen sống tiết kiệm mỗi ngày.

Có nên xuống tiền mua nhà đất khi lãi vay xuống thấp?

Giá bất động sản được dự báo giảm, lãi suất thấp chỉ cố định trong thời gian đầu sau đó thả nổi nên người vay cần cân nhắc dòng tiền trả nợ.

Tỷ phú Bill Gates hé lộ 3 bài học đắt giá để chạm đến thành công: 'Đừng để mất hàng thập kỷ mới nhận ra bài học này như tôi'

“Việc tự cho bản thân nghỉ ngơi một chút không biến bạn thành người lười biếng. Vậy mà tôi đã mất một thời gian dài để học được điều đó", Bill Gates nói.

Từ cuốn 'Cha giàu, cha nghèo': Kiểu LÀM NHIỀU, NGHĨ NGẮN là nguyên nhân gốc rễ của NGHÈO ĐÓI TRƯỜNG KỲ

Bạn biết không, người nghèo làm việc vì tiền, người giàu bắt tiền làm việc cho họ.

PC Right 1 GIF
Đề xuất