Biến chủng IHU được các nhà khoa học Pháp phát hiện. Theo thông tin ban đầu, biến chủng này có 46 đột biến mới và 37 đột biến mất đoạn. Dự báo, nó có khả năng lây lan cao hơn so với chủng ban đầu.
Năm 2021 được xem là một năm đầy khó khăn của thế giới khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành ở khắp nơi. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc giao thời năm cũ - năm mới, Tổng giám đốc WHO đã đưa ra tuyên bố lạc quan về đại dịch trong năm 2022.
Với sự xuất hiện liên tục các biến chủng mới thì khả năng đại dịch COVID-19 sẽ chưa thể kết thúc trong năm 2022. Vậy đường đi và tác động của đại dịch này trong năm tới sẽ ra sao?
Sau những tin tức về omicron, nhiều nước trên thế giới đồng loạt áp dụng lệnh hạn chế đi lại với Nam Phi và một số nước châu Phi. Thậm chí có nước lo ngại đến mức nhanh chóng "đóng biên" như Israel. Tại "tâm dịch omicro", không khí u ám vô cùng.
Theo nghiên cứu bước đầu biến chủng Lambda là biến chủng đột biến của virus gốc SARS-COV-2. Biến chủng này có thể làm tăng khả năng lây nhiễm, song chưa có bằng chứng nó làm giảm hiệu quả vaccine COVID-19.
Biến chủng Delta đã trở thành "biến chủng thống trị toàn cầu". Theo WHO, biến chủng này đang ở giai đoạn rất nguy hiểm, nó đã tràn qua 124 nước.
COVID-19 đã khiến thế giới thay đổi rất nhiều. Và những thay đổi được thể hiện rõ ràng bằng những con số.