Những ổ bánh mì 0 đồng mang thông điệp yêu thương
Với mong muốn giúp đỡ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các thành viên Câu lạc bộ Người tốt - Việc thiện xã Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) đã làm những ổ bánh mì 0 đồng trao tặng đến mọi người.
Bà Nguyễn Thị Ấm – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Khánh Đông cho biết, với mong muốn giúp người lao động nghèo có được bữa ăn sáng ngon miệng, chất lượng từ giữa năm 2024, bà cùng các chị em trong hội đã đứng ra thành lập Câu lạc bộ (CLB) Người tốt - Việc thiện và mở tủ bánh mì 0 đồng.
Tủ bánh mì được đặt trước trụ sở UBND xã Tân Khánh Đông với thông điệp chia sẻ yêu thương thông qua những dòng chữ dán trên tủ: “Giá một ổ bánh mì bằng một nụ cười; được tặng kèm một ly nước khi nói lời cảm ơn".
CLB Người tốt - Việc thiện có hơn 10 thành viên, mỗi tháng mọi người sẽ tổ chức tặng bánh mì 2 lần vào ngày 14 và 28 âm lịch. Mỗi đợt tổ chức, nhóm phát được khoảng 400 ổ bánh chay cùng 400 phần nước uống 0 đồng đến mọi người. Chi phí cho mỗi đợt phát bánh dao động khoảng 6 triệu đồng. Mọi người trong CLB có người góp tiền, có người góp bánh mì, người góp nguyên liệu.
Theo bà Ấm chia sẻ, hoàn cảnh gia đình của các thành viên tuy khác nhau nhưng điểm chung là đều có tấm lòng thơm thảo, thích sẻ chia. Ai cũng làm việc tận tâm dù không nhận được bất kỳ khoản thù lao nào. Họ chỉ mong sao những ổ bánh mì 0 đồng này phần nào đó san sẻ được bữa ăn với người lao động khó khăn, giúp họ có thêm năng lượng để bắt đầu một ngày mưu sinh.

Thường đến nhận bánh mì 0 đồng, ông Đào Thiên Đẩu (50 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông) nói: “Có được ổ bánh mì và ly nước buổi sáng như vậy đỡ chi phí cho công nhân và người dân lao động lắm. Bởi bình thường mua 1 ổ bánh mì như vậy cũng tốn từ 12.000 - 15.000 đồng. Món quà tuy nhỏ bé nhưng gói ghém trong đó tình cảm tốt đẹp của nhiều người có tấm lòng thiện nguyện”.
Việc làm ý nghĩa của CLB Người tốt - Việc thiện xã Tân Khánh Đông không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận mà còn truyền cảm hứng cho nhiều cá nhân, tập thể cùng chung tay giúp đỡ cộng đồng.
Bà Trang Thị Nga, một trong những người đầu tiên tham gia CLB Người tốt – Việc thiện, cho biết: "Tôi cũng mới về hưu, thấy việc làm của CLB rất hay và ý nghĩa nên tôi tự nguyện tham gia để cùng các chị mang niềm vui đến cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Thấy bà con nhận ổ bánh mì ăn no bụng rồi mưu sinh, chúng tôi thấy rất vui vẻ”.
Chị Nguyễn Thị Duy Hương (38 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông) cho biết: "Bà con quanh đây rất cảm kích tấm lòng của các cô trong CLB. Mọi người đều mong sao mô hình này được duy trì lâu dài để giúp đỡ nhiều người hơn nữa".
Xem thêm: Hành trình tìm lại ánh sáng cho cậu học trò nghèo vùng cao
Tin liên quan
Một trong năm "anh em trên chiếc xe tăng" khử khuẩn lưu động làm việc dưới trời mưa Sài Gòn chia sẻ: "Mưa ào xuống bất ngờ, mọi người lạnh quá nên đan tay ôm chặt nhau cho ấm".
Những lần hỗ trợ sản phụ mới sinh nuôi con bằng sữa mẹ, những cuộc trò chuyện bên hành lang bệnh viện phụ sản, một bà mẹ 9X nhận thấy nhu cầu tặng và cả người tìm kiếm đồ dùng em bé và mẹ bỉm sữa khá lớn. Tại sao không kết nối họ?
Trước khi giàu có như hiện tại, tỷ phú John Paul DeJoria đã phải đi nhặt vỏ lon, giao báo, lái xe kéo để kiếm tiền.
Bài mới

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Tiến sĩ Bùi Hải Hưng là một trong những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Al), hiện đang là Viện trưởng Viện trí tuệ Nhân tạo VinAI Research. Năm 16 tuổi ông từng giành huy chương Olympic Toán quốc tế, lấy bằng tiến sĩ tại Úc năm 25 tuổi, giữ vị trí chuyên gia máy học tại Adobe Research và nghiên cứu cấp cao tại Google DeepMind.