Nghịch lý người nghèo tiêu tiền mua thể diện, người giàu chi mạnh mua tri thức

Có một nghịch lý dễ thấy là, người nghèo tiêu tiền mua thể diện, người giàu chi mạnh mua tri thức.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 13/09
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tạp chí The Atlantic Monthly (Mỹ) từng đăng tải một bài báo về cách tiêu tiền của con người hiện nay. Theo đó, họ chỉ ra rằng nhóm thu nhập thấp thích tiêu tiền vào những thứ mà người khác có thể nhìn thấy ngay như túi xách hàng hiệu, quần áo, sản phẩm điện tử,… Trong khi đó, giới giàu có lại chi tiêu vào những thứ ít người tận mắt thấy như tập thể dục, kỹ năng mềm, tri thức,...

Trong thời đại vật chất, điều quyết định một người giàu hay nghèo không nằm ở khả năng kiếm tiền nữa mà phụ thuộc nhiều hơn vào cách bạn chi tiêu. Nói cách khác, đang tồn tại một nghịch lý là người nghèo tiêu tiền mua thể diện, người giàu chi mạnh mua tri thức.

Người nghèo rất coi trọng thể diện của mình, nhưng cũng vì thế mà dễ tiêu hao tiền để bảo vệ nó. Họ không nhận ra rằng, chính tư duy này đang khiến họ ngày càng nghèo đi.

nguoi-ngheo-thich-mua-the-dien-nguoi-giau-lai-mua-tri-thuc

Có một blogger đã kể chuyện rằng, hồi mới ra trường, cô gặp khó khi trang trải cuộc sống vì không có việc. Một lần nọ, nhận được lời mời phỏng vấn, cô liền đi mua sắm mỹ phẩm để chuẩn bị.

Tới một quầy hàng nọ, cô lập tức mê mẩn những chiếc hộp mỹ phẩm tinh xảo của hãng A nó. Có điều, giá của chúng quá đắt, khiến cô không khỏi đắn đo. Lúc này, nhân viên bán hàng tới bên cạnh nói: "Thưa cô, mỹ phẩm của chúng tôi đến từ thương hiệu lớn nên giá thành tương đối đắt". Giọng điệu của nhân viên có chút khinh thường. 

Nữ blogger lập tức cảm thấy tự ái và hỏi lại: "Ý cô là gì? Cô muốn nói rằng tôi không đủ khả năng chi trả đúng không?". Dứt lời, cô lập tức mua ngay vài món mới, rồi quẹt thẻ thanh toán. Chỉ trong một phút, cô đã tiêu mất gần 5 triệu đồng. Dù giữ lại được chút thể diện nhưng trong 2 tháng tiếp theo, cô phải "thắt lưng buộc bụng" mới đủ chi tiêu. 

Nhà kinh tế học Veblen (Mỹ) đề xuất khái niệm "tiêu dùng dễ thấy" để diễn giải điều này. Ông tin rằng nhiều người chi tiêu theo bản năng, bất chấp hoàn cảnh bản thân nhằm thỏa mãn mong muốn giữ thể diện, để được người khác công nhận và ghen tỵ và khiến hình ảnh bản thân đẹp hơn. Nhưng kiểu tiêu dùng phô trương này cuối cùng sẽ biến thành hố đen nuốt chửng tiền bạc, khiến bạn ngày càng nghèo đi. 

Trong khi đó, người giàu lại có xu hướng chi tiền để nâng cao tri thức. Một nhà truyền thông nọ từng chia sẻ: "Những người ưu tiên tiền bạc, sẵn sàng trả tiền cho tương lai có thể tiết kiệm được ít nhất 10 năm phấn đấu".

nguoi-ngheo-thich-mua-the-dien-nguoi-giau-lai-mua-tri-thuc

Trên thế giới này, đồng tiền là đầy tớ tốt và là ông chủ tồi. Chỉ bằng cách sử dụng tiền như một công cụ phục vụ bản thân và không ngừng nâng cao giá trị bản thân, bạn mới có thể sống một cuộc sống đích thực. Hãy dùng tiền để cải thiện kỹ năng và tri thức, đến lúc đó bạn sẽ nâng tầm được vị thế của mình. Như vậy, bạn cũng không cần phải đau đầu duy trì thể diện nữa.

Hãy tiêu tiền vào những thứ giúp bạn tốt hơn, cuối cùng bạn sẽ thu lại được lợi ích cùng lợi nhuận. Chỉ bằng cách chi tiền để cải thiện bản thân và nâng cao giá trị bản thân, bạn mới có thể kiếm được nhiều tiền. Sớm từ bỏ thói quen tiêu tiền vô độ đi, và bắt đầu trau dồi tri thức, kỹ năng cần thiết. Có như vậy, bạn mới có cơ hội thoát nghèo và hướng tới sự giàu sang.

Theo Phụ nữ số

Xem thêm: Sự thật phũ phàng: Người nghèo đặt lắm mục tiêu nhưng chẳng làm, người giàu thẳng thắn nói được làm được

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Dù mang trong mình di chứng chất độc màu da cam nhưng chị Thủy vẫn tự lực cánh sinh, kiếm tiền nuôi sống bản thân và giúp đỡ những người khó khăn.

Đời phi thường của người khuyết tật sống tử tế: Bán trứng mưu sinh, dành tiền giúp người nghèo
0 Bình luận

Ở An Giang có một cụ bà ngoài 80 tuổi nhưng vẫn cần mẫn ngày ngày hái rau mang ra chợ bán, chắt bóp từng đồng để giúp đỡ người nghèo khó, bệnh tật.

Cụ bà 80 tuổi ngày ngày bán rau kiếm tiền giúp đỡ người nghèo
0 Bình luận

Dù đã 80 tuổi nhưng bà Trần Thị Chính vẫn miệt mài đi nhặt ve chai, giấy vụn... để bán kiếm tiền giúp đỡ người nghèo, học sinh khó khăn.

23 năm trốn con đi nhặt ve chai, dành tiền giúp người nghèo
0 Bình luận

Tin liên quan

Nói đến Hoàng Cầm là nói đến những cuộc tình si. Ông bảo ông sớm có cái buồn cô đơn khi mới lên 5, lên 7. Có lần ông từng bảo: “Giời bắt tội tôi yêu sớm quá”.

Hoàng Cầm - Thi sĩ yêu sớm nhất trên văn đàn
0 Bình luận

Khi trẻ còn quá nhỏ, việc cha mẹ cho các con theo học 3 kiểu lớp học này là quyết định sai lầm.

3 kiểu lớp học cha mẹ không nên cho trẻ đi trước năm 6 tuổi: Tài đâu chưa thấy, chỉ toàn thiệt!
0 Bình luận

Tôi năm nay đã 68 tuổi rồi, mỗi tháng có 15 triệu tiền lương hưu. Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái.

Có phải lòng người quá bạc bẽo - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Ông bố U50 quyết tâm học thạc sĩ để truyền cảm hứng cho con

Sau 3 lần thi, ông Tian Yunliang (46 tuổi, người Sơn Đông, Trung Quốc) đã đỗ thạc sĩ với mong muốn có thêm kiến thức để điều hành doanh nghiệp và làm gương sáng cho con.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Biển người cờ hoa nghênh đón xá lợi Đức Phật mong cầu hạnh phúc, bình yên

Rạng sáng 14/5, hai bên vỉa hè các con phố quanh chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm đông nghịt người dân, Phật tử xếp hàng chờ chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Tiến sĩ Hồ Nhân – Nhà khoa học, nhà lãnh đạo với những cống hiến cho cộng đồng vừa đột ngột qua đời ở tuổi 59

Ông Hồ Nhân, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen, vừa qua đời ở tuổi 59. Thông tin được xác nhận bởi người thân trong gia đình.

Hải An
Hải An 12/05
Tỷ phú Bill Gates cam kết quyên góp gần hết tài sản và khép lại sứ mệnh từ thiện tỷ đô vào năm 2045

Mới đây, tỷ phú Bill Gates tuyên bố sẽ trao tặng gần như toàn bộ khối tài sản khổng lồ của mình, ước tính khoảng 200 tỷ USD trong vòng 20 năm tới. Theo kế hoạch, Quỹ từ thiện của ông cũng sẽ hoàn tất sứ mệnh và chính thức đóng cửa vào ngày 31/12/2045.

Hải An
Hải An 12/05
“Sáng ngủ dậy không muốn tới công ty phải làm sao?” – Áp dụng ngay 5 cách này để vực dậy tinh thần!

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần trải qua cảm giác: sáng thức dậy, nhìn đồng hồ, và chỉ muốn… ngủ tiếp thay vì đi làm. Những ngày như thế có thể do mệt mỏi, stress, hay đơn giản chỉ là tâm trạng tụt dốc không phanh. Tuy nhiên, công việc vẫn đó, trách nhiệm vẫn chờ, vậy làm sao để vượt qua cảm giác chán nản này? Dưới đây là 5 cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn vực dậy tinh thần ngay từ buổi sáng!

Hải An
Hải An 11/05
Người xưa nói: 2 người này gõ cửa tới nhà, tuy phiền nhưng sẽ có nhiều tài lộc

Người xưa dựa vào những kinh nghiệm lâu đời để đưa ra những đúng kết có giá trị, ví như 2 người sau được người xưa xem như "thần tài" gõ cửa đến nhà thì gia đình ắt có sinh khí, tài lộc.

Cô giáo Ninh Bình kiếm 33 tỷ mỗi năm hé lộ bí quyết vừa dạy học vừa làm giàu

Cô giáo trẻ Trần Thùy Nhi  kiếm 33 tỷ/năm nhờ bán sản phẩm từ làng nghề truyền thống cho khách quốc tế.

Nể phục người Do Thái: Không tiền, không quan hệ vẫn giàu, bí quyết nằm ở việc họ sở hữu 3 thứ này

Không chỉ chăm chỉ và kiên trì, người Do Thái còn khiến thế giới nể phục và học hỏi bởi triết lý làm giàu vô cùng đơn giản.

Bạn nghèo không phải vì bạn thiếu tiền mà bởi bạn thiếu điều quan trọng này: Đó là gì?

Nếu bạn không nhổ tận gốc rễ của sự nghèo đói thì các nhánh của sự giàu có cũng không còn có chỗ để phát triển nữa.

Thua đời 1 - 0: Khi bạn vẫn 'ngủ nướng', người thành công đã làm xong 12 điều này

Khi bạn đang chìm đắm trong giấc ngủ, người giàu đã làm xong đủ thứ việc. Khi bạn đang lưng chừng núi, người thành công đã đứng trên đỉnh.

Tác giả ‘Cha giàu, cha nghèo’: Thực chất, hệ thống giáo dục dạy con người để ‘nghèo’

Thực chất, hệ thống giáo dục dạy con người để ‘nghèo’ bởi nó được thiết kế để dạy chúng ta trở thành một người làm công ăn lương chứ không bao giờ dạy chúng ta về tiền bạc. 

Bắt chước thói quen của người đàn ông có 107 tỷ USD, tôi thấy mình cũng 'giàu' lên bất ngờ chỉ sau 3 ngày

Thói quen hàng ngày của vị tỷ phú này giúp ông tích lũy và làm giàu cho bản thân mỗi ngày, bắt đầu từ những việc tưởng chừng như không có ý nghĩa với nhiều người.

Triệu phú tự thân Jonathan Sanchez và 5 thói quen tiết kiệm 'bất di bất dịch'

Mặc dù sở hữu khối tài sản triệu đô nhưng vị triệu phú tự thân Jonathan Sanchez vẫn duy trì thói quen sống tiết kiệm mỗi ngày.

Có nên xuống tiền mua nhà đất khi lãi vay xuống thấp?

Giá bất động sản được dự báo giảm, lãi suất thấp chỉ cố định trong thời gian đầu sau đó thả nổi nên người vay cần cân nhắc dòng tiền trả nợ.

Tỷ phú Bill Gates hé lộ 3 bài học đắt giá để chạm đến thành công: 'Đừng để mất hàng thập kỷ mới nhận ra bài học này như tôi'

“Việc tự cho bản thân nghỉ ngơi một chút không biến bạn thành người lười biếng. Vậy mà tôi đã mất một thời gian dài để học được điều đó", Bill Gates nói.

Từ cuốn 'Cha giàu, cha nghèo': Kiểu LÀM NHIỀU, NGHĨ NGẮN là nguyên nhân gốc rễ của NGHÈO ĐÓI TRƯỜNG KỲ

Bạn biết không, người nghèo làm việc vì tiền, người giàu bắt tiền làm việc cho họ.

PC Right 1 GIF
Đề xuất