Độc lạ mô hình nuôi cá gây quỹ cho làng ở Gia Lai
Từ khó khăn vận động kinh phí, làng Al thuộc xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, Gia Lai đã nảy ra ý tưởng độc đáo, góp tiền xây dựng mô hình nuôi cá gây quỹ cho làng.
Ông Rơ Châm Bét, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Mơ chia sẻ, làng Al là làng duy nhất trên địa bàn đã thành công xây dựng mô hình nuôi cá trên lòng hồ tự nhiên, gây quỹ cho làng. “Nhờ mô hình này, người dân trong làng ngày càng đoàn kết, chia sẻ với nhau hơn và đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xây dựng nông thôn mới. Với nhiều hộ nghèo, mô hình này cũng giảm bớt phần gánh nặng đóng góp vào các hoạt động chung của làng”, ông Bét nói.
Người nảy ra ý tưởng và triển khai mô hình nuôi cá lòng hồ Ia Mơ Nông là ông Rơ Châm Gloan, Trưởng thôn Al, xã Ia Mơ Nông. Từ nhận nhiệm vụ thôn trưởng năm 2021, ông Gloan mạnh dạn xây dựng mô hình và được bà con trong thôn ủng hộ nhiệt tình.
“Trước đây, mỗi khi đi vận động bà con trong làng đóng tiền quỹ xây dựng, sinh hoạt của địa phương, tôi thấy việc thu tiền rất khó khăn vì ở làng còn nhiều hộ gia đình khó khăn nên. Chính vì vậy, tôi nảy ra ý tưởng nuôi cá gây quỹ, tận dụng diện tích lòng hồ Ia Mơ Nông rộng 60ha để trống. Bà con ai cũng ủng hộ, hàng năm nguồn quỹ thu ổn định và duy trì hoạt động đến nay”, ông Gloan vui vẻ nói.

Để thực hiện mô hình nuôi cá gây quỹ cho làng, 200 hộ dân người Jrai trong làng đã chia ra làm 4 tổ, phân chia nhau việc mua cá giống, thả nuôi và cùng nhau bảo vệ.
Ban đầu, làng thống đóng góp 500 ngàn đồng/hộ làm vốn mua các loại cá giống như mè, trắm, trê, lóc, chép… thả xuống hồ Ia Mơ Nông. Sau khi có nguồn quỹ, các vụ thả cá sau được trích từ quỹ thôn, nếu thiếu thì kêu gọi đóng góp thêm.
Hàng năm, làng thả hơn hai tạ cá giống và thu hoạch được gần 20 tấn cá. Mùa thu hoạch, cá bắt được đều chia cho các gia đình làm thực phẩm và bán lấy tiền làm nguồn quỹ chung, trung bình khoảng 80 triệu đồng/vụ.
Đến nay, làng Al đã thu được khoảng 300 triệu đồng gây quỹ dùng cho các hoạt động chung như làm đường giao thông nội đồng, xây mới nhà sinh hoạt cộng đồng, sửa chữa nhà rông, giọt nước, mua bộ cồng chiêng… phục vụ sinh hoạt trong làng.
“Bà con rất tự giác, thể hiện tinh thần và trách nhiệm trong thực hiện mô hình nuôi cá gây quỹ, thay phiên nhau duy trì mô hình và cùng nhau bảo vệ thành quả chung”, ông Gloan tự hào nói.

Ông Nguyễn Tiến Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông, đánh giá: “Đây là mô hình rất tuyệt vời. Người dân không chỉ có nguồn quỹ phục vụ cho sinh hoạt của làng, mà con có được nguồn thực phẩm sạch. Hàng năm, bà con thu hoạch cá diễn ra vui vẻ, sinh hoạt như ngày hội trong làng”.
Theo ông Hoàn, nét văn hóa sinh hoạt cộng động của người Jrai rất cao, hoạt động này cũng là dịp để người bà con sinh hoạt chung, góp phần tăng cường tình đoàn kết thôn làng.
“Đây là hoạt động hoàn toàn tự nguyện của người dân trong làng, lâu nay chính quyền địa phương chưa có hỗ trợ gì. Tại các cuộc họp dân, bà con mong muốn nhà nước hỗ trợ nguồn giống cá chất lượng để người dân duy trì mô hình”, ông Hoàn nói.
Theo báo cáo, làng Al hiện nay có 200 hộ với gần 1.000 người, thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng, số hộ nghèo chỉ còn 9 hộ. Người dân trong làng rất chăm chỉ làm ăn và không ngừng học hỏi mô hình mới, trồng cà phê, cây ăn quả để phát triển kinh tế.
Theo ông Rơ Châm Bét, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Mơ Nông, thông qua hoạt động sản xuất kinh tế tập thể này đã góp phần tạo sự gắn kết trong cộng đồng, đồng thời, giúp làng có nguồn thu để tổ chức tốt hơn các hoạt động chung ở địa phương, đặc biệt là đóng góp kinh phí cùng Nhà nước xây dựng các công trình hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới.
Xem thêm: Thầy giáo Lê Bá Khánh Trình – "Huyền thoại” toán học Việt Nam
Tin liên quan
Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an Hà Nội) đã kịp thời hỗ trợ một bé trai 6 tuổi bị đi lạc trở về an toàn với bố mẹ.
Mới đây, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định thực hiện các thủ tục miễn trừ cho tài xế vượt đèn đỏ 2 lần để cấp cứu người bị tai nạn giao thông.
Tại điểm thu gom ở xã lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh bà con hào hứng mang từng bao rác thải tái chế như chai nhựa, lon bia, giấy vụn,… để đổi lấy những phần quà nhỏ.
Bài mới

Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình được biết đến như một “huyền thoại” của Toán học Việt Nam khi đạt điểm tuyệt đối 40/40, nhận giải đặc biệt cho thí sinh có lời giải đẹp tại Olympic Toán quốc tế 1979. Ông đã viết nên một phần rực rỡ của lịch sử toán học nước nhà bằng chính trí tuệ và sự tận tụy suốt cả cuộc đời mình.

Gia tộc Sơn Kim là một trong những gia tộc doanh nhân danh giá và giàu có bậc nhất Việt Nam, nổi bật với hành trình 4 thế hệ làm kinh doanh. Từ “lão phật gia” Nguyễn Thị Sơn đến thế hệ kế thừa vững vàng trong các lĩnh vực bất động sản, bán lẻ và thời trang, Sơn Kim không chỉ xây dựng một đế chế kinh tế, mà còn gìn giữ một di sản sống về văn hóa gia đình và giá trị Việt.

Gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ nổi bật bởi thành công trong lĩnh vực kinh doanh, mà còn được biết đến như một hình mẫu về sự tử tế, kỷ luật và trách nhiệm xã hội. Từ người cha bản lĩnh đến các thế hệ kế thừa tài năng, họ đã cùng nhau xây dựng một đế chế kinh tế vững mạnh, gắn liền với giá trị đạo đức và tinh thần thượng tôn pháp luật.

Gia đình Giáo sư Đặng Vũ Khiêu là một trong những gia đình nho học tiêu biểu của Việt Nam, nổi bật với truyền thống hiếu học, trọng đạo lý và gắn bó sâu sắc với văn hóa dân tộc. Với tâm niệm “trí thức phải đi liền với đạo đức”, Giáo sư Đặng Vũ Khiêu và gia đình đã âm thầm vun đắp nên những thế hệ sống tử tế, có ích cho cộng đồng và không ngừng gìn giữ cốt cách văn hóa Việt.