Nhiều trường bỏ tổ hợp khối C trong xét tuyển Đại học khiến học sinh rối bời
Ở mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều trường đại học đồng loạt điều chỉnh phương án, giảm mạnh hoặc loại bỏ tổ hợp khối C00 vốn là lựa chọn hàng đầu của thí sinh khối xã hội. Thay đổi đến ở phút chót này khiến nhiều học sinh rối bời.
Các trường đại học đồng loạt giảm, bỏ xét tuyển khối C
Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (USSH), Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố 3 phương thức tuyển sinh năm 2025, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội; xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Trường sử dụng 8 tổ hợp xét tuyển, gồm khối C00 (văn, sử, địa), D04 (toán, văn, tiếng Trung), D01 (toán, văn, tiếng Anh), D06 (toán, văn, tiếng Nhật), DD2 (toán, văn, tiếng Hàn), D15 (văn, tiếng Anh, địa), D14 (văn, tiếng Anh, sử) và D66 (văn, tiếng Anh, giáo dục kinh tế pháp luật).
Đáng chú ý, năm ngoái trường xét tổ hợp C00 (văn, sử, địa) cho 26/28 ngành/chương trình đào tạo (trừ Đông Nam Á học, Nhật Bản học) thì năm nay chỉ còn 9/28 ngành/chương trình đào tạo xét tuyển bằng tổ hợp C00.
17 ngành dừng xét tuyển khối C00 truyền thống, gồm: báo chí; công tác xã hội; Đông Phương học; Hàn Quốc học; khoa học quản lý; quan hệ công chúng; quản lý thông tin; quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; quản trị khách sạn; quản trị văn phòng; quốc tế học; tâm lý học; thông tin - thư viện; văn hóa học; Việt Nam học; xã hội học; điện ảnh và nghệ thuật đại chúng.
Trước đó, Trường đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo bỏ xét tuyển tổ hợp khối C00 từ mùa tuyển sinh năm 2025, thay bằng những tổ hợp bắt buộc có môn toán hoặc môn tiếng Anh.

Cụ thể, nhà trường sử dụng 6 tổ hợp xét tuyển, gồm C03 (văn, toán, sử), A07 (toán, sử, địa), A01 (toán, lý, tiếng Anh), D01 (toán, văn, tiếng Anh), D14 (văn, sử, tiếng Anh), D15 (văn, địa, tiếng Anh).
Tương tự, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chính thức bỏ xét tuyển tổ hợp C00 (văn, sử, địa) ở phương thức xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Năm ngoái, lịch sử là ngành duy nhất của học viện xét khối C truyền thống với điểm trúng tuyển cao nhất học viện 38,12/40 điểm.
Năm nay, Trường đại học Thủ đô Hà Nội bỏ xét tuyển tổ hợp C00 ở các ngành luật, logistics và chuỗi quản lý cung ứng, tâm lý học, quản lý giáo dục; Trường đại học Mở Hà Nội cũng chính thức bỏ xét tổ hợp C00 từ năm nay (năm ngoái các ngành luật, luật kinh tế, luật quốc tế đều xét tuyển tổ hợp văn - sử - địa).
Việc một số trường đại học bất ngờ thông báo không sử dụng tổ hợp xét tuyển C00 trong xét tuyển đại học trước kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 1 tháng khiến nhiều thí sinh lo lắng.
Lan Phương - học sinh tại Bắc Ninh - cho biết bất ngờ khi nhận thông tin Trường đại học Luật và Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn dừng xét tuyển tổ hợp C00 nhiều chương trình đào tạo. Phương lo lắng cơ hội trúng tuyển vào các ngành học yêu thích sẽ bị hẹp lại khi gần sát ngày thi nhiều trường mới bắt đầu công bố thông tin này.
"Bản thân em đã ôn luyện, dốc toàn sức cho ba môn văn - sử - địa từ đầu cấp THPT, đến giờ nhận tin không thể xoay kịp vì đã lựa chọn môn thi tốt nghiệp xong từ lâu", Phương nói.
Các trường đại học nói gì về lý do khối C vắng bóng trong xét tuyển đại học
Lý giải sự thay đổi tổ hợp xét tuyển trong mùa tuyển sinh năm 2025, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương - phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho biết năm nay là năm đầu tiên diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh thi THPT sẽ thi bắt buộc 2 môn, gồm ngữ văn, toán và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ).
Với hình thức thi THPT mới kể từ năm 2025, về lý thuyết có thể mã hóa thành 36 tổ hợp thi tốt nghiệp (2+2), và 81 tổ hợp xét tuyển đại học trên cơ sở kết hợp các môn thi bắt buộc và tự chọn của thí sinh.

"Trên cơ sở định hướng đổi mới về các môn thi THPT được áp dụng từ năm 2025, theo yêu cầu tuyển sinh của từng ngành, yêu cầu về chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thực hiện chiến lược quốc tế hóa các chương trình đào tạo, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tăng cường lựa chọn các tổ hợp văn - sử - tiếng Anh; văn - địa - tiếng Anh; toán - văn - tiếng Anh; văn - giáo dục kinh tế pháp luật - tiếng Anh…", bà Hương nói.
Theo bà Hương, sinh viên chính quy của trường còn có cơ hội học thêm một ngành thứ hai từ các ngành đào tạo của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ví dụ: báo chí, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quan hệ công chúng, tâm lý học, quốc tế học, quản trị khách sạn, quản trị văn phòng, quản lý thông tin, văn hóa học….), hoặc từ nhiều ngành đào tạo khác trong các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Xem thêm: Anh thợ sửa giày mất chân tự học tiếng Anh, nuôi ước mơ đến Harvard
Tin liên quan
Giữa thời tiết nắng nóng, các tình nguyện viên áo xanh không ngại ngần chung tay hỗ trợ, đưa đón nam sinh gãy tay chân đến phòng thi.
Suốt 3 năm qua, cặp vợ chồng trẻ ở Tân Sơn, Phú Thọ đều đặn tổ chức 2 đợt nấu ăn, cho học sinh ăn nghỉ miễn phí vào mùa thi lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT.
Giữa nhịp sống căng thẳng, chữa lành bằng âm thanh đang trở thành liệu pháp tự nhiên giúp con người cân bằng lại thân – tâm. Với những rung động và tần số đặc biệt, âm thanh không chỉ giúp thư giãn, cải thiện giấc ngủ mà còn hỗ trợ chữa lành cảm xúc và tăng cường sức khỏe tinh thần.
Bài mới

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần trải qua cảm giác: sáng thức dậy, nhìn đồng hồ, và chỉ muốn… ngủ tiếp thay vì đi làm. Những ngày như thế có thể do mệt mỏi, stress, hay đơn giản chỉ là tâm trạng tụt dốc không phanh. Tuy nhiên, công việc vẫn đó, trách nhiệm vẫn chờ, vậy làm sao để vượt qua cảm giác chán nản này? Dưới đây là 5 cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn vực dậy tinh thần ngay từ buổi sáng!