Cho đi là còn mãi: Anh Đại úy Công an có hơn 40 lần hiến máu cứu người
Đại úy Vũ Văn Nam là một trong số 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2023 được tôn vinh. Đến nay, anh đã có hơn 40 lần hiến máu.

13 năm học tập và công tác trong lực lượng CAND, Đại úy Vũ Văn Nam (SN 1991), hiện công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Nhiều năm qua, anh đã có 40 lần tham gia hiến máu, tiểu cầu để cứu người. Anh là 1 trong số 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2023 vừa được tôn vinh vào ngày 29/7/2023.
Chia sẻ về cơ duyên lần đầu tiên tham gia hiến máu cứu người, Đại úy Vũ Văn Nam cho biết, thời điểm ấy là vào năm 2010, đó ấy đang là lính nghĩa vụ thuộc phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Nghệ An. Trong một lần tình cờ đi qua Trường đại học Vinh, thấy có ngày hội hiến máu, Nam đã không chút suy nghĩ liền đăng ký tham gia.

Sau lần hiến máu ấy, suốt cả quãng thời gian theo học tại Học viện Cảnh sát, rồi công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Đại úy Vũ Văn Nam luôn đi đầu trong phong trào hiến máu của trường và đơn vị. Đến nay, bản thân anh đã có 13 năm tham gia công tác hiến máu tình nguyện với tổng số 40 lần hiến máu.
Đại úy Vũ Văn Nam tham gia nhiều hội, nhóm ngân hàng máu sống, trực tiếp hiến máu tình nguyện khi có trường hợp cần máu để chữa bệnh, cấp cứu. Ngoài ra, anh còn lập nhóm Zalo, Facebook có tên “Giọt hồng Nghệ Tĩnh” với 67 thành viên là con em quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An đang sinh sống làm việc ở Hà Nội để sẵn sàng hiến máu cho những bệnh nhân cần máu gấp nhằm duy trì sự sống.
Đặc biệt, trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng máu tiếp nhận của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương giảm nghiêm trọng. Nghĩ đến cảnh những người bệnh đang cấp cứu, cần bổ sung máu gấp để duy trì sự sống, Đại úy Vũ Văn Nam đã 8 lần tham gia hiến máu, tiểu cầu.

Không chỉ tích cực hiến máu, anh Nam còn tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, bạn bè, đồng đội tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện do các cấp, ngành phát động.
Với 40 lần hiến máu, Đại úy Vũ Văn Nam đã được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp. Trong đó, 3 lần được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, 5 lần được Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an tặng Bằng khen, 1 lần Bộ Công an và UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen về thành tích hiến máu nhân đạo.
Theo CAND
Xem thêm: Cho đi là còn mãi: Nữ nhân viên ngành điện và hành trình 83 lần hiến máu cứu người
Đọc thêm
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Dũng đã có gần 70 lần hiến máu nhân đạo với nhiều lần được hiện vào dịp Tết. Đặc biệt, anh có hẳn một "nhiệm kỳ" 5 năm liên tục hiến máu sáng mùng 1.
Ngoài đam mê hiến máu, anh Nam rất nhiệt tình trong các hoạt động thiện nguyện hướng về đời sống cộng đồng...
Nhiều năm qua, hai anh em ruột ở Quảng Ngãi vẫn miệt mài âm thầm trao đi sự sống với khoảng 100 lần hiến máu cứu người.
Tin liên quan
HLV Trưởng Phạm Thái Vinh đã chia sẻ cảm xúc của mình khi không dám nhìn. Đội của Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao (TDTT) TP.HCM sẽ bước vào loạt đá quyết định cho tấm vé vào vòng bán kết. Lần thi đấu này thực sự căng não với HLV Trưởng Phạm Thái Vinh.
Dẫu không thể nhìn thấy và nghe được trọn vẹn bằng hai tai nhưng cô gái Lê Dương Thể Hạnh vẫn mạnh mẽ vượt nghịch cảnh, tha thiết yêu cuộc sống...
Báo cáo của Bộ Y tế có thấy hàng năm người Việt mang ra nước ngoài khoảng 5 tỷ USD để du lịch kết hợp chữa bệnh. Việc chữa bệnh ở nước ngoài, nhất là các bệnh về ung thư, việc chống lão hoá và làm đẹp...trở thành một xu hướng (trending) nhiều năm nay ở Việt Nam.
Bài mới

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Tiến sĩ Bùi Hải Hưng là một trong những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Al), hiện đang là Viện trưởng Viện trí tuệ Nhân tạo VinAI Research. Năm 16 tuổi ông từng giành huy chương Olympic Toán quốc tế, lấy bằng tiến sĩ tại Úc năm 25 tuổi, giữ vị trí chuyên gia máy học tại Adobe Research và nghiên cứu cấp cao tại Google DeepMind.