Phó GĐ ca trực Nhà máy mỏ Quảng Ninh: Từ tha hương cầu thực đến "cơ ngơi" nông sản... thu tiền tỷ

Anh Nguyễn Huy Miền - người nông dân thắng lớn trong câu chuyện ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp để thu về hơn 800 triệu đồng/năm với khoai tây.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Từ hai bàn tay trắng “tay ngang” vào nghề

Sinh ra tại Hải Dương, anh Miền từng là Phó Giám đốc trực ca của nhà máy khai thác mỏ ở Quảng Ninh. Năm 2010, anh lên Lâm Đồng và bén duyên với việc làm nông.

Đến nay, anh đã sở hữu 8ha đất bao gồm đất trồng khoai tây và nhà vườn nông nghiệp hiện đại với đa dạng các loại nông sản, không chỉ cung ứng cho doanh nghiệp lớn mà còn trực tiếp xuất khẩu.

Chia sẻ về hành trình phát triển sự nghiệp của mình, anh Miền cho rằng, làm nông là một công việc không mấy dễ dàng. Nó đòi hỏi sự đam mê, kiên trì và niềm tin, đặc biệt trong giai đoạn ban đầu.

Anh kể, lúc mới vào Lâm Đồng bản thân cũng mày mò vừa trồng vừa học từ kinh nghiệm trồng trọt các loại cây nông sản như: cà rốt, cà chua, ớt chuông. Tùy thuộc vào mùa vụ mà thu nhập cũng có lúc lên lúc xuống.

Điều khó khăn nhất không phải là kỹ thuật trồng trọt chưa tốt, mà là tình trạng được mùa mất giá.

... Đến thu nhập hơn 800 triệu đồng từ mỗi vụ khoai tây

Đến khi hợp tác trồng khoai tây với doanh nghiệp, anh Miền cho biết tình hình "khá khẩm" hơn nhờ ổn định đầu ra.

“Từ 2010 đến nay, tôi đang hợp tác trồng khoai tây vụ đông với công ty Orion Vina. Mỗi năm, tầm khoảng tháng 10 thì bắt đầu lấy giống và gieo trồng, thu hoạch khoảng từ tháng 1 đến tháng 3.

Trồng khoai tây với Orion có một cái lợi là không phải lo lắng quá nhiều về đầu ra. Giá thu mua được niêm yết ngay từ đầu vụ, và người nông dân chỉ cần tập trung phát triển sản lượng thôi. Hồi đầu mới trồng cũng không biết gì nhiều, nhờ có các kỹ sư nông học Orion hướng dẫn đồng thời nghề dạy nghề, dần dà kiến thức trồng khoai tây cũng dồi dào hơn ”, anh nói.

chan-dung-nguoi-dan-thang-lon-khi-ung-dung-cong-nghe-vao-nong-nghiep-0

Nhờ khoai tây có mùa vụ ngắn, chỉ sau 3-4 tháng việc hợp tác với doanh nghiệp đã giúp anh Miền vươn đến mức lên tới 200 triệu đồng/ha đất. Hiện, anh Miền là nông dân nổi bật tại khu vực Lâm Đồng.

Mỗi năm anh thu được 35 tấn khoai tây/ha, trong đó có những năm được mùa anh thu hoạch lên tới 40 tấn/ha. Trừ các chi phí giống, phân bón, mỗi năm anh thu lợi khoảng 800 triệu đồng/4ha đất từ vụ trồng khoai tây.

Anh Miền cũng đang là Tổ trưởng Tổ hợp tác xã Khoai Tây Quê Hương Xã Tutra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

Về phía Orion, dự án Khoai Tây Quê Hương là dự án trồng khoai tây kết hợp cùng nông dân do Orion tổ chức, với mục đích tạo ra khoai tây nguyên liệu cho sản phẩm snack Ostar và Swing. Dự án được khởi xướng từ 2007, đến nay Orion đang hợp tác với hơn 10.000 nông dân phát triển diện tích canh tác khoảng 1.500 ha và cung cấp hơn 20.000 tấn khoai tây mỗi năm.

Dùng vốn từ khoai tây mở rộng sang trồng chuối, ớt chuông…

Trở lại với câu chuyện làm nông nghiệp thu tiền tỷ của anh Miền, song song với mùa khoai tây, anh Miền còn gieo trồng các loại cây nông sản khác.

Cũng áp dụng nông nghiệp hiện đại, 3 năm nay anh Miền bắt đầu tìm hiểu về việc trồng cây trong nhà kính. Bằng vốn liếng có được từ trồng khoai tây, anh đầu tư mua thêm máy móc để nhân rộng hiệu quả nông trại thông minh.

Theo anh Miền, làm nông theo định hướng công nghệ cao có được một số lợi ích cụ thể: Không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thời tiết. Hệ thống chăm sóc được tích hợp hiện đại trên ứng dụng với các cài đặt tự động cho hệ thống tưới, hệ thống chỉ số dinh dưỡng đất… vì thế việc chăm sóc khá nhàn và hiệu quả.

Hiện, nông trại của anh đang trồng thêm chuối. Anh chia sẻ ‘đối với những nhà kính quy mô lớn thì bài toán khó khăn nhất là xử lý giá thể vì thường nó không tái sử dụng được’.

Tuy nhiên, anh phát hiện ra chuối có thể xử lý được giá thể để tạo thành chất dinh dưỡng. Việc anh chừa lại khoảng đất trống để trồng thêm chuối không những giúp anh phát triển nông nghiệp khép kín bền vững mà còn tạo ra nguồn thu nhập tự động từ cây chuối, loại cây vốn rất dễ trồng và không cần tốn công chăm sóc.

Anh cũng ứng dụng công nghệ cao cho các loại cây trồng như ớt chuông, cà chua beef, chanh dây. Các sản phẩm này chủ yếu phục vụ xuất khẩu cho các nước châu Âu.

Quan tâm đến nông nghiệp bền vững, với định hướng trồng khoai tây lâu dài và tập trung vào chất lượng, năm 2024, anh Miền cho đất nghỉ nhằm cải tạo chất lượng đất, chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo vào cuối năm 2025, vì thế thời gian này anh chủ yếu tập trung vào chăm sóc nông trại thông minh của mình.

Xem thêm: Một thập kỷ cần mẫn vá đường "không công" của lão nông An Giang

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Lão ông Sóc Trăng Nguyễn Hữu Công hồ hởi khoe mình đã thành công tạo ra giống chanh leo ghép nhãn lồng, doanh thu tiền tỷ/năm.

Lão nông Sóc Trăng mày mò trồng chanh leo ghép nhãn lồng, không ngờ kiếm tiền tỷ/năm
0 Bình luận

Dù  đã 81 tuổi nhưng ông Cao Văn Lang (ngụ khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) vẫn lỉnh kỉnh đồ đạc đi vá đường, giúp người dân đi lại an toàn.

Một thập kỷ cần mẫn vá đường 'không công' của lão nông An Giang
0 Bình luận

Tập tành khởi nghiệp ở tuổi 45 với hồng treo gió, lão nông Hưng Yên cũng không ngờ mình có thể kiếm bộn 400 triệu đồng/vụ.

Khởi nghiệp với quả hồng treo gió, lão nông Hưng Yên kiếm bộn 400 triệu đồng/vụ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 26/06
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
Cụ ông giấu tên hào phóng quyên tặng 20 thỏi vàng cho thành phố

Mới đây tại Nhật Bản, một cụ ông 70 tuổi (yêu cầu được giấu tên) đã quyên tặng 20 thỏi vàng cho chính quyền thành phố Sakurai để cải thiện nơi sơ tán khi xảy ra thiên tai.

Hải An
Hải An 12/06
Phim hoạt hình của sinh viên Việt Nam tranh giải tại “Cannes của hoạt hình” ở Pháp

Phim hoạt hình “Sự tích Trần Thanh Dương” của Lê Đỗ Hải Châu (25 tuổi) tranh giải Phim tốt nghiệp hay nhất tại Liên hoan phim hoạt hình Annecy, được ví như "Liên hoan phim Cannes của hoạt hình".

Thanh Tú
Thanh Tú 11/06
Tác giả đề thi Ngữ Văn 2025 của Thượng Hải: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề”

Sau khi đề thi Ngữ Văn 2025 tại Thượng Hải, Trung Quốc nhận về nhiều sự quan tâm, ông Hồ Hiểu Minh - Giáo sư của Đại học Sư phạm Hoa Đông đã nói: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề, nhưng thực ra, nếu bình tĩnh suy nghĩ kỹ thì vẫn có khá nhiều điều có thể viết được”.

Hải An
Hải An 09/06
Đề thi Ngữ Văn 2025 tại Trung Quốc gây ấn tượng với sự giao thoa giữa văn học cổ điển và tư duy phản biện hiện đại

Đề thi Ngữ văn tại Trung Quốc năm 2025 tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, không chỉ bởi cấu trúc đa dạng mà còn vì những câu hỏi mang tính thời sự, khơi gợi tư duy phản biện sâu sắc.

Hải An
Hải An 09/06
Nhiều trường bỏ tổ hợp khối C trong xét tuyển Đại học khiến học sinh rối bời

Ở mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều trường đại học đồng loạt điều chỉnh phương án, giảm mạnh hoặc loại bỏ tổ hợp khối C00 vốn là lựa chọn hàng đầu của thí sinh khối xã hội. Thay đổi đến ở phút chót này khiến nhiều học sinh rối bời.

Hải An
Hải An 05/06
Anh thợ sửa giày mất chân tự học tiếng Anh, nuôi ước mơ đến Harvard

Không chân, không bằng cấp nhưng người thợ sửa giày 44 tuổi (Trung Quốc) vẫn kiên cường vượt qua nghịch cảnh, cố gắng rèn luyện mỗi ngày với ước mơ được một lần đến phát biểu ở Đại học Harvard.

Hải An
Hải An 04/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất