Viết làm sao cho hay, cho người đọc cảm nhận được cái hồn của mình trong từng trang viết, từng con chữ không phải chuyện đơn giản. Tuy nhiên, 3 thủ pháp dưới đây sẽ giúp bạn.
“Nhà văn tồn tại ở trên đời trước hết là để làm công việc như kẻ nâng giấc cho những người cùng đường, tuyệt lộ, bị cái ác hoặc số phận đen đủi dồn đến chân tường..."
“Nhưng điều kỳ diệu là dẫu trong cùng cực đến thế mọi thế lực của tội ác cũng không giết được sức sống con người. Lay lắt đói khổ, nhục nhã, Mị vẫn sống, âm thầm, tiềm tàng, mãnh liệt".
“Hướng về con người, dù thế nào đi chăng nữa, văn học vẫn luôn bày tỏ niềm tin son sắt, da diết vào chính nghĩa tất thắng; bày tỏ niềm tin vào bản chất tốt đẹp của con người”.
Tin rằng, các khía cạnh lý luận văn học dưới đây sẽ trở thành dẫn chạm giúp cho bài văn của các bạn trở nên sâu sắc hơn. Và đây sẽ trở thành yếu tố giúp văn chương của bạn thăng hoa hơn.
"Nói với con" - bài thơ rất hay của nhà thơ Y Phương đã được cảm nhận một cách sâu sắc bởi một học sinh giỏi Văn của tỉnh Cao Bằng. Các bạn cùng tham khảo nhé!