5 nguyên tắc giúp người một cách thông minh
Cuộc sống này có không ít kiểu giúp người nguy hiểm, vậy nên, dù tử tế thế nào, người thông minh cũng nên học cách từ chối đúng lúc. Đừng cả nể!
01. Không giúp đỡ mà không có mục đích
Đừng bao giờ quá tin tưởng vào ai đó, lòng người dễ thay đổi, giúp đỡ nhầm người chỉ khiến bạn bước vào vũng lầy của cuộc đời. Vậy nên, trước khi giúp người khác, người thông minh thường tự đặt ra câu hỏi: Mục đích giúp đỡ là gì? Nguyên tắc giúp đỡ ra sao?
Việc không có nguyên tắc thường vi phạm tới đạo đức và thậm chí vi phạm pháp luật. Nên tránh xa những con người như vậy, vì rất có thể một ngày nào đó bạn sẽ bị liên lụy.
02. Không giúp đỡ nếu vượt quá giới hạn của bản thân
Chỉ nên giúp đỡ ai đó trong khả năng của mình và dừng lại nếu vượt quá khả năng. Ép bản thân trở thành người tốt, vượt quá sức của mình sẽ khiến bạn chịu nhiều áp lực, chiếm nhiều thời gian. Như vậy, mọi công sức đều phản tác dụng.

Giúp người khác nhưng lại khiến mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thậm chí lại cần nhiều người hơn để giúp lại bạn. Điều này làm mất đi ý nghĩa của sự giúp đỡ. Giúp đỡ là tốt nhưng đừng khiến nó trở thành gánh nặng cho bạn và những người xung quanh.
03. Không giúp đỡ những người bạc tình, bạc nghĩa
Người thông minh hiểu rằng, giúp đỡ ai cũng cần có nguyên tắc và giới hạn. Với những người không biết tri ân, thường bạc tình bạc nghĩa. Có những kẻ coi sự giúp đỡ của người khác là đương nhiêu, họ không cần ghi nhớ chỉ không giúp một lần sẽ oán hận, than trách.
Biết từ chối người khác cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành của một người. Tuổi trẻ, sức khỏe và tiền bạc đều có giới hạn, không thể phung phí cho những người không có lòng biết ơn. Chỉ nên cống hiến cho những ai xứng đáng.
04. Không giúp người luôn có tư duy "mình là nạn nhân"
Trong xã hội luôn tồn tại những kẻ chỉ biết đổ lỗi, những kẻ luôn biến mình thành nạn nhân. Thiếu sự trưởng thành về cảm xúc khiến họ không thể nhận ra lỗi lần và chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình.
Bản chất của những người này là không muốn thay đổi. Bởi sợ mình kém hòa hảo, sợ đối mặt với nỗi bất an trong lòng. Dù bạn có giúp đỡ cỡ nào thì họ cũng không thay đổi.
05. Không giúp người thiếu nghị lực
Không nên thay đổi những người thấy việc khó bỏ cuộc, chùn bước trước khó khăn. Thực chất sẽ không có lòng tốt hay sự động viên nào khiến những người này có thể thay đổi vì họ đã quen sống với tâm lý thất bại. Họ tin mình luôn thua cuộc, thành công sẽ không bao giờ ghé thăm họ. Như vậy, thà bỏ cuộc còn hơn.
Với những con người này, họ không thể chắc chắn được điều gì. Lối sống bất định, không động lực, không cố gắng sẽ chẳng mang lại điều tốt đẹp cho tương lai.
Tin liên quan
Khi dịch COVID-19 ập đến, anh Đạt rẽ hướng sang làm Grab. Và cũng từ đây, anh mở ra hành trình nhân ái ở nơi phố núi Buôn Ma Thuột...
Tại Bình Phước, nhiều người trẻ với tấm lòng nhân ái và tinh thần thiện nguyện đã cùng nhau làm việc tử tế.
Dù phải uống đến 10 loại thuốc mỗi ngày nhưng bà Nga lúc nào cũng lạc quan. Cứ khỏe một chút là bà lại nấu cơm phát cho người vô gia cư. Hơn 30 năm qua, bà luôn sống như vậy.
Bài mới

Lao vào đám cháy cứu cháu bé 2 tuổi, chị Lê Thị Phương Thảo (SN 1982) bị bỏng 78%, gương mặt biến dạng. Dù đau đớn là vậy, nhưng người phụ nữ ấy vẫn gồng gánh, cưu mang cháu bé, xem như con ruột suốt 18 năm qua.