Tầm
Sốt đất nguội lạnh, liệu nhà đầu tư có mua được bất động sản giá rẻ lúc này?
Sốt đất nguội lạnh, thị trường nhìn chung đang hạ nhiệt, liệu nhà đầu tư có thể mua được bất động sản giá rẻ vào lúc này?

Theo một số nhà đầu tư lâu năm đánh giá, sốt đất ở nhiều địa phương đang có dấu hiệu nguội lạnh. Tâm lý giữ hàng để chờ tăng giá đã không còn, nhà đầu tư ít vốn đã bắt đầu bán tháo.
Chẳng hạn như giá bất động sản ở huyện Bình Giang (Hải Dương) đang chững lại. Cách đây vài tháng, giá đất tăng quá cao trong thời gian dài đã hút lượng lớn nhà đầu tư tới, nhưng giờ thì chẳng còn mấy người. Tình trạng bỏ cọc đang xuất hiện ở những khu vực gần trục đường Đông - Tây, trục Bắc – Nam, đường kết nối cao tốc Hải Nội – Hải Phòng – Hạ Long.

Những khu vực như Việt Yên (Bắc Giang), Sầm Sơn (Thanh Hoá) cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Tuy giá không giảm trên các thông tin rao bán, nhưng một số môi giới tiết lộ, không ít người bán đang ngầm thỏa thuận cắt lỗ 5-10% để đẩy nhanh tiến độ giao dịch.
Lý do xuất heienj tình trạng bán tháo cục bộ là do các nhà đầu tư mua phải "hàng xấu", hoặc đang kẹt tiền. Do không nhìn thấy tương lai "phát tài" nhờ bất động sản đã mua, họ chấp nhận bán. Ví dụ, nếu đợi 5-7 năm nữa thị trường sôi động trở lại, thì các nhà đầu tư này thấy quá dài. Còn trong vòng 1-2 năm, khả năng tăng giá không có vì họ lỡ "đu đỉnh", và chưa biết thị trường sẽ biến đổi ra sao.
TGĐ Công ty CP Bất động sản EximRS, bà Trần Thị Cẩm Tú cho biết, tình trạng bỏ cọc đúng là có, nhưng chỉ mới xảy ra ở những nơi chưa có hạ tầng, pháp lý chưa vững, hoặc ai mua đất nông nghiệp để lướt sóng mà không thành. Bà Tú cho hay: "Chúng tôi chưa ghi nhận tình trạng khách bỏ cọc tại những khu vực này bởi dư địa còn tăng vẫn rất nhiều, tình trạng bỏ cọc chỉ xảy ra ở những vùng cao và với đất nông nghiệp".

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh thị trường như hiện tại, nên chọn phương án đầu tư an toàn, thay vì lướt sóng. Ông Trần Khánh Quang, chuyên gia bất động sản cho rằng, từ giờ đến cuối năm, chúng ta cần lưu ý ranh giới giữa đỉnh bất động sản và bong bóng bất động sản.
Các chính sách tín dụng bất động sản đã được đưa ra để siết giá, nhưng khi có dòng tiền đầu tư đổ vào lại, bong bóng rất dễ hình thành ngay sau đỉnh. Nhà đầu tư cần tỉnh táo để điều tiết nhịp độ đầu tư của mình để có được vùng an toàn.
Đầu tư bất động sản trong thời điểm mà nhiều khu vực xảy ra sốt đất cục bộ, giá leo đỉnh thì với nhà kinh doanh, lựa chọn sản phẩm, vị trí cùng nguồn tài chính hợp lý rất quan trọng. Bởi nếu không, họ có thể rơi vào tình cảnh chôn vốn hoặc rơi vào tình trạng "gồng lãi" vất vả.
Theo Nhịp sống kinh tế
Xem thêm: Mua nhà giá 1,9 tỷ, sau 10 năm tăng lên 13 tỷ đồng: Vậy mới thấy bất công với người nghèo
-
Tầm 09:00 19/01/2023
Hành trình vượt nghịch cảnh trở thành Nhà giáo Ưu tú của cô giáo một chân Nông Thị Việt Nhung
-
Tầm 09:48 17/01/2023
Chàng trai khiếm khuyết và tình yêu mãnh liệt với âm nhạc, tự học chơi đàn piano bằng chân
-
Tầm 10:36 15/01/2023
Yayoi Kusama: Từng bị tâm thần vì cha mẹ dạy dỗ cực đoan, sau này tỏa sáng nhờ bộ óc thiên tài
-
Tầm 16:26 13/01/2023
Choáng ngợp với bề dày thành tích của nữ sinh 16 tuổi vừa giành học bổng hơn 7 tỷ của ĐH Harvard
-
Tầm 17:53 10/01/2023
Nhi Lầy: Nữ TikToker truyền cảm hứng cho người trẻ, vì hâm mộ MC Quyền Linh mà chăm làm từ thiện
-
Sống 08:00 10/01/2023
Cuộc đời truyền cảm hứng của tỷ phú Lui Che Woo: Từ đứa trẻ bị chê "nghèo, thất học" đến người giàu thứ 2 châu Á, hết lòng làm từ thiện
-
Tầm 09:17 08/01/2023
Nguyễn Hồng Lợi: "Kình ngư không chân" vươn lên bằng nghị lực, vẫn kiêu hãnh dù bản thân khiếm khuyết
-
Tầm 08:00 07/01/2023
Cô gái sống trong thau nước - Câu chuyện có thật về nghị lực phi thường của con người
0 Bình luận