Phạm Gia Khánh: "Giáo sư đầu nấm" nói tiếng Pháp như gió, giỏi giang trong mắt bạn bè, đỗ 6 nguyện vọng lớp 10 ở Hà Nội

Mới đây, dân tình không khỏi xôn xao trước thông tin nam sinh Hà Nội Phạm Gia Khánh đã xuất sắc đỗ 6 nguyện vọng lớp 10.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 19/07
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Xuất sắc đỗ 6 nguyện vọng vào lớp 10

Phạm Gia Khánh (học sinh lớp 9A21, trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình) là một trong những thí sinh có thành tích xuất sắc nhất trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay. Theo đó, em đã đỗ tới 6 nguyện vọng vào các trường THPT công lập trên địa bàn với số điểm cao "ngất ngưởng". Em đạt Toán 9, tiếng Pháp 10, Văn 7, môn chuyên tiếng Pháp 9,4 và môn chuyên Vật lý 7,25.

10x đã thi đỗ hệ không chuyên và lớp chuyên Lý của trường THPT Chu Văn An; các lớp chuyên Pháp, chuyên Nga, chuyên Trung và song ngữ tiếng Pháp trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ngoài ra, Khánh còn đỗ chuyên Pháp, THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) - Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

pham-gia-khanh-thi-do-6-nguyen-vong-lop-10-gioi-co-nao
Phạm Gia Khánh đỗ tới 6 nguyện vọng vào các trường THPT công lập trên địa bàn với số điểm cao "ngất ngưởng".

Chia sẻ với Dân Trí, Phạm Gia Khánh cho hay em vô cùng thoải mái và hạnh phúc vì đạt được mục tiêu đề ra. Nam sinh 10x tâm sự: "Em thấy nhẹ nhõm". Được biết, nam sinh lựa chọn theo học lớp song ngữ tiếng Pháp, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, bởi đó là "mục tiêu đầu tiên của em".

Về việc ôn thi, Khánh chủ yếu tự học và nắm chắc kiến thức ngay trên lớp. Chỉ đến khi sắp thi, em  đọc qua để khái quát lại toàn bộ kiến thức trong sách vở. Theo Khánh, bí quyết thi tốt chính là nắm chắc kiến thức cơ bản.

Chị Lê Thanh Loan, mẹ của Khánh cho biết, việc em đăng ký nhiều nguyện vọng là do gia đình khuyên nhủ. Gia đình sợ kỳ thi vào lớp 10 năm nay rất căng thẳng, tỷ lệ chọi lớn, cần đề phòng trường hợp sơ sảy. Về phần Khánh, em cũng muốn thử sức, cách ngày thi 1 tháng mới quyết định thi Lý. Khánh tự tin với tiếng Pháp nhưng thi Lý với tâm thế "cho vui", không ngờ có thể đỗ.

Chị Loan bật mí: "Thực tế, Khánh chỉ có một mục tiêu duy nhất là lớp song ngữ tiếng Pháp trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Lúc công bố điểm, gia đình cũng mải xem nguyện vọng 1 của con đã đỗ chưa, không nhìn sang các nguyện vọng khác. Tới hôm qua khi có rất nhiều người hỏi, chúng tôi mới biết con trúng tuyển cả 6 nguyện vọng và rất bất ngờ".

Bộc lộ năng khiếu ngoại ngữ ngay từ khi còn nhỏ

Chị Loan cho hay, Gia Khánh đã bộc lộ năng khiếu về ngoại ngữ từ rất sớm. Chưa đến tuổi đi học mẫu giáo, 10x đã hích xem những đoạn clip ngắn bằng tiếng Anh và bập bẹ nói theo. Đến lúc học, em phát riển khả năng tiếng Anh một cách tự nhiên và sử dụng tốt ngoại ngữ để giao tiếp, đọc sách.

Thấy con có năng khiếu, gia đình quyết định cho em học song ngữ tiếng Pháp ngay từ lớp 1. Khánh nhanh chóng thích nghi và học rất tốt, tiếp tục theo song ngữ tiếng Pháp tới tận thời điểm này. Ban đầu, nam sinh gặp không ít khó khăn, nhưng em không hề nản lòng. 

pham-gia-khanh-thi-do-6-nguyen-vong-lop-10-gioi-co-nao
Gia Khánh đã bộc lộ năng khiếu về ngoại ngữ từ rất sớm

Khi mới nhập học, bố Khánh đã hướng dẫn và đồng hành với con suốt hai tháng đầu cho tới khi có thể theo kịp các bạn trên lớp. Ở nhà, em tự học, đọc nhiều sách, nghe các chương trình yêu thích bằng tiếng Pháp rồi nhắc lại theo để rèn phát âm và học nói.

Lên đến cấp 2, Khánh càng học giỏi môn ngoại ngữ này. Điểm tổng kết môn tiếng Pháp của em luôn từ 9,5 trở lên, điểm trung bình tối thiểu 9,0, luôn giành học bổng ở trường. Bên cạnh ngoại ngữ, nam sinh còn học tốt các môn tự nhiên, đặc biệt là môn Toán.

Năm lớp 5, Khánh xuất sắc giành giải nhất Olympic tiếng Anh cấp thành phố và một giải thưởng Toán cấp thành phố. Lên lớp 7, Khánh nhận Huy chương Vàng Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO), tham dự Hội nghị học sinh tiêu biểu TP Hà Nội. Năm lớp 9, Khánh tiếp tục thi HSG môn Tiếng Pháp và Khoa học, cả 2 môn đều giành giải Nhì cấp quận và giải Ba thành phố.

"Giáo sư đầu nấm" được thầy yêu, bạn mến

Được biết, Phạm Gia Khánh sinh ra trong một gia đình có truyền thống về giáo dục. Bố và ông nội em đều là giảng viên ở một trường đại học tại Hà Nội. Tuy nhiên, gia đình không ép các con học tập, không phải đi học thêm mà chỉ tập trung học trên lớp cũng như đội tuyển. Ngoài những giờ học văn hóa, Khánh được đi học võ, chơi đàn,... để đảm bảo sức khỏe, thư giãn đầu óc. 

Nguyễn Thanh Hảo, giáo viên chủ nhiệm của Khánh từ năm lớp 6, tự hào khi nhắc tới cậu học trò kiệm lời, thông minh và có khả năng tự học tốt. Nam sinh luôn trong top đầu tiếng Pháp ở lớp và học đều các môn. "Khánh nói tiếng Pháp và tiếng Anh rất hay", cô Hảo nhận xét. Ngoài ra, cô còn tiết lộ Khánh có biệt danh "giáo sư đầu nấm" vì học giỏi và kiểu tóc giống cây nấm.

pham-gia-khanh-thi-do-6-nguyen-vong-lop-10-gioi-co-nao
Khánh có biệt danh "giáo sư đầu nấm" vì học giỏi và kiểu tóc giống cây nấm

Nguyên là khi còn nhỏ, hai anh em Khánh đều có gương mặt tròn, phúng phính, bố đã quyết định cắt kiểu đầu nấm cho hai anh em. Ban đầu, các bạn có trêu kiểu tóc của Khánh, nhưng lâu dần thấy em thông minh, biết nhiều kiến thức nên gọi thêm là "giáo sư". Biệt danh "Giáo sư đầu nấm" cũng ra đời từ đó.

Theo chia sẻ của chị Loan, Gia Khánh là một cậu bé khá hướng nội, ít quảng giao. Em thích những môn học có thể ngồi một chỗ nghiên cứu, thích tìm hiểu kiến thức thiên văn học, đọc sách, chơi cờ. Ý thức tự học của Khánh cũng khá tốt. Em thường tự học và cố gắng hoàn thành tất cả bài tập ngay trên lớp, thời gian về nhà đa số chỉ để đọc thêm sách và thực hiện các sở thích khác.

Chia sẻ về định hướng tương lai, chị Loan cho biết con trai vẫn chưa có xác định cụ thể về ngành nghề. Tuy vậy, em ẽ tiếp tục hướng tới các môn khoa học tự nhiên khi theo học tại trường THPT.

Theo Dân trí, VnExpress

Xem thêm: Lê Quang Nhật: Từ thanh niên "mù" tiếng Anh đến Thạc sĩ 3 trường ĐH Mỹ, muốn giúp đỡ trẻ em nghèo Việt Nam

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nghị biết mình thiệt thòi do không thể đi lại bình thường, rất nhiều việc cá nhân cần người giúp đỡ, chính vì thế, em luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh bằng con đường học vấn. Em muốn học giỏi để tạo cơ hội cho mình và để báo hiếu cha mẹ.

Khâm phục nghị lực của nam sinh yếu tứ chi ngồi xe lăn: Lúc nào cũng tâm niệm phải học giỏi để báo hiếu bố mẹ
0 Bình luận

Để có được kết quả như hôm nay, cậu bạn Minh Hải luôn thầm biết ơn những khó khăn đã trải qua trong 12 năm học, nhất là "cú ngã" ở kỳ thi vào trường Chuyên.

Cú lội ngược dòng của nam sinh từng trượt trường Chuyên: Đỗ 7 ĐH ở Mỹ, sẽ trở về giúp công ty gia đình lớn mạnh, cống hiến cho xã hội
0 Bình luận

Vừa qua, cư dân mạng không khỏi xôn xao khi biết có một nam sinh tiểu học ở Thái Nguyên xuất sắc đạt điểm 6.0 IELTS.

'Con nhà người ta' Nguyễn Minh Khang: Nam sinh Tiểu học đầu tiên ở Thái Nguyên đạt 6.0 IELTS
0 Bình luận

Tin liên quan

Khi đặt tên cho con, bố mẹ nên ghi nhớ 10 điều cần tránh dưới đây để cái tên không mang lại rắc rối, bất lợi cho cả cuộc đời của con.

Đặt tên cho con bố mẹ phải biết 10 điều “kiêng kỵ” này để tránh điềm xấu
0 Bình luận

Vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, ngoài việc thực hiện lễ cúng chúng sinh tại gia, các chủ cửa hàng và chủ công ty còn cần tiến hành lễ cúng này tại địa điểm kinh doanh. Theo tín ngưỡng tâm kinh của người Việt ta, việc tổ chức cúng lễ chúng sinh và cúng thần tài trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp các cửa hàng, công ty có thêm lộc lá, làm ăn phát đạt, tấn tới.

Văn khấn cúng chúng sinh rằm tháng 7 tại cửa hàng, công ty
0 Bình luận

Tổng thu nhập của vợ chồng trẻ này chỉ rơi vào khoảng 25 triệu/tháng, nhưng nhờ biết "liệu cơm gắp mắm", họ thành công mua nhà ở Hà Nội.

Lương chục triệu, vợ chồng trẻ quyết tâm 'liệu cơm gắp mắm', tích đủ tiền mua nhà ở Hà Nội
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người nhặt ve chai gây sốc khi ủng hộ 5 tấn gạo cho vùng lũ lụt

Người đàn ông bại liệt nổi tiếng ở Trung Quốc một lần nữa khiến công chúng cả trong và ngoài nước chú ý khi hiến tặng 5 tấn gạo cùng hàng ngàn nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Quý Châu.

Hải An
Hải An 28 phút trước
Nữ giúp việc đổi đời nhờ tính trung thực: Ông trời không phụ lòng người!

Sau khi trả lại nhẫn kim cương cho chủ nhà, cuộc đời của nữ giúp việc Lý Ngọc Quyên đã bước sang một trang mới, vừa có sự nghiệp, vừa có người chị thân thiết đồng hành, hỗ trợ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 29/06
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 28/06
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 26/06
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
Cụ ông giấu tên hào phóng quyên tặng 20 thỏi vàng cho thành phố

Mới đây tại Nhật Bản, một cụ ông 70 tuổi (yêu cầu được giấu tên) đã quyên tặng 20 thỏi vàng cho chính quyền thành phố Sakurai để cải thiện nơi sơ tán khi xảy ra thiên tai.

Hải An
Hải An 12/06
Phim hoạt hình của sinh viên Việt Nam tranh giải tại “Cannes của hoạt hình” ở Pháp

Phim hoạt hình “Sự tích Trần Thanh Dương” của Lê Đỗ Hải Châu (25 tuổi) tranh giải Phim tốt nghiệp hay nhất tại Liên hoan phim hoạt hình Annecy, được ví như "Liên hoan phim Cannes của hoạt hình".

Thanh Tú
Thanh Tú 11/06
Tác giả đề thi Ngữ Văn 2025 của Thượng Hải: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề”

Sau khi đề thi Ngữ Văn 2025 tại Thượng Hải, Trung Quốc nhận về nhiều sự quan tâm, ông Hồ Hiểu Minh - Giáo sư của Đại học Sư phạm Hoa Đông đã nói: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề, nhưng thực ra, nếu bình tĩnh suy nghĩ kỹ thì vẫn có khá nhiều điều có thể viết được”.

Hải An
Hải An 09/06
Đề thi Ngữ Văn 2025 tại Trung Quốc gây ấn tượng với sự giao thoa giữa văn học cổ điển và tư duy phản biện hiện đại

Đề thi Ngữ văn tại Trung Quốc năm 2025 tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, không chỉ bởi cấu trúc đa dạng mà còn vì những câu hỏi mang tính thời sự, khơi gợi tư duy phản biện sâu sắc.

Hải An
Hải An 09/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất