Bận rộn việc từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn tham gia giải Marathon núi Bà Đen lần thứ I
Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết mình vừa nhận lời mời tham gia giải Marathon núi Bà Đen lần thứ I tại Tây Ninh dù lịch trình đi lại từ thiện khá dày đặc.

Sau khi về hưu, Nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM Đoàn Ngọc Hải thường dành hầu hết thời gian để làm từ thiện trên chiếc "xe thồ" quen thuộc và tham gia các giải đấu marathon. Nhiều người không khỏi cảm phục trước tấm lòng vàng của ông Hải cũng như sức khỏe dẻo dai, sung mãn ở độ tuổi U60.

Mới đây, theo thông tin trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết mình vừa nhận được lời mời danh dự từ ông Bùi Hồng Minh (Huy chương bạc lứa tuổi U50, giải marathon vô địch quốc gia tại Lý Sơn năm 2020) để tham gia chạy marathon giải Marathon núi Bà Đen lần thứ I tại Tây Ninh. Ông Hải cho biết mình đã đồng ý tham dự, và sẽ đăng ký chạy cự ly 42 km như những lần trước. Cụ thể, bài đăng của ông Hải có nội dung như sau:

"Tôi vừa nhận được thông tin từ bạn Bùi Hồng Minh huy chương bạc lứa tuổi U50 giải marathon vô địch quốc gia tại Lý Sơn năm 2020 rằng ban tổ chức giải marathon Tây Ninh đã mời tôi tham dự cự ly chạy 42km tổ chức vào ngày 25-4-2021 tới đây, tôi được miễn phí BIB và khách sạn, sau 15 giải marathon mà tôi tham dự thì đây là lần đầu tiên tôi được mời danh dự.
Tôi sẽ từ Tây Bắc trở về để tham dự giải này, tôi sẽ chở một xe sữa của bà con Vũng Tàu cho các cháu học sinh nghèo của tỉnh Tây Ninh.Đây là lần đầu tiên tỉnh Tây Ninh tổ chức giải marathon chuyên nghiệp có 4 cự ly: 5km, 10km, 21km, 42km. Các bạn trẻ hãy đến dự giải và đăng ký các cự ly vừa sức với mình để cổ vũ cho giải chạy còn non trẻ này và cũng là để ban tổ chức trích một phần giúp đỡ người nghèo."

Ông Đoàn Ngọc Hải cho hay, ông hi vọng mình sẽ được ghi vào kỷ lục Guinness Việt Nam là người lớn tuổi nhất hoàn thành nhiều giải marathon cự ly 42km nhất Việt Nam. Trước đó, khi được hỏi về lý do liên tục tham gia các giải marathon, ông Hải chia sẻ ông tham gia các giải marathon này vì mục đích từ thiện. Cụ thể, với mỗi km mà vận động viên hoàn thành, ban tổ chức sẽ trích ra 10.000 đồng cho người nghèo.

Trả lời PV sau khi tham gia giải chạy Wow Marathon - Vinpearl Phú Quốc (Kiên Giang) vào tháng 11/2020, ông Hải cho hay: "Tôi hoàn thành 42km đồng nghĩa với những người nghèo sẽ có thêm 420.000 đồng. Ngoài ra, đây còn là niềm vui, chinh phục thử thách vượt lên chính mình. Hiện nay toàn quốc có khoảng 1.500 người chạy cự ly 42km với thời gian dưới 7 tiếng đồng hồ".
Bên cạnh đó, ông Hải cũng cho biết ông sẽ có mặt tại Tây Ninh vào ngày 25/4 và sẽ gặp gỡ, giao lưu với những người có nhu cầu, đồng thời nhận chở sữa từ các mạnh thường quân tới các em bé vùng cao nếu có. Ông Đoàn Ngọc Hải cũng thông tin thêm, với những vận động viên tới ủng hộ giải đấu này và đoạt huy chương vô địch cự ly 42km nam và nữ, ông sẽ ủng hộ mỗi bạn 10 triệu đồng từ nguồn tiền quảng cáo trên thân xe cứu thương của tôi.
Xúc động 600 món quà tặng liền tay chị em công nhân vệ sinh ngày 8/3 từ ông Đoàn Ngọc Hải
Đọc thêm
Câu chuyện ông Đoàn Ngọc Hải nhận việc chạy bàn ở quán cơm 5.000 đồng để có tiền xây nhà cho người nghèo vùng cao đang gây xôn xao trên mạng xã hội.
Sau khi nhận làm phục vụ bàn tại quán cơm 5.000 đồng, ông Đoàn Ngọc Hải lại tiếp tục làm việc ở hiệu thuốc, nhận 30 triệu làm từ thiện cho hai bà cháu người H'Mông ở Đắk Nông đang phải chịu cảnh "ăn cơm trắng chan nước lã".
Được biết, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ đứng tại nhà thớ Đá ở Sa Pa, Lào Cai, ông Đoàn Ngọc Hải đã kêu gọi, vận động được 30.000 hộp sữa ủng hộ trẻ em nghèo.
Tin liên quan
Trong cuộc phỏng vấn "bom tấn", Meghan nói rằng con trai Archie không được phong tước hoàng tử vì màu da. Vậy sự thật là gì?
Tối 9/3, rất nhiều người nổi tiếng phía Nam đã đăng tải dòng trạng thái đau buồn trước sự ra đi đột ngột của chuyên gia trang điểm Minh Lộc.
Hơn 30 năm qua, dù thị hiếu đã thay đổi, làm ăn không khấm khá như xưa, ông Trương Tấn Viễn (57 tuổi) vẫn gắn bó với nghề lạ "xé quần" jean để tạo kiểu ở Sài Gòn.
Bài mới

Gia đình Giáo sư Đặng Vũ Khiêu là một trong những gia đình nho học tiêu biểu của Việt Nam, nổi bật với truyền thống hiếu học, trọng đạo lý và gắn bó sâu sắc với văn hóa dân tộc. Với tâm niệm “trí thức phải đi liền với đạo đức”, Giáo sư Đặng Vũ Khiêu và gia đình đã âm thầm vun đắp nên những thế hệ sống tử tế, có ích cho cộng đồng và không ngừng gìn giữ cốt cách văn hóa Việt.

Trong hành trình phát triển của nền y học Việt Nam, có những cái tên không chỉ được nhớ đến bởi tài năng, mà còn bởi tầm ảnh hưởng đạo đức và giá trị sống mà họ để lại cho thế hệ mai sau. Gia đình bác sĩ Tôn Thất Tùng chính là một hình mẫu rạng rỡ của sự giao thoa giữa trí tuệ và nhân cách, giữa giáo dục gia đình và lý tưởng phụng sự xã hội, với những con người ghi danh mình vào lịch sử Y học không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới.