Tầm
Chuyên gia tài chính bật mí 3 sự thật về cách tỷ phú đầu tư: Điểm chung là giữ tiền mặt rất ít
Hầu hết các tỷ phú thường hiếm khi giữ tiền mặt, thay vào đó họ để nó trong tài khoản đầu tư với mức phân bổ cổ phiếu cao.

Đa phần chúng ta đều mơ ước có thể trở thành triệu phú hay tỷ phú, dù rằng đó là điều khó có thể xảy ra. Trở thành đại gia tất nhiên khó, nhưng có tài chính dư dả thì không phải là điều gì đó quá xa vời. Muốn làm được điều đó, ta cần phải từ bỏ những thói quen chi tiêu sai lầm, cũng như xác định mục tiêu tài chính rõ ràng.
Cách đơn giản nhất để làm được điều đó là tham khảo ý kiến của chuyên gia hoặc học hỏi theo người giàu. Dưới đây là chia sẻ của chuyên gia tài chính hé lộ 3 sự thật ít ai biết về cách tỷ phú đầu tư và làm giàu:
Danh mục đầu tư có 70% là cổ phiếu và còn lại là trái phiếu

Nhà hoạch định kế hoạch tài chính của Bonfire Financial RIA Nick Coleman, nói rằng các khách hàng của anh đều là các triệu phú USD có tài chính bền vững. Họ thường đầu tư khoảng 70% vào cổ phiếu và 30% vào trái phiếu. Vị chuyên gia này cho hay: "Hầu hết khách hàng muốn gia tăng sự giàu có của họ, thích phân bổ vốn với tỷ lệ đầu tư cao và nắm giữ ít tiền mặt".
Thông thường, các vị triệu phú hay tỷ phú chỉ giữ khoảng trên dưới 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng). Ngoài ra, họ cũng không sở hữu quá nhiều bất động sản, chúng chỉ chiếm chưa đến một nửa giá trị tài sản ròng. Nhiều người thậm chí còn không tính nhà của họ như một phần giá trị ròng. Ngoài ra, họ còn có khoảng 3% tài sản trong các khoản đầu tư thay thế như vàng, tài sản kỹ thuật số và hàng hóa.
Coleman nói thêm: "Hoàn cảnh của mọi người là rất khác nhau và đòi hỏi một cố vấn chuyên môn phải hiểu tình huống và mục tiêu của họ để tạo và tối ưu hóa một chiến lược dành riêng cho mọi khách hàng".
Tập trung vào bất động sản và chứng khoán

Chuyên gia tài chính Cynthia Meyer cho biết, một số khách hàng triệu phú của cô lại áp dụng cách làm giàu khác. Họ có một danh mục đầu tư khoảng 35 - 60% là bất động sản, và số tiền còn lại sẽ đầu tư vào chứng khoán. Đặc biệt, họ có danh mục đầu tư đa dạng, tái đầu tư 25 - 30% thu nhập vào các tài khoản hưu trí hay bất động sản.
Meyer cho hay: "Những khách hàng triệu phú này cũng thường giữ 200.000 đến 300.000 đô la (4.6 - 6.8 tỷ đồng) dự trữ tiền mặt. Họ không có nợ, ngoại trừ các khoản thế chấp và họ chi tiêu có kế hoạch".
Đầu tư vào hưu trí, đầu tư cho tương lai

Nhà hoạch định tài chính Andrew Herron hé lộ, khách hàng triệu phú của công ty ông thường đầu tư vào quỹ hưu trí. Họ sở hữu tài sản ròng từ 1-5 triệu USD (khoảng 23 - 115 tỷ đồng), chưa bao gồm vốn chủ sở hữu bất động sản.
Hầu hết những người giàu thường đầu tư tới 70% tài sản vào các tài khoản hưu trí. Ngoài ra, họ sẽ để 20% tiền vào tài khoản đầu tư, và khoảng 5% còn lại là tiền mặt dự trữ. Vị chuyên gia này nói thêm: "Khách hàng triệu phú của chúng tôi có từ 60% đến 70% tài khoản hưu trí. Họ sở hữu danh mục đầu tư đa dạng trong tài khoản chứng khoán, 30% - 40% cho trái phiếu và các khoản đầu tư có giá trị ổn định khác".
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Tầm 18 giờ trước
Hảng Thị Lỳ: Nữ sinh H'Mông từ không thể đi học vì nhà nghèo đến giành học bổng 1,5 tỷ vào RMIT VN
-
Tầm 09:00 19/01/2023
Hành trình vượt nghịch cảnh trở thành Nhà giáo Ưu tú của cô giáo một chân Nông Thị Việt Nhung
-
Tầm 09:48 17/01/2023
Chàng trai khiếm khuyết và tình yêu mãnh liệt với âm nhạc, tự học chơi đàn piano bằng chân
-
Tầm 10:36 15/01/2023
Yayoi Kusama: Từng bị tâm thần vì cha mẹ dạy dỗ cực đoan, sau này tỏa sáng nhờ bộ óc thiên tài
-
Tầm 16:26 13/01/2023
Choáng ngợp với bề dày thành tích của nữ sinh 16 tuổi vừa giành học bổng hơn 7 tỷ của ĐH Harvard
-
Tầm 17:53 10/01/2023
Nhi Lầy: Nữ TikToker truyền cảm hứng cho người trẻ, vì hâm mộ MC Quyền Linh mà chăm làm từ thiện
-
Sống 08:00 10/01/2023
Cuộc đời truyền cảm hứng của tỷ phú Lui Che Woo: Từ đứa trẻ bị chê "nghèo, thất học" đến người giàu thứ 2 châu Á, hết lòng làm từ thiện
-
Tầm 09:17 08/01/2023
Nguyễn Hồng Lợi: "Kình ngư không chân" vươn lên bằng nghị lực, vẫn kiêu hãnh dù bản thân khiếm khuyết
0 Bình luận